Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 12 năm 2025,
Tin mới y tế ngày 28/12: Toàn lực cứu chữa 9 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Lào Cai
D.Ngân - 28/12/2025 10:06
 
Sau vụ tai nạn thảm khốc tại Lào Cai khiến nhiều người thương vong, các y bác sỹ tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã dốc toàn lực cấp cứu, giành lại sự sống cho những nạn nhân còn lại.

Toàn lực cứu chữa 9 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Lào Cai

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lào Cai cướp đi sinh mạng của 9 người trong đoàn xe thiện nguyện, 9 nạn nhân bị thương nặng còn lại đã được chuyển khẩn cấp về Hà Nội trong đêm.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai, cuộc chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho các nạn nhân đã lập tức bắt đầu.

Nạn nhân đang điều trị tại cơ sở y tế.

Khoảng 18h ngày 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 7 bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương, nhiều người còn nguyên quần áo lấm lem sau tai nạn.

Các kíp trực cấp cứu, ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức nhanh chóng được huy động. Không có sự chậm trễ nào, bởi mỗi phút trôi qua đều có thể quyết định sự sống còn của người bệnh.

“Có bệnh nhân chấn thương sọ não, có người vỡ khung chậu, tổn thương ngực nặng, thậm chí phải chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm”, một bác sỹ tham gia cấp cứu chia sẻ. Dù ai cũng mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng trước những ánh mắt đau đớn, hoảng loạn của các nạn nhân, tất cả đều chỉ có một mục tiêu: giữ họ ở lại với sự sống.

Danh sách các bệnh nhân là những con người còn rất trẻ, phần lớn đến từ Hà Nội, Bắc Ninh, Đắk Lắk… Có người mới 19 tuổi, có người đang ở độ tuổi lao động sung sức. Họ đã lên đường làm thiện nguyện với mong muốn sẻ chia yêu thương, nhưng lại gặp biến cố nghiệt ngã trên hành trình đó.

Cùng thời điểm, tại Bệnh viện Bạch Mai, 2 nạn nhân khác cũng được chuyển về điều trị. PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay khi nhận thông tin, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực từ các chuyên khoa để cứu chữa bệnh nhân.

Một nữ bệnh nhân 43 tuổi bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi và tổn thương gan đang được phẫu thuật trong đêm. Một nam bệnh nhân 25 tuổi, ca nặng nhất bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cột sống, gãy xương sườn, hiện đang được theo dõi đặc biệt sát sao. “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu chữa cho người bệnh”, PGS-TS.Đào Xuân Cơ khẳng định.

Ngoài phòng mổ và khu hồi sức, những người thân lặng lẽ chờ đợi trong đêm đông Hà Nội, mang theo nỗi lo lắng và hy vọng mong manh. Mỗi thông tin từ bác sỹ lúc này đều trở nên vô cùng quý giá.

Vụ tai nạn đã để lại mất mát không gì bù đắp được cho gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời là nỗi đau chung của cộng đồng. Trong bi kịch ấy, hình ảnh các y bác sỹ thức trắng đêm, tận tụy giành giật sự sống cho từng bệnh nhân đã thắp lên niềm hy vọng và sự ấm áp tình người giữa những ngày cuối năm lạnh giá.

Bệnh tim mạch chiếm 33% ca tử vong

Bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, đồng thời cũng là gánh nặng y tế nghiêm trọng đối với Việt Nam, khi số ca mắc và tử vong vẫn đang ở mức cao và có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2022, toàn cầu ghi nhận khoảng 19,8 triệu người tử vong do bệnh tim mạch, chiếm gần 32% tổng số ca tử vong.

Đáng chú ý, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng là sự gia tăng mạnh các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì, hút thuốc lá, ít vận động và tác động tiêu cực từ môi trường sống.

Tại Việt Nam, mỗi năm ước tính có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong. Không chỉ gia tăng về số lượng, các bệnh lý tim mạch còn đang có xu hướng trẻ hóa và diễn biến ngày càng phức tạp, tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế và xã hội.

Những con số đáng lo ngại này được các chuyên gia đầu ngành tim mạch đưa ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 của Hội Tim mạch TP.Hà Nội và Hội nghị khoa học Tim mạch, do Hội Tim mạch TP Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa tổ chức.

