
-
VN-Index bứt phá nhờ nhóm vốn hóa lớn, VN30-Index gần hơn mốc 1900 điểm
-
Chứng khoán Stanley Brothers âm thầm đổi chủ
-
VN-Index liên tục thăng hoa, chứng khoán liệu còn ở mức giá hợp lý?
-
Khánh thành tòa tháp Saigon Marina IFC, khởi đầu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM
-
VN-Index lấy lại sắc xanh bất chấp khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng -
Saigon Marina IFC chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19/8
HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã khoán: SAS) dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới mục tiêu doanh thu thuần 2.903 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Trong số này, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 2.788 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước.
Sasco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 343 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Công ty kỳ vọng lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.915 đồng, chênh lệch không nhiều so với mức 1.889 đồng của năm trước. Công ty dự tính sẽ nộp ngân sách nhà nước 105 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023.
Theo ban lãnh đạo Sasco, kế hoạch này đặt ra dựa vào triển vọng kinh tế Việt Nam hồi phục tốt hơn, nhưng ngành hàng không vẫn đương đầu với những thách thức rất lớn về giá xăng dầu, tỷ giá, độ mở của các thị trường quốc tế trọng điểm. Ban lãnh đạo nói thêm, tăng trưởng kinh tế thế giới chưa vững, chiến tranh, dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và giá nguyên liệu tăng cao, lạm phát cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Kế hoạch kinh doanh năm nay của Sasco cũng đưa ra dựa trên ước tính sản lượng hành khách của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tại Tân Sơn Nhất. Cụ thể, sản lượng khách đi và đến ước đạt 42 triệu lượt, tăng 3% so với năm trước và 4% so với năm 2019 - giai đoạn hoạt động hàng không chưa bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Ban lãnh đạo Sasco cũng cho biết thêm, trong trường hợp tình hình thị trường thay đổi do bị ảnh hưởng bởi các trường hợp bất khả kháng từ bất ổn kinh tế, chính trị thế giới làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngành, công ty trình đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 phù hợp với thực tế.
Năm 2023, Sasco ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.762 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 334 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 22% so với kế hoạch đề ra ban đầu. Tại thời điểm cuối năm 2023, Sasco có tổng tài sản 2.249 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điềm đầu kỳ. Nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 là 765 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu kỳ.
Cũng theo tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, lợi nhuận sau thuế được phân phối hiện tại là 285,5 tỷ đồng. Công ty trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi và thưởng cho Hội đồng quản trị cũng như ban kiểm soát tổng cộng 11,7%, tương ứng 33,4 tỷ đồng. Sau đó, công ty chốt tỷ lệ cổ tức là 18,26%, tương ứng số tiền cần chia là 243 tỷ đồng. Vì công ty đã chia cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 8% nên còn lại sẽ được thực hiện sau khi tờ trình phương án phân phối lợi nhuận được thông qua. Sau khi phân phối, công ty còn 8,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giữ lại.
Ngoài ra, Sasco cũng trình cổ đông phương án tạm cổ tức đợt 1 cho năm nay với tỷ lệ 6% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 600 đồng.

-
VN30-Index vượt 1.800 điểm, sắc xanh áp đảo dù khối ngoại liên tục bán ròng -
Thuế đối ứng cũng mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội -
Khánh thành tòa tháp Saigon Marina IFC, khởi đầu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM -
Cổ phiếu BSI tăng nóng cùng “cơn sốt” chứng khoán -
VN-Index lấy lại sắc xanh bất chấp khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng -
Saigon Marina IFC chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19/8 -
Cổ phiếu nào đủ điều kiện vào rổ chỉ số mới VN50 Growth và VNMITECH?
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Hợp Long được HR Asia vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"
-
A&T Sky Garden cất nóc vượt kế hoạch 30 ngày
-
FE CREDIT và hành trình song hành vì tương lai Việt Nam bền vững
-
C.P. Việt Nam ghi dấu ấn tại khu vực ASEAN với 2 giải thưởng danh giá
-
AstraZeneca Việt Nam: Kiến tạo môi trường làm việc truyền cảm hứng vì tương lai y tế bền vững