-
Đưa hợp tác Gia Lai với 4 tỉnh phía Nam của Lào đi vào chiều sâu, thực chất
-
Đà Nẵng khởi công dự án khu công nghiệp hơn 4.150 tỷ đồng -
Thường vụ Thành ủy Huế thống nhất nhiều nội dung quan trọng -
Thủ tướng: Tập trung phát triển công nghệ chiến lược, phấn đấu phủ sóng 5G trên toàn quốc -
Đà Nẵng: Cam kết hoàn thành 6 trường liên cấp trước 30/8 -
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Gia Lai cần kiên định “3 không” trong thu hút đầu tư
Tối 7/3, trong khuôn khổ chương trình “Tự hào phụ nữ Việt Nam và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2016”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi đối thoại cởi mở với các nữ đại biểu.
Là người đặt câu hỏi đâu tiên, đại biểu Nguyễn Thị Nga cho biết, hiện bà đang là chủ tịch một tập đoàn có 15.600 lao động. Bà Nga mong muốn Thủ tướng chỉ đạo để Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các địa phương có tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nói chung, doanh nghiệp nữ nói riêng về quy trình, thủ tục, giấy phép xây dựng? Làm sao để người phụ nữ có thể xây dựng được những công trình lớn mà hàng trăm năm sau vẫn được nhắc đến?
Trả lời câu hỏi trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, người phụ nữ không chỉ giỏi về bếp núc mà còn rất giỏi về khoa học công nghệ, giỏi về kinh doanh và cả xây dựng. Quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa đòi hỏi yêu cầu về quy hoạch, thiết kế, xây dựng công trình rất lớn. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng, các cơ quan chức năng sẵn sàng cung cấp, tư vấn, ký hợp đồng trực tiếp với nhà đầu tư, đưa ra quy hoạch kiến trúc cụ thể, để phục vụ một cách tốt nhất cho các nhà đầu tư.
Thay mặt đại biểu, người dẫn chương trình Tạ Bích Loan cho hay, tỷ lệ danh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ thấp hơn so với nam giới. Người dẫn chương trình mong muốn Thủ tướng làm rõ chính sách gì để thúc đẩy, tạo điều kiện hơn nữa cho nữ giới đứng lên làm chủ các doanh nghiệp.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chương trình khởi nghiệp cũng như phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam là một vấn đề rất lớn. Chính phủ đang hoàn thiện để trình Quốc hội, ngay trong kỳ họp tới đây sẽ thông qua luật về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có chú trọng đến chủ doanh nghiệp là nữ giới.
Thực tế, số lượng phụ nữ làm chủ doanh nghiệp tuy có tăng lên, nhưng vẫn còn ít hơn so với nam giới. Do vậy, Chính phủ đã có chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt với phụ nữ và đi liền với đó là chương trình khởi nghiệp. Thủ tướng mong muốn chị em phụ nữ sẽ học tập nghiên cứu qua các lớp, các trường, đặc biệt là tự học, để chủ doanh nghiệp là nữ ngày càng nhiều hơn trong thời gian tới. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 35% doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp là phụ nữ.
Đại biểu Trương Nữ Hoàng Phi chia sẻ, khi Thủ tướng nói đến các chương trình làm tăng cường vai trò của lãnh đạo nữ trong các doanh nghiệp, đặc biệt là vừa và nhỏ, nghe thì nữ doanh nhân cảm thấy rất phấn khởi. “Tuy nhiên, có thể thấy tỷ lệ nữ giới trong cộng đồng khởi nghiệp còn rất hạn chế. Thủ tướng cũng hé lộ sắp tới sẽ có một số chính sách dành cho những nữ sáng lập, nhà khởi nghiệp. Thủ tướng có thể nói cụ thể hơn về chính sách đó không?”, đại biểu Trương Nữ Hoàng Phi nêu mong muốn.
Về vấn đề trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, khởi nghiệp là vấn đề rất “nóng bỏng” hiện nay, trong thời điểm chúng ta đang kêu gọi phát triển 1 triệu doanh nghiệp, trong đó ít nhất 35% chủ doanh nghiệp là nữ giới.
Trước hàng trăm đại biểu, Thủ tướng thông tin, Chính phủ đã lắng nghe Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có một đề án về chương trình khởi nghiệp của nữ giới và Thủ tướng Chính phủ trực tiếp duyệt chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp là nữ giới. Trong đó có đặt vấn đề về vốn như thế nào, đào tạo nguồn nhân lực như thế nào, bồi dưỡng kiến thức như thế nào…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (phải) trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Chinhphu)
“Trước khi lên đây tham dự buổi đối thoại, tôi có gặp và nghe chị Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, nói và tôi rất ấn tượng. Đó là chính chị em chúng ta, những người phụ nữ Việt Nam anh hùng tiếp tục học tập, rèn luyện, nghiên cứu, đặc biệt tự học, học tập suốt đời để chúng ta tiếp tục khởi nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau... Tôi nghĩ rằng sự phấn đấu, sự học của chúng ta kết hợp với kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và điều kiện cụ thể của Việt Nam cùng sự hỗ trợ của Chính phủ trong thời gian tới, nhất định chúng ta khởi nghiệp thành công”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ.
Kết lại phần đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc lại 2 câu thơ của Macxim Gorki: “Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ/ Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đâu?”. Thủ tướng cho biết, sẽ tiếp thu nguyện vọng của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từ đó có những chính sách cụ thể hơn, nhất là phát triển bền vững, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như di nguyện của Bác Hồ. Đặc biệt nguyện vọng của Chính phủ là quan tâm tới phụ nữ hơn nữa, để cho chị em có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng.
-
Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Gia Lai cần kiên định “3 không” trong thu hút đầu tư -
Gia Lai định hình lại mô hình tăng trưởng trong bối cảnh mới -
Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 -
Cơ cấu 2.552 người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 -
Các quy định mới về quản lý nợ công -
Quảng Ninh: Xây dựng văn hóa liêm chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước -
Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
-
Từ “điểm nghẽn” thành “điểm đến”: Hạ tầng Quốc lộ 13 nâng tầm bất động sản khu Đông Bắc -
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình khuyến nghị Gia Lai cần tiên phong trong AI
-
Khoáng nóng: Lợi thế định hình du lịch nghỉ dưỡng Hưng Yên -
Nam A Bank mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, cầu nối cho doanh nghiệp Việt -
Ứng dụng Home Credit: Giải pháp vay tiền mặt nhanh trên nền tảng số -
AB InBev đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ nguồn nước, hướng tới tăng trưởng bền vững