Hội nghị quy tụ các chuyên gia tim mạch tuyến Trung ương, đại diện các chi hội là đơn vị đầu ngành của y tế Thủ đô, cùng hơn 130 bác sỹ, y sỹ đến từ nhiều cơ sở y tế trên địa bàn Hà Nội như Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm và một số đơn vị bạn như Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS.Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng để các chuyên gia và đồng nghiệp cùng trao đổi chuyên môn, cập nhật các phương pháp chẩn đoán, điều trị mới, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn đang được áp dụng trong lĩnh vực tim mạch.

Theo PGS-TS.Nguyễn Sinh Hiền, thực tiễn điều trị hiện nay cho thấy, bên cạnh các yếu tố không thể thay đổi như tuổi tác, giới tính, di truyền, thì phần lớn nguyên nhân gây bệnh tim mạch xuất phát từ lối sống không lành mạnh, đặc biệt là hút thuốc lá, ít vận động, thừa cân, béo phì và chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Trong khi đó, nhận thức của cộng đồng về phòng ngừa bệnh tim mạch vẫn còn hạn chế.

Một khó khăn khác được các chuyên gia chỉ ra là sự thiếu hụt về nhân lực chuyên môn, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại nhiều cơ sở y tế trong mạng lưới, nhất là ở những địa bàn xa các trung tâm tim mạch lớn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phát hiện sớm và can thiệp kịp thời cho người bệnh.

Từ thực tế đó, các chuyên gia thống nhất nhận định, hệ thống y tế cần chuyển dịch mạnh mẽ từ cách tiếp cận “điều trị bị động” sang “chủ động dự phòng, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời”, trong đó y tế dự phòng đóng vai trò then chốt.

Việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ ngay từ cộng đồng được xem là giải pháp bền vững nhằm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh tim mạch trong tương lai.

Chia sẻ thêm tại hội nghị, PGS-TS.Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, thời gian qua, bệnh viện đã không ngừng đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao và chuyên môn sâu vào nhiều lĩnh vực như tim mạch, ngoại chấn thương chỉnh hình, nhi khoa… nhằm nâng cao chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh.

Đáng chú ý, ngày 25/12 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chính thức triển khai mô hình thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Đây là mô hình tiên phong tại Việt Nam kết hợp công nghệ bay tầm thấp phục vụ lĩnh vực y tế, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, tăng tính chủ động, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng y khoa.

Theo các chuyên gia, những đổi mới về công nghệ, cùng với chiến lược dự phòng chủ động và nâng cao nhận thức cộng đồng, sẽ là chìa khóa quan trọng để Việt Nam từng bước giảm gánh nặng bệnh tim mạch trong thời gian tới.

Ung thư gan sau 10 năm viêm gan B

Sau hơn 10 năm mắc viêm gan B mạn tính, bà Tứ (64 tuổi, ở Đắk Lắk) bất ngờ được phát hiện ung thư biểu mô tế bào gan dù gần như không có triệu chứng. Nhờ phát hiện sớm và can thiệp kịp thời bằng phẫu thuật nội soi cắt gan, người bệnh đã được điều trị triệt căn và hồi phục nhanh chóng.

Bà Tứ được chẩn đoán viêm gan siêu vi B mạn tính cách đây khoảng 10 năm và được chỉ định dùng thuốc kháng virus hàng ngày, đồng thời tái khám định kỳ mỗi ba tháng. Tuy nhiên, do thấy sức khỏe ổn định, không có biểu hiện bất thường, bà chỉ đi kiểm tra sức khỏe khoảng một lần mỗi năm.

Trong một lần siêu âm định kỳ gần đây tại bệnh viện địa phương, bác sỹ phát hiện một nốt nhỏ ở gan trái. Mặc dù bà không có triệu chứng lâm sàng, các xét nghiệm chất chỉ điểm ung thư vẫn trong giới hạn bình thường, song tổn thương nghi ngờ khiến bà được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để kiểm tra chuyên sâu.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy nhu mô gan không đồng nhất, bờ gan hơi gồ ghề. Đáng chú ý, khối tổn thương kích thước gần 3 cm nằm ở hạ phân thùy II gan trái, gây chèn ép các cấu trúc mạch máu lân cận, tăng bắt thuốc ở thì động mạch và thải thuốc ở các thì sau, hình ảnh điển hình của ung thư gan giai đoạn sớm.

