-
Việt Nam khẳng định cam kết thực thi đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ -
Quảng Ngãi thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế -
Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác thể chế và các lĩnh vực mới nổi -
Từ Shangri-La, Việt Nam khẳng định tầm nhìn và trách nhiệm toàn cầu -
Philippines kỳ vọng lớn vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore
Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là Đề án Quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí đến năm 2025 đang được bàn thảo ở cấp cao nhất. Ông có thể cho biết những thông tin cơ bản về đề án này?
Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến chỉ đạo về Đề án và hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện. Đây là đề án thu hút không chỉ sự quan tâm của các cơ quan báo chí, những người làm báo, mà của cả xã hội, vì mọi người đều hiểu: trong khi các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp đều tái cấu trúc để hoạt động hiệu quả hơn, thì lĩnh vực báo chí cũng không phải là ngoại lệ.
![]() |
Quan điểm của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đề án như thế nào, thưa ông?
Trước hết, chúng ta phải đánh giá thực trạng báo chí hiện nay, những mặt nào là ưu điểm, mặt mạnh để phát huy, mặt nào là khuyết điểm, yếu kém để khắc phục. Phần nào hợp lý chúng ta sẽ giữ, phần nào bất hợp lý, chúng ta điều chỉnh lại cho hợp lý hơn. Ví dụ, việc một cơ quan báo chí có quá nhiều ấn phẩm phụ hoạt động không hiệu quả, không đúng tôn chỉ, thì phải giảm, thậm chí phải cắt đi. Hoặc việc cả nước có đến gần 300 kênh truyền hình là quá nhiều. Nói để các bạn đồng nghiệp yên tâm là, Đề án thực chất nhằm phát huy những mặt tốt, hạn chế những yếu kém, bất cập của cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo. Quản lý tốt để báo chí phát triển tốt hơn.
Trước khi Đề án được phê duyệt và công bố, nhiều cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo bày tỏ tâm tư lo ngại về việc thu hẹp các ấn phẩm báo chí có thể dẫn đến mất công ăn việc làm. Ông có thể nói gì về vấn đề này?
Khi xây dựng Đề án, cơ quan xây dựng đã tính đến vấn đề này, vì thực chất, Đề án Quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí đến năm 2025 là tái cấu trúc cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo, là vấn đề ứng xử với con người. Do đó, Đề án được xây dựng hết sức thận trọng, kín kẽ, phải tính đến công ăn việc làm, những người dôi dư. Trong đó, phải giữ được những người làm báo tốt, vững về chuyên môn, đạo đức để đứng trong đội ngũ; giảm những nhà báo yếu kém, cả về chuyên môn, lẫn đạo đức nghề nghiệp. Báo chí nói nhiều về tái cấu trúc nền kinh tế, của các ngành, các lĩnh vực, thì khi chúng ta tái cấu trúc chính mình cũng phải khoa học, khách quan và nghiêm túc, không thể xuê xoa được.
Có điều chắc chắn là, việc tái cấu trúc cơ quan báo chí sẽ không có sự áp đặt, mà tùy theo nhu cầu và yêu cầu của cơ quan chủ quản. Căn cứ nhiệm vụ, từ yêu cầu của cơ quan chủ quản cần bao nhiêu cơ quan báo chí, chứ không nhất thiết phải quy về 1 hay 2 đầu mối, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và tính hiệu quả của báo chí. Tờ báo nào không hiệu quả, ấn phẩm nào không hiệu quả, thì rõ ràng, việc cắt giảm là cần thiết. Tờ báo nào hiệu quả, cần thiết thì sự tồn tại của nó là đương nhiên.
Đề án này dự kiến bao giờ được công bố, thưa ông?
Về vấn đề này, không cần phải đến khi hoàn thiện, đến khi được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt thì mới thực hiện. Ví dụ, vừa rồi, Bộ Giao thông - Vận tải đã thực hiện và cách thực hiện đó cũng có thể rút ra những bài học. Đương nhiên là không thể bộ nào cũng giống bộ nào, phải có sáng tạo, xuất phát từ đặc thù riêng của mỗi bộ, ngành, địa phương. Cái gì hợp lý, cái gì đến thời điểm, thì có thể chủ động làm.
Từ câu chuyện về Đề án Quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí đến năm 2025, ông nhắn nhủ gì đến những người làm báo?
Báo chí là sản phẩm đặc biệt, nó không chỉ đến với một nhóm người, mà đến với toàn bộ xã hội, không chỉ trong nước, mà đến cả nước ngoài. Do đó, nếu nhà báo vừa có bản lĩnh chính trị tốt, vừa có chuyên môn vững vàng và có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, thì thông tin đó được rất nhiều người đón nhận với thái độ tích cực; đưa thông tin với động cơ sai lệch, vụ lợi, thì sẽ ảnh hưởng đến xã hội.
Hơn ai hết, những người làm báo, bên cạnh bản lĩnh về chính trị, về văn hóa, về chuyên môn, cần đặc biệt chú ý đến đạo đức nghề nghiệp. Mỗi nhà báo phải luôn xác định nghề của mình là cao quý, nghề mà “quan trên ngó xuống người ta trông vào”, nên phải thường xuyên trau dồi đạo đức nghề nghiệp, khiêm tốn học hỏi, không ngừng vươn lên, đặc biệt là với các nhà báo trẻ.
-
Philippines kỳ vọng lớn vào chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore -
Phản hồi liên quan đến việc đấu nối tại tuyến đường tránh Đồng Hới -
Thông điệp về hòa bình và lòng tin chiến lược của Việt Nam gây chú ý tại Shangri-La -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore -
Quy hoạch điều chỉnh Huế và dấu ấn Tư vấn Singapore
-
FPT ký 6 thỏa thuận hợp tác chuyển đổi AI với các tập đoàn lớn tại Thái Lan và Singapore -
Căn hộ cao cấp Vân Bay: Cơ hội vàng đầu tư đón sóng đặc khu kinh tế Vân Đồn -
Phú Thọ đẩy mạnh xúc tiến đầu tư với loạt cam kết hỗ trợ doanh nghiệp -
Vì sao nhân sự nhiều năm ngành bất động sản, ngân hàng… chuyển sang tư vấn bảo hiểm? -
Agribank được vinh danh 2 giải thưởng Sao Khuê 2026 với hai giải pháp công nghệ số tiêu biểu
-
Ra mắt Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng, giúp chuẩn hóa thông tin cho cộng đồng

