 Người trẻ mắc tiểu đường gia tăng, biến chứng ngày càng nguy hiểm
  Người trẻ mắc tiểu đường gia tăng, biến chứng ngày càng nguy hiểm - 
                 Người trẻ mắc tiểu đường gia tăng, biến chứng ngày càng nguy hiểm Người trẻ mắc tiểu đường gia tăng, biến chứng ngày càng nguy hiểm
- 
                 Chuyên gia cảnh báo trường hợp mắc biến chứng hiếm gặp của sốt xuất huyết Dengue Chuyên gia cảnh báo trường hợp mắc biến chứng hiếm gặp của sốt xuất huyết Dengue
- 
                 Dịch cúm đang tăng nhanh, lo ngại bùng phát dịch Dịch cúm đang tăng nhanh, lo ngại bùng phát dịch
- 
                Nam thanh niên 23 tuổi méo miệng vì tắm đêm bằng nước lạnh rồi nằm điều hòa 
- 
                Hàng chục ngàn người dân Cần Thơ hưởng ứng chương trình “Nói không với thuốc lá” 
Một nhà, hai bệnh nhân ung thư
7 ngày sau ca đại phẫu vì căn bệnh ung thư xương quái ác, nhờ khung hỗ trợ, Tiến Minh (10 tuổi, Vĩnh Long) đã có thể đi dọc hành lang khu điều trị nội trú của Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (Hà Nội).
Từ Vĩnh Long ra thăm con, từng bước đi vẫn khó khăn với vết sẹo dài trên chân, anh Huy (cha Minh) cố nén nước mắt. Chị Vân Anh, vợ anh, cũng tìm lại nụ cười, cảm nhận đây là phép màu kỳ diệu sau loạt biến cố khi chỉ trong vài tháng, chồng và con đều mắc ung thư xương.
Biến cố ập đến đầu năm 2025 khi anh Huy (35 tuổi) được chẩn đoán ung thư xương. Hai tuần sau ca phẫu thuật, vết mổ chưa cắt chỉ, gia đình lại nhận tin dữ: con trai Minh cũng mắc căn bệnh giống cha. Bác sỹ chẩn đoán Minh ung thư xương giai đoạn 2B, sau khi xuất hiện sưng đau khớp gối trái, không thể gập gối khi ngồi. Đây là căn bệnh ác tính hiếm gặp ở trẻ em, tiến triển nhanh, nguy cơ cắt cụt chi cao.
Chị Vân Anh chia sẻ, thời điểm đó, tôi gần như suy sụp. Nhưng nếu mình gục ngã, ai lo cho con đây? Với sự đồng lòng của gia đình, tôi gắng gượng đưa con lên TP.HCM tìm phương án điều trị.
Sau 4 chu kỳ hóa trị, khối u phần nào được kiểm soát, nhưng Minh vẫn phải phụ thuộc vào xe lăn, và khả năng giữ chân gần như bằng không. Trong những đêm dài trăn trở, vợ chồng anh Huy tìm thấy hy vọng khi biết về Vinmec, nơi nhiều ca bệnh tương tự đã được phẫu thuật thành công.
Sau khi hội chẩn tại Hội đồng U xương đa chuyên khoa (MTB Sarcoma), đứng đầu là GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, các bác sỹ quyết định cắt rộng khối ung thư xương, tạo hình khuyết hổng bằng khớp nhân tạo tăng trưởng 3D cá thể hóa.
Đây là kỹ thuật tiên tiến, chỉ có tại Trung tâm Sarcoma Vinmec. Khớp nhân tạo được in 3D theo cấu trúc xương thật, giúp phục hồi tối đa chức năng vận động. Với bệnh nhi đang phát triển, khớp nhân tạo đặc biệt này có thể lớn lên cùng cơ thể, ngăn lệch chiều dài hai chân, tránh vẹo khung chậu và cột sống.
ThS.BSCKII Nguyễn Trần Quang Sáng, Trưởng Khoa Phẫu thuật U xương và Phần mềm, Vinmec, cho biết, điều quan trọng là vừa loại bỏ triệt để khối u, vừa bảo tồn chi và chức năng vận động. Để làm được, chúng tôi phối hợp đa chuyên khoa gồm chấn thương chỉnh hình, ung bướu, chẩn đoán hình ảnh và phục hồi chức năng.
Ca mổ thuận lợi giúp đội ngũ Vinmec triển khai phục hồi chức năng sớm, bắt đầu chỉ 14-15 giờ sau phẫu thuật. BSCKII Nguyễn Văn Vĩ, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Y học Thể thao, chia sẻ, phác đồ phải cá thể hóa tùy mức độ tổn thương xương, phần mềm, khả năng thích ứng khớp nhân tạo và sức chịu đựng của cơ.
Hàng ngày, Minh tập luyện với các thiết bị y tế hiện đại, giúp vận động nhẹ nhàng các khớp, ngăn cứng khớp, giảm đau và duy trì độ linh hoạt cơ - khớp. Chỉ ba ngày sau ca đại phẫu, cậu bé đã có thể đứng nhờ khung hỗ trợ; đến ngày thứ 7, quãng đường đi được dài hơn, cơn đau giảm hẳn. Gia đình Minh háo hức khi được trở về Vĩnh Long, và trong tương lai gần, cậu bé sẽ chạy nhảy, đến trường như các bạn cùng lứa.
Hành trình chiến thắng căn bệnh ung thư xương của Tiến Minh không chỉ thắp sáng tình yêu và nghị lực, mà còn minh chứng cho sức mạnh y học hiện đại, nơi các bác sỹ Vinmec chữa lành bằng cả chuyên môn và trái tim, mang lại cơ hội sống trọn vẹn cho bệnh nhi.
Thoát nhồi máu cơ tim nhờ kỹ thuật bóng phủ thuốc
Ông Trần Thật Thành nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở, đặc biệt khi gắng sức. Qua thăm khám, PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Vinmec Central Park, xác định bệnh nhân bị tái hẹp mạch vành trong stent.
Trước đó, ông Thành từng hai lần đặt tổng cộng 4 stent. Sau gần hai thập kỷ chiến đấu với bệnh mạch vành, những khung kim loại trong tim trở thành “mê cung”, khiến dòng máu khó lưu thông. Nếu không xử trí kịp thời, ông sẽ đối mặt với nguy cơ nhồi máu cơ tim và tử vong bất cứ lúc nào.
“Nếu đặt thêm stent, chẳng khác nào chồng thêm một lớp kim loại lên đường ống đã nhiều lớp kim loại xen lẫn xơ vữa dày đặc, khiến mạch máu kém linh hoạt và tăng nguy cơ tắc hẹp sớm như những lớp vỏ hành chồng chất”, bác sỹ Dũng phân tích. Thể trạng yếu và nhiều bệnh nền khiến phẫu thuật tim hở tiềm ẩn nguy cơ cao, vì vậy đội ngũ Vinmec quyết định can thiệp không stent bằng bóng phủ thuốc, giúp mở rộng lòng mạch, khôi phục dòng máu và đảm bảo an toàn lâu dài.
Với hỗ trợ hình ảnh nội mạch OCT, các bác sỹ xác định chính xác vị trí tổn thương, tiến hành nong bóng chuyên dụng và bơm bóng phủ thuốc tại vị trí hẹp. Lớp thuốc thấm vào thành mạch, ức chế tăng sinh mô xơ, nguyên nhân chính gây tái hẹp. Chỉ một ngày sau can thiệp, ông Thành đã đi lại nhẹ nhàng, giảm rõ triệu chứng đau ngực và khó thở, cảm nhận nhịp tim trở lại bình yên.
Để hạn chế tái hẹp, ông Thành được tư vấn kiểm soát mỡ máu, đặc biệt LDL-cholesterol, duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh, vận động phù hợp và tái khám định kỳ. Theo bác sỹ Dũng, bóng phủ thuốc là bước tiến lớn trong điều trị bệnh mạch vành, đặc biệt ở các ca tái hẹp trong stent hoặc tổn thương chia nhánh phức tạp. Phương pháp giúp người bệnh không cần phẫu thuật mở, giảm nguy cơ biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và tránh tích lũy quá nhiều khung kim loại, giữ mạch máu linh hoạt hơn, từ đó giảm nguy cơ tái hẹp lâu dài.
Ngày nay, bóng phủ thuốc còn được mở rộng chỉ định cho tổn thương chỗ chia đôi hay tổn thương mạch mới, nhưng kỹ thuật này đòi hỏi kinh nghiệm cao và hình ảnh nội mạch hiện đại để xác định chính xác vị trí, mức độ và bản chất tổn thương. Không có OCT hoặc IVUS hỗ trợ, nguy cơ thất bại tăng cao. “Trung tâm Tim mạch Vinmec mạnh dạn áp dụng kỹ thuật này cho các ca bệnh phức tạp nhờ trang thiết bị hình ảnh hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm”, bác sỹ Dũng khẳng định.
Người mở ra cơ hội sống cho trẻ mắc bệnh hiếm
Với hơn 30 năm gắn bó cùng chuyên khoa Nhi, PGS-TS.Lê Thị Minh Hương, Trưởng khoa Nội Nhi, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City được xem là người đặt nền móng cho chuyên ngành Miễn dịch - Dị ứng Nhi tại Việt Nam. Bằng tri thức, sự kiên trì và lòng tận tâm, bà đã mang đến cơ hội sống cho hàng trăm trẻ mắc bệnh lý hiếm gặp.
Hành trình ấy bắt đầu từ ký ức về một cậu bé 15 tuổi mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh, thường xuyên nhập viện vì viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm trùng tái phát. Khi đó, công nghệ xét nghiệm miễn dịch ở Việt Nam còn hạn chế, các bác sỹ không tìm ra nguyên nhân khiến bệnh nhi ra đi mãi mãi. “Nếu phát hiện sớm hơn, có thể chúng tôi đã giữ được cậu bé,” bác sỹ Hương trăn trở. Chính nỗi day dứt đó đã thôi thúc bà dấn thân vào lĩnh vực Miễn dịch - Dị ứng Nhi, một vùng gần như “tối” của y học Việt Nam thời bấy giờ.
Khi các bệnh lý rối loạn miễn dịch bẩm sinh bị bỏ ngỏ, chẩn đoán khó khăn, nhiều trẻ chỉ được điều trị triệu chứng cho đến khi cơ thể kiệt sức, bác sỹ Hương cùng các cộng sự đã bắt đầu hành trình “mở đường”. Họ gửi mẫu bệnh phẩm ra nước ngoài, học kỹ thuật giải trình tự gen và từng bước xây dựng nền tảng xét nghiệm miễn dịch trong nước.
Bước ngoặt đến khi nhóm của bà thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc đầu tiên cho trẻ mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh được chẩn đoán sớm, điều đặc biệt, bệnh nhi này chính là em trai của cậu bé 15 tuổi năm xưa. “Tôi đặt toàn bộ hy vọng và tâm huyết vào ca ghép, như một lời an ủi dành cho gia đình sau mất mát trước đó. Kết quả đã đền đáp khi ca ghép thành công, bệnh nhi hồi phục hoàn toàn và phát triển khỏe mạnh", PGS-TS. Hương nói thêm.
Từ thành công ấy, nhóm của bác sỹ Hương tiếp tục hoàn thiện quy trình chẩn đoán và điều trị suy giảm miễn dịch bẩm sinh, được Bộ Y tế công nhận và triển khai toàn quốc. Nhiều kỹ thuật tiên tiến như xét nghiệm gen, phân tích miễn dịch phân tử, truyền globulin miễn dịch (IVIG) hay ghép tế bào gốc tạo máu đã trở thành thường quy trong điều trị Nhi khoa Việt Nam. “Nếu được phát hiện kịp thời và điều trị đúng, bệnh hiếm không còn là dấu chấm hết,” bác sỹ Hương khẳng định.
Khi kỹ thuật y học ngày càng hiện đại, các bác sỹ Nhi lại đối diện với thách thức mới đến từ chính sự chủ quan của phụ huynh. Không ít cha mẹ tự điều trị cho con tại nhà, tìm kiếm thông tin từ “bác sỹ Google”, tự mua kháng sinh, thuốc chứa corticoid kéo dài khiến trẻ gặp biến chứng nặng nề như dị ứng, hen, rối loạn miễn dịch.
“Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, qua mất giai đoạn vàng chỉ vì cha mẹ tin vào mạng thay vì ý kiến chuyên môn. Khi được bác sỹ giải thích, phần lớn phụ huynh đều thay đổi, đồng hành cùng chúng tôi giúp trẻ hồi phục nhanh hơn,” bác sỹ Hương cho biết.
Từ thực tế đó, bác sỹ Hương và đội ngũ Vinmec kiên trì xây dựng niềm tin khoa học cho gia đình bệnh nhi. “Chúng tôi không chỉ điều trị bệnh, mà còn điều trị cả nỗi lo lắng của cha mẹ. Khi họ hiểu rõ nguyên nhân bệnh và hướng điều trị, họ sẽ trở thành người đồng hành quan trọng nhất trong hành trình của con,” bà chia sẻ.
Hiện nay, đội ngũ của bác sỹ Hương đang triển khai chương trình tầm soát sớm rối loạn miễn dịch ở trẻ có biểu hiện nhiễm trùng tái phát, kết hợp phân tích gen thế hệ mới (NGS) để phát hiện bất thường miễn dịch bẩm sinh.
Song song đó, Vinmec đang xây dựng Trung tâm Miễn dịch - Dị ứng Nhi khoa chuyên sâu, hướng tới mục tiêu “không trẻ nào phải chịu đựng vì chẩn đoán muộn”. “Vinmec có đầy đủ điều kiện để triển khai kỹ thuật hiện đại, từ phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế đến hệ thống phối hợp liên chuyên khoa, giúp việc chẩn đoán và điều trị nhanh hơn, chính xác và an toàn hơn”, bà nói.
Với PGS-TS.Lê Thị Minh Hương, người bác sỹ Nhi luôn cần giữ trái tim nóng để thấu hiểu từng tiếng khóc của trẻ, và cái đầu lạnh để hành động chính xác trong mọi tình huống. Chính tâm niệm ấy đã giúp bà và các cộng sự kiên định đưa Miễn dịch - Dị ứng Nhi Việt Nam thoát khỏi “vùng tối”, mở ra cánh cửa sống cho hàng trăm trẻ nhỏ từng bị xem là “vô phương cứu chữa”, mang lại niềm tin và nụ cười cho biết bao gia đình.
 
 
              - 
                  Tin mới y tế ngày 31/10: “Phép màu” hồi sinh một gia đình có hai bệnh nhân ung thư xương 
- 
                  Hàng chục ngàn người dân Cần Thơ hưởng ứng chương trình “Nói không với thuốc lá” 
- 
                  Nhiều bệnh truyền nhiễm tăng cao, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ "dịch chồng dịch" 
- 
                  Triển lãm Quốc tế Wellness Expo 2025: Hành trình sống khỏe cùng công nghệ 
- 
                  Tin mới y tế ngày 30/10: Chuyên gia quốc tế chia sẻ kỹ thuật bảo tồn khớp háng tại Việt Nam 
- 
                  Hy vọng sống cho bệnh nhân ung thư dạ dày nhờ nội soi can thiệp ESD 
- 
                  Hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế vì một Việt Nam khỏe mạnh 
-   Tierra Diamond thể hiện vị thế thương hiệu Việt tại tọa đàm Made For Trade do DMCC tổ chức Tierra Diamond thể hiện vị thế thương hiệu Việt tại tọa đàm Made For Trade do DMCC tổ chức
-   Vietnam Silicon được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025" tại HR Asia Vietnam Silicon được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025" tại HR Asia
-   Hà Nội khép lại chuỗi sự kiện Việt - Dubai: Doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội hợp tác toàn cầu Hà Nội khép lại chuỗi sự kiện Việt - Dubai: Doanh nghiệp Việt mở rộng cơ hội hợp tác toàn cầu
-   Vedan 8 năm liền vào “Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm” Vedan 8 năm liền vào “Top 10 công ty uy tín ngành thực phẩm”
-   Pi Group và Seven Holding Land ký kết Đối tác phân phối chiến lược Đô thị số Picity Pi Group và Seven Holding Land ký kết Đối tác phân phối chiến lược Đô thị số Picity
-   FPT mở rộng dấu ấn tại Anh và châu Âu với vai trò Đối tác cấp cao của CLB Chelsea FPT mở rộng dấu ấn tại Anh và châu Âu với vai trò Đối tác cấp cao của CLB Chelsea

 
  
  
  
 