Theo BS.CKII Huỳnh Văn Trung, Trung tâm Viêm gan và Gan nhiễm mỡ, việc điều trị kháng virus viêm gan B có vai trò rất quan trọng trong việc ức chế sự nhân lên của virus, giảm nguy cơ xơ gan và ung thư gan.

Tuy nhiên, thuốc không thể loại bỏ hoàn toàn virus HBV ra khỏi cơ thể. “Mầm bệnh vẫn tồn tại và tổn thương gan mạn tính có thể diễn tiến âm thầm, do đó người bệnh cần tái khám định kỳ, ngay cả khi đã uống thuốc đều đặn”, bác sỹ Trung nhấn mạnh.

Đánh giá đây là khối u còn khu trú, chức năng gan của người bệnh vẫn được bảo tồn tốt, các bác sỹ quyết định chỉ định phẫu thuật nội soi cắt thùy trái gan nhằm loại bỏ triệt để khối u, đồng thời giữ lại tối đa phần gan lành.

TS.Phạm Công Khánh, Trưởng khoa Gan, Mật, Tụy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa cho biết, với những khối u gan giai đoạn sớm, phẫu thuật cắt gan vẫn là phương pháp điều trị tối ưu, mang lại cơ hội khỏi bệnh cao nhất cho người bệnh.

Theo bác sỹ Khánh, nếu trường hợp này được phát hiện muộn, khối u có thể phát triển lớn, tự vỡ gây xuất huyết ồ ạt, hoặc xâm lấn tĩnh mạch cửa, tĩnh mạch gan, dẫn đến tăng áp lực tĩnh mạch cửa, xuất huyết tiêu hóa, tắc mật nặng, nhiễm trùng đường mật hoặc di căn đến các cơ quan khác.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và chức năng gan, ê-kíp phẫu thuật đã xây dựng chiến lược mổ chi tiết, tính toán kỹ vị trí khối u, các mạch máu và đường mật liên quan. Ca phẫu thuật được đánh giá là phức tạp do gan đã có dấu hiệu xơ hóa, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu, rò mật hoặc suy gan sau mổ nếu xử trí không chính xác.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ kiểm soát chọn lọc cuống gan trái, sử dụng dao cắt siêu âm để cắt tỉ mỉ từng lớp nhu mô gan, bảo tồn tối đa phần gan lành. Các nhánh mạch máu được phẫu tích và kiểm soát cẩn thận, tĩnh mạch gan trái được cắt bằng stapler chuyên dụng. Kết thúc phẫu thuật, diện cắt khô ráo, sạch, không ghi nhận biến chứng.

Hậu phẫu, chỉ sau một ngày, sức khỏe bà Tứ hồi phục tốt, có thể đi lại, ăn uống bình thường và được xuất viện sau 3 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy diện cắt âm tính, không còn tế bào ung thư, khối u chưa xâm lấn thần kinh.

Người bệnh tiếp tục được điều trị thuốc kháng virus viêm gan B nhằm hạn chế nguy cơ tái phát và tiến triển xơ gan, đồng thời được hẹn tái khám định kỳ để theo dõi và phát hiện sớm các tổn thương mới. “Sau khi cắt bỏ thùy trái gan, phần gan còn lại sẽ dần phì đại, bù đắp phần gan đã mất và vẫn đảm bảo chức năng gan”, bác sỹ Khánh cho biết thêm.

Theo các chuyên gia, ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) là dạng ung thư gan phổ biến nhất, chiếm khoảng 85-90% các trường hợp ung thư gan nguyên phát.

Bệnh thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nguyên nhân hàng đầu là viêm gan mạn tính kéo dài, đặc biệt do virus viêm gan B, chiếm tới khoảng 80% các trường hợp, với thời gian tiến triển từ 15 đến 30 năm.

Tùy theo đặc điểm khối u và tình trạng người bệnh, bác sỹ có thể chỉ định các phương pháp điều trị như đốt sóng cao tần (RFA), phẫu thuật cắt gan, ghép gan, nút mạch hoặc điều trị giảm nhẹ.

Trong đó, phẫu thuật cắt gan vẫn là phương pháp triệt để và hiệu quả nhất, đặc biệt với khối u đơn độc dưới 3 cm, tỷ lệ sống thêm 5 năm có thể đạt từ 70-90%. Phẫu thuật nội soi mang lại nhiều lợi ích vượt trội so với mổ hở, giúp người bệnh ít đau, ít mất máu và hồi phục nhanh.

Cảnh báo nguy cơ đột quỵ bất ngờ ở người cao tuổi

Trong lúc đang tưới cây vào rạng sáng, bà Lành (67 tuổi, TP.HCM) bất ngờ khuỵu xuống, mất sức nửa người trái và méo miệng. Nhập viện kịp thời trong “giờ vàng”, bà được chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não và may mắn hồi phục tốt nhờ can thiệp sớm.

Theo người nhà, bà Lành có thói quen dậy từ 3h sáng mỗi ngày để dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cây cảnh. Khoảng 4h sáng, khi đang tưới cây, bà đột ngột ngã gục, yếu liệt nửa người trái, nói khó. Phát hiện bất thường, gia đình nhanh chóng đưa bà đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (cơ sở phường Tân Hưng, quận 7 cũ), sau khoảng 2 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Bác sỹ Phạm Đức Long, Khoa Cấp cứu cho biết, thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc và định hướng tốt, chỉ than chóng mặt nhẹ. Khám lâm sàng ghi nhận sức cơ tay chân trái giảm 4/5, thang điểm NIHSS là 3 điểm, cho thấy tình trạng đột quỵ mức độ nhẹ, các rối loạn vận động và ngôn ngữ chưa rõ rệt.

Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi ngắn tại khoa Cấp cứu, bác sỹ nhận thấy tình trạng yếu liệt của bệnh nhân tiến triển xấu hơn, sức cơ tay trái giảm còn 3/5, chân trái còn 2/5. Trước diễn biến này, dù điểm NIHSS vẫn còn thấp và biểu hiện lâm sàng chưa điển hình, bác sỹ đã chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não để làm rõ nguyên nhân.

Theo bác sỹ Long, so với chụp cắt lớp vi tính (CT scan), MRI có khả năng phát hiện nhồi máu não sớm và chính xác hơn, nhờ các kỹ thuật ghi hình chuyên biệt giúp nhận diện vùng não thiếu máu ngay từ giai đoạn đầu. MRI cho phép đánh giá rõ vị trí, kích thước ổ nhồi máu, hạn chế bỏ sót các tổn thương nhỏ hoặc nằm sâu như thân não, tiểu não, từ đó giúp bác sỹ đưa ra quyết định điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ “giờ vàng”.

Kết quả MRI xác định bà Lành bị nhồi máu não cấp sớm, ở giờ thứ 3. Đồng thời, các bác sỹ phát hiện hệ thống mạch máu não của bệnh nhân có nhiều bất thường, bao gồm hẹp nặng một số động mạch, tắc hoàn toàn một nhánh mạch và sự xuất hiện của túi phình mạch máu não.

Ngay lập tức, bà Lành được chỉ định tiêm thuốc tiêu sợi huyết nhằm phá tan cục huyết khối đang gây tắc mạch não. Chỉ sau khoảng 30 phút, người bệnh đáp ứng thuốc tốt, sức cơ tay chân phục hồi hoàn toàn 5/5. Sau đó, bà được nhập viện để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu các bệnh lý mạch máu não đi kèm.

Theo các bác sỹ, thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị đột quỵ nhồi máu não chỉ được sử dụng khi người bệnh nhập viện trong vòng 4,5 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng, được xem là “giờ vàng” quyết định hiệu quả điều trị. Việc tái thông mạch máu sớm giúp cứu được vùng mô não chưa hoại tử, hạn chế tổn thương lan rộng, từ đó giảm nguy cơ tử vong và tàn phế.

Ngược lại, nếu đến viện muộn, các tế bào não bị thiếu máu kéo dài sẽ hoại tử không hồi phục, khiến hiệu quả điều trị giảm rõ rệt và để lại di chứng yếu liệt, rối loạn ngôn ngữ lâu dài.

Trường hợp của bà Lành là lời cảnh báo về nguy cơ đột quỵ xảy ra bất ngờ, đặc biệt vào rạng sáng ở người cao tuổi, nhất là những người có bệnh lý mạch máu tiềm ẩn.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, chóng mặt đột ngột, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ để được can thiệp kịp thời, không chờ đợi triệu chứng tự hết.

Cứu bé gái 2 tuổi khỏi nguy kịch vì khối u nang bạch huyết vùng cổ khổng lồ

Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật khẩn cấp, bóc tách thành công khối u nang bạch huyết vùng cổ có kích thước đặc biệt lớn, phát triển nhanh theo từng giờ, qua đó giành lại sự sống cho một bé gái 2 tuổi trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhi là bé P.A. (2 tuổi, quê Ninh Bình), được phát hiện dị dạng bạch huyết vùng cổ – góc hàm trái ngay từ khi còn trong bào thai. Sau khi sinh, khối u phát triển chậm, tương đối ổn định, không gây đau hay khó thở nên gia đình dự định chờ trẻ lớn hơn mới can thiệp điều trị.

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước khi nhập viện, khối u bất ngờ tăng kích thước nhanh chóng, chèn ép vùng cổ của trẻ. Chỉ sau một đêm, khối u đã to lên gấp rưỡi và tiếp tục phình to rất nhanh. Trẻ bắt đầu khó thở rõ rệt, khiến gia đình hoảng loạn và lập tức đưa con đến bệnh viện địa phương, sau đó chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Khi tiếp nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tình trạng của bé P.A. diễn biến rất nặng. Trẻ suy hô hấp nghiêm trọng, buộc phải đặt nội khí quản và thở máy hỗ trợ. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy khối u nang bạch huyết có kích thước “khổng lồ”, lên tới 86 x 101 x 99 mm, chiếm khoảng 3/4 vùng cổ, bên trong có tình trạng chảy máu cấp.

Khối u lớn gây chèn ép, đẩy lệch hoàn toàn thanh quản, khí quản và thực quản, làm hẹp nghiêm trọng đường thở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng trẻ do nguy cơ suy hô hấp, suy tuần hoàn và mất máu cấp.

Trước tình thế đặc biệt nguy cấp, PGS.TS Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã trực tiếp chủ trì hội chẩn toàn viện và chỉ đạo phẫu thuật khẩn cấp nhằm cứu sống bệnh nhi.

TS.Đặng Hoàng Thơm, Trưởng khoa Sọ mặt và Tạo hình, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, cho biết đây là một trường hợp vô cùng phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thông thường, u nang bạch huyết có thể điều trị bằng phương pháp tiêm xơ.

Tuy nhiên, ở trường hợp này, khối u quá lớn, nhiều nang, lại đang chảy máu cấp khiến kích thước tiếp tục tăng nhanh, chèn ép nghiêm trọng đường thở. Vì vậy, phẫu thuật là lựa chọn duy nhất và phải tiến hành sớm nhất có thể.

Theo bác sỹ Thơm, thách thức lớn nhất của ca mổ là khối u đã xâm lấn sâu, bao quanh các mạch máu và dây thần kinh quan trọng vùng cổ. Ranh giới giữa khối u và các tổ chức xung quanh không rõ ràng, đòi hỏi quá trình bóc tách phải hết sức cẩn trọng, chính xác để tránh tổn thương động mạch cảnh và các đám rối thần kinh.

Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc bệnh viện cùng sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi. Các bác sỹ đã bóc tách và cắt bỏ hoàn toàn khối u, khi đó kích thước đã tăng lên tới 100 x 150 mm, giải phóng triệt để tình trạng chèn ép vùng cổ.

Đặc biệt, ê-kíp phẫu thuật đã bảo tồn nguyên vẹn các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng, không gây tổn thương bó mạch vùng cổ, giúp bệnh nhi trở lại trạng thái sinh lý bình thường.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bé P.A. hồi phục tốt, có thể tự thở, ăn uống và vận động cổ bình thường. Dự kiến, trẻ sẽ tiếp tục được theo dõi và tiêm xơ bổ sung nhằm giảm nguy cơ tái phát u nang bạch huyết.

Xúc động khi thấy con gái vượt qua cửa tử, bố bé P.A. chia sẻ, khi nghe tin ca mổ thành công, cả gia đình tôi vỡ òa trong hạnh phúc. May mắn là con được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương kịp thời. Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bác sỹ đã cứu sống con tôi.

Theo các chuyên gia, u nang bạch huyết là dị dạng bẩm sinh có thể được phát hiện từ sớm thông qua siêu âm thai kỳ. Vì vậy, các thai phụ cần được theo dõi, quản lý và tư vấn tại các trung tâm chẩn đoán trước sinh uy tín, giúp trẻ được tiếp cận điều trị sớm ngay sau khi chào đời, hạn chế nguy cơ biến chứng ảnh hưởng đến chức năng sống và thẩm mỹ.

Vedan Việt Nam nhận bằng tri ân của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
Ngày 19/2/2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai phương hướng,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư