Thứ Ba, Ngày 17 tháng 02 năm 2026,
Tết Bính Ngọ, hàng trăm trường hợp nhập viện nghi do pháo nổ
D.Ngân - 17/02/2026 17:36
 
Trong 24 giờ từ sáng 29 Tết đến 7h mùng 1 Tết, cả nước ghi nhận 179 ca khám, cấp cứu nghi do pháo nổ, pháo hoa; 100 trường hợp phải nhập viện. Hoạt động cấp cứu, điều trị được duy trì thông suốt trong dịp Tết.

Không khí Xuân Bính Ngọ rộn ràng trên khắp phố phường, song tại các bệnh viện, nhịp trực cấp cứu vẫn căng thẳng. Những con số vừa được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế công bố cho thấy phía sau niềm vui sum họp là áp lực không nhỏ đối với hệ thống y tế và bài toán bảo đảm an toàn trong những ngày đầu năm mới.

Trong 24 giờ tính từ 7h ngày 16/2 đến 7h ngày 17/2/2026, cả nước ghi nhận 179 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa; trong đó 100 trường hợp phải nhập viện điều trị.

Trong 24 giờ tính từ 7h ngày 16/2 đến 7h ngày 17/2/2026, cả nước ghi nhận 179 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa; trong đó 100 trường hợp phải nhập viện điều trị.

Tính chung 3 ngày từ sáng 14/2 đến 7h ngày 17/2, số ca khám, cấp cứu nghi do pháo nổ, pháo hoa là 204, số nhập viện là 109. Dù giảm so với cùng kỳ Tết năm 2025, con số này vẫn cho thấy nguy cơ mất an toàn từ việc sử dụng pháo, đặc biệt là pháo tự chế.

Báo cáo cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong do pháo tự chế tại xã Hải An, tỉnh Ninh Bình. Một sinh mạng mất đi giữa thời khắc chuyển giao năm mới là lời cảnh báo rõ ràng về hậu quả của sự chủ quan, thiếu kiểm soát trong sử dụng vật liệu nổ.

Tai nạn giao thông tiếp tục là nguyên nhân chính khiến nhiều gia đình phải đón Tết trong bệnh viện. Trong 24 giờ qua, có 3.992 lượt khám, cấp cứu nghi liên quan đến tai nạn giao thông; 1.418 người phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi; 369 trường hợp chuyển viện. Số tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ là 25 người.

Tính chung 3 ngày nghỉ Tết, số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 73 người. So với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025, số ca tử vong trong 24 giờ giảm nhẹ, song tổng hợp 3 ngày lại tăng.

Những con số này phản ánh thực tế rằng, dù các biện pháp kiểm soát giao thông và tuyên truyền đã được tăng cường, ý thức chấp hành luật giao thông, đặc biệt trong bối cảnh sử dụng rượu, bia dịp Tết, vẫn là yếu tố then chốt quyết định mức độ an toàn.

Bên cạnh tai nạn giao thông và pháo nổ, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến và say bia, rượu cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Trong 24 giờ qua, có 72 trường hợp khám, cấp cứu vì các nguyên nhân này; 20 người phải nhập viện.

Tổng hợp 3 ngày nghỉ Tết, có 256 người phải đến cơ sở y tế vì rối loạn tiêu hóa, ngộ độc hoặc say rượu; 123 người nhập viện. Chưa ghi nhận ca tử vong, song áp lực điều trị không hề nhỏ.

Tổng thể, trong 24 giờ qua, các cơ sở khám, chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 63.312 lượt người bệnh; 69.062 người nhập viện điều trị nội trú. Tổng số ca phẫu thuật là 2.652, trong đó 526 ca là phẫu thuật cấp cứu do tai nạn. Những con số này cho thấy hệ thống y tế vẫn đang gánh khối lượng công việc rất lớn trong những ngày cao điểm Tết.

Theo TS.Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, công tác thường trực cấp cứu được triển khai nghiêm túc, bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn liên tục tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Các bệnh viện chủ động dự trữ đầy đủ máu, sinh phẩm, thuốc, vật tư thiết yếu; đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận vụ tai nạn hoặc ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Tuy nhiên, bảo đảm an toàn dịp Tết không chỉ là trách nhiệm của ngành Y tế. Các con số về pháo nổ, tai nạn giao thông và ngộ độc cho thấy an toàn Tết là bài toán tổng hợp, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và trên hết là ý thức tự giác của mỗi người dân.

Thiết nghĩ, dù là dịp lễ đặc biệt của dân tộc song mỗi dịp Tết lại có một “đường biên” rất mỏng, bên này là tiếng cười trong phòng khách, bên kia là ánh đèn trắng của phòng cấp cứu. Chỉ một khoảnh khắc bốc đồng với pháo, một lần nôn nóng trên đường, một bữa nhậu quá tay… là đủ để bước qua ranh giới ấy. Và khi đó, Tết không còn là mùa đoàn viên, mà trở thành mùa hối tiếc.

Tin mới y tế ngày 4/1: Cấp cứu thành công ngoạn mục ca vỡ phình động mạch chủ bụng
Vỡ mạch máu bụng là tình trạng cấp cứu hiếm gặp nhưng nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng chỉ trong giây lát.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư