Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Sinh viên học tập mô hình “Doanh nghiệp xã hội” tại VWS
Giang Thúy - 05/12/2016 14:18
 
Đoàn hơn 90 sinh viên thuộc khoa Môi trường - Bảo hộ lao động của Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa có chuyến tham quan và học tập mô hình của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam ( VWS) tại Khu Liên hợp Đa Phước ( huyện Bình Chánh, TPHCM).

VWS là một trong những “ Doanh nghiệp xã hội” được đánh giá là thành công tại Việt Nam. Doanh nghiệp xã hội  được định nghĩa là ngoài việc  kinh doanh còn giaỉ quyết những vấn đề cụ thể của xã hội.

Trao đổi với Baodautu.vn về mục đích của chuyến tham quan, ông Trần Thanh Phúc, giám đốc cơ sở của HULT PRIZE Tôn Đức Thắng cho biết, để các bạn sinh viên có khái niệm về doanh nghiệp xã hội, về mô hình doanh nghiệp xã hội, cụ thể là mô hình VWS và xu hướng về khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam.

.
.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ với sinh viên, ông David Dương- Tổng giám đốc VWS đã chia sẻ kinh nghiệm của ông khi  về Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực môi trường. “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của chúng ta không chỉ cho hiện tại mà là cho tương lai. Đó là bảo vệ nguồn nước ngầm, đất,  không khí…vì tác hại của ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lâu dài và khó khắc phục…Do đó trong quá trình đầu tư, VWS luôn ưu tiên đầu tư cho công nghệ hiện đại, phù hợp với tình hình kinh tế đất nước để bảo vệ đất, nước ngầm, không khí, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Bảo vệ môi trường không chỉ là việc của những nước giàu, mà còn là công việc chung của mọi quốc gia của mọi người trong đó có chúng tôi và cả các bạn trẻ sinh viên nữa.” ông David nhấn mạnh.

Đồng thời, ông David Dương cũng nhắn gửi đến các sinh viên, công nghệ luôn thay đổi từng ngày. Do vậy, sinh viên ngày nay có một thuận lợi là tiếp cận nhiều công nghệ mới, tiên tiến “nên các bạn cần nỗ lực học hỏi để sớm cùng với các doanh nhân đưa các ứng dụng này phục vụ quê hương”.

.
.

Được biết các bạn sinh viên đang chuẩn bị tham gia cuộc thi giành giải thưởng “ HULT PRIZE 2017”  của Đại học Hult và Quỹ Clinton Global Initiative ( CGI- Hoa Kỳ) tổ chức cho sinh viên toàn thế giới, với tổng giá trị giải thưởng là 1 triệu USD. Giải thưởng này sẽ trao cho nhóm sinh viên có ý tưởng giải quyết xuất sắc nhất trước một tình huống giả định của Hội đồng giám khảo trong đó có vấn đề về môi trường.

VWS và tỉnh Long An ký thỏa thuận xử lý chất thải tại Khu Công nghệ Môi Trường Xanh Long An
Chiều qua 19/4/2016 tại Long An, Công ty CP Xử lý chất thải Việt Nam - Long An (VWS) và UBND tỉnh Long An đã chính thức hoàn tất ký kết hợp đồng nguyên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư