Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Thái Bình: Hơn 30.000 suất quà Tết ủng hộ các đối tượng chính sách và khó khăn
Tùng Liên - 13/01/2022 20:14
 
Chiều 13/1/2022, Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới 2022 và phát động ủng hộ quà tết trao cho các đối tượng chính sách và khó khăn.
Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Đặng Thanh Giang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Bích Hằng tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc, có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cho biết, nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch, năm 2021 Thái Bình tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá với tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,68%; thu ngân sách lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch năm; nông nghiệp tiếp tục đạt năng suất, chất lượng cao và hướng mạnh sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Hệ thống hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%, đứng thứ 2 toàn quốc. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng 17% so với năm 2020.

Trong năm 2021, Tỉnh thu hút được 89 dự án với tổng số vốn trên 20.041 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 2020, 7 dự án FDI vốn 540 triệu USD vào khu công nghiệp đầu tiên trong Khu kinh tế Thái Bình, xếp thứ 15/63 tỉnh, thành về thu hút đầu tư nước ngoài, đưa Thái Bình trở thành một điểm đến mới, hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận khẳng định, những thành quả Thái Bình đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh, tích cực chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền đóng góp thiết thực phòng chống dịch Covid-19, tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo....

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị thời gian tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các các cấp, các ngành tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động; Mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết và mở rộng thị trường; tiếp tục chủ động tham mưu giúp tỉnh xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình,...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho 29 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc, có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình Đỗ Văn Vẻ thay mặt các doanh nghiệp cam kết tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế bền vững góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được nhiều sự chỉ đạo, hợp tác, giúp đỡ hơn nữa của lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục vươn lên giành nhiều thành công mới trong sản xuất kinh doanh…

Tại buổi gặp mặt, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức phát động doanh nghiệp tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hàng trăm doanh nghiệp, doanh nhân tham gia ủng hộ hơn 30.000 suất quà trị giá 14 tỷ đồng, tiêu biểu như Công ty CP DamSan 1.500 suất, Công ty CP Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ 1.500 suất, Tập đoàn Hương Sen 1.200 suất, DragonGroup 1.000 suất, Tập đoàn ThaiBinh Seed 1.000 suất, Công ty CP Green i Park 1.000 suất, Công ty CP Bitexco Nam Long 500 suất, Công ty CP Sợi Trà Lý 500 suất, Công ty CP Thương mại Thành Đạt 400 suất, Công ty CP Vietxo Gas 400 suất, Công ty TNHH Hưng Thịnh Motor 200 suất, Công ty TNHH Thuận Cường 200 suất,....

Thái Bình tuyên dương lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 9/1/2022, tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức tuyên dương đoàn cán bộ ngành y tế, giảng viên, sinh viên y dược, sĩ quan, quân nhân tham gia phòng,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư