Chủ Nhật, Ngày 04 tháng 05 năm 2025,
Tin mới y tế ngày 4/5: Kỳ tích ghép tạng trong dịp đại lễ 30/4-1/5
D.Ngân - 04/05/2025 10:10
 
Vào đúng dịp đại lễ 30/4 và 1/5, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, một ca phẫu thuật lấy ghép đa tạng đã được thực hiện thành công.

Kỳ tích ghép tạng trong ngày thống nhất Tổ quốc

Vào đúng dịp đại lễ 30/4 và 1/5, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, một ca phẫu thuật lấy ghép đa tạng đã được thực hiện thành công, hồi sinh sự sống cho ba người bệnh đang cận kề cái chết và chuẩn bị đem lại ánh sáng cho hai người mù lòa.

Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca ghép tạng cho bệnh nhân.

Phía sau thành tựu y học đầy ấn tượng ấy là nghĩa cử của một người đã khuất cùng sự hy sinh thầm lặng của gia đình ông.

Người hiến tạng là một bệnh nhân nam, sinh năm 1968, trú tại Hà Nội, được chẩn đoán chết não do đột quỵ não, nhồi máu cầu não và phù não nặng. Trước nỗi đau mất mát, gia đình ông đặc biệt là người vợ vẫn mạnh mẽ đồng ý hiến tạng theo tâm nguyện của ông lúc sinh thời.

“Trước khi chồng tôi gặp biến cố, chúng tôi từng hứa với nhau rằng nếu một ngày không còn nữa, hãy hiến tạng để cứu người. Hôm nay, tôi tin anh ấy đang sống trong hình hài của những người khác”, chị nghẹn ngào chia sẻ.

Ngay khi nhận được thông tin từ Khoa Đột quỵ chiều 29/4, Trung tâm Ghép tạng của Bệnh viện lập tức vào cuộc.

Đến 3 giờ sáng ngày 30/4, bệnh nhân chuyển biến nặng và được chẩn đoán chết não lần ba vào lúc 19 giờ cùng ngày. Không quản thời gian hay ngày nghỉ lễ, các bác sĩ đã xuyên đêm phối hợp cùng nhiều chuyên khoa, tiến hành sàng lọc, đánh giá người nhận tạng với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất.

Sáng 1/5, trong điều kiện thời tiết mưa to gió lớn, dù nhiều bác sĩ đang nghỉ lễ hoặc ở xa hàng trăm km, toàn bộ ê-kíp đã có mặt tại Bệnh viện từ 9 giờ sáng. Đúng 10 giờ 30 phút, ca đại phẫu thuật lấy ghép đa tạng bắt đầu: một gan, hai thận được ghép ngay trong ngày, hai giác mạc được bảo quản để ghép sau.

Người nhận gan là một bệnh nhân nam sinh năm 1979, mắc viêm gan B suốt một thập kỷ nhưng không điều trị. Bệnh tiến triển thành xơ gan mất bù, khiến bệnh nhân suy kiệt trong nhiều tháng gần đây. Ghép gan là cơ hội cuối cùng để cứu lấy sự sống mong manh.

Hai bệnh nhân ghép thận đều trong giai đoạn suy thận mạn giai đoạn cuối, lọc máu chu kỳ nhiều năm. Trong đó, một người bệnh có chỉ số phản ứng miễn dịch đặc biệt cao, nguy cơ thải ghép tối cấp. Dẫu vậy, ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi: chỉ vài giờ sau mổ, lượng nước tiểu hồi phục lên tới 250–300ml/giờ, một dấu hiệu sinh tồn quý giá.

17 giờ cùng ngày, ba ca ghép hoàn tất, người nhận tạng đều tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và được chuyển vào khu hồi sức theo dõi sát sao. Hai giác mạc đã được bảo quản đúng quy trình, sẵn sàng mang lại ánh sáng cho hai người đang sống trong bóng tối.

Thiếu tướng, PGS-TS.Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xúc động chia sẻ, nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình ông không chỉ hồi sinh sự sống, mà còn lan tỏa niềm tin, tình người và giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. Đây là món quà quý giá nhất mà y học có thể nhận được.

Giữa khung cảnh cả nước mừng ngày thống nhất non sông, tại một bệnh viện nơi trái tim ngành quân y vẫn đập nhịp giữa đêm mưa lễ hội, một sự sống lặng lẽ ra đi để nhiều sự sống khác được hồi sinh. Đó không chỉ là câu chuyện y học, mà là bản giao hưởng thiêng liêng về lòng nhân ái, sự hy sinh và niềm tin vào điều tốt đẹp.

Gần 4.200 ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông trong ngày thứ ba nghỉ lễ

Theo thống kê của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các cơ sở y tế trên toàn quốc đã tiếp nhận gần 4.200 lượt khám, cấp cứu nghi liên quan đến tai nạn giao thông - con số cao nhất trong ba ngày nghỉ lễ.

Tính từ sáng 30/4 đến sáng 3/5, tổng cộng có 11.317 lượt khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông, trung bình hơn 3.700 ca mỗi ngày. Trong đó, ngày 2/5 ghi nhận số lượng ca thấp nhất, trong khi ngày 3/5 (tính từ sáng 2/5 đến sáng 3/5) có số lượng cao nhất với gần 4.200 ca.

Trong ngày 3/5, có gần 1.200 người bệnh phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi do nghi liên quan tai nạn giao thông, giảm 362 trường hợp so với ngày trước đó. Tuy nhiên, số ca chuyển tuyến lại tăng, từ 281 lên 310 người.

Cũng trong ngày này, ghi nhận 8 ca tử vong nghi do tai nạn giao thông, trong đó có 3 ca tử vong trước khi đến cơ sở y tế và 5 ca tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, có 9 trường hợp bệnh nhân tiên lượng nặng được gia đình xin về.

Lũy kế trong ba ngày nghỉ lễ đầu tiên, toàn quốc ghi nhận 38 ca tử vong nghi do tai nạn giao thông và 20 trường hợp tiên lượng nặng được xin đưa về nhà.

Về tình hình cấp cứu, điều trị chung trong ngày 3/5, các bệnh viện trên toàn quốc tiếp nhận tổng cộng 186.251 lượt người bệnh. Số ca tử vong trong ngày (gồm cả tử vong do tai nạn giao thông và các nguyên nhân khác) là 240 trường hợp, bao gồm cả tử vong trên đường đến viện và bệnh nhân xin về do tiên lượng tử vong.

Tính đến 7 giờ sáng 3/5, tổng số người đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh là 239.631 người.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, các cơ sở y tế đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường thường trực, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu trong dịp nghỉ lễ. Nhìn chung, tình hình khám chữa bệnh và cấp cứu do tai nạn giao thông không có đột biến so với cùng kỳ năm trước.

Để ứng phó với tình hình, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh báo cáo trực tuyến số liệu từng ngày về tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trên trang cdc.kcb.vn từ ngày 27/4 đến 2/5. Đồng thời, các bệnh viện phải đảm bảo trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cấp cứu hàng loạt hoặc thảm họa nếu có.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng lưu ý về việc phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa tập trung đông người... nếu có tại địa phương

Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc năm 2025

Nhằm siết chặt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc trong năm 2025.

Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra tập trung vào việc duy trì và tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt” (GxP) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc. Đặc biệt, các đoàn kiểm tra sẽ đánh giá việc thực hiện quy định về kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc tại chỗ, bao gồm truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, hóa đơn chứng từ hợp pháp, phiếu kiểm nghiệm trước và sau sản xuất.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc lưu giữ hồ sơ liên quan đến chất lượng thuốc trong toàn bộ quá trình lưu thông và sử dụng; việc kết nối, cập nhật dữ liệu liên thông về hoạt động mua bán, chất lượng thuốc giữa các nhà cung cấp, cơ sở sử dụng và hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia.

Tại các cơ sở khám chữa bệnh, việc lựa chọn nhà cung ứng thuốc, kiểm nhập, bảo quản, kê đơn và bán thuốc theo đơn sẽ là nội dung trọng điểm. Đặc biệt, công tác kiểm tra sẽ giúp phát hiện sớm các sai phạm, kịp thời đưa ra biện pháp xử lý và đảm bảo chất lượng thuốc đến tay người bệnh.

Việc kiểm tra được thực hiện trực tiếp tại các cơ sở theo kế hoạch định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Tuy nhiên, các cơ sở đã được Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền kiểm tra trong vòng 12 tháng, hoặc mới được đánh giá GPs trong 6 tháng gần nhất, sẽ không nằm trong diện kiểm tra lần này.

Sở Y tế yêu cầu Phòng Y tế các quận, huyện, thị xã bố trí cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, phối hợp xử lý vi phạm theo thẩm quyền và giám sát việc khắc phục sau kiểm tra. Đồng thời, các đơn vị này có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất các giải pháp quản lý và xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề trong năm.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội được giao tham gia kiểm tra và thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết. Trung tâm cũng sẽ đề xuất các nội dung chuyên sâu liên quan đến quản lý chất lượng thuốc, dược liệu, thuốc cổ truyền tại các cơ sở sử dụng và kinh doanh.

Sở Y tế khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dược và cơ sở khám chữa bệnh cần chủ động rà soát quy trình cung ứng thuốc, bảo đảm các loại thuốc được mua bán đều đã được cấp phép lưu hành và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trường hợp phát hiện thuốc có dấu hiệu bất thường hoặc chưa được cấp phép, các đơn vị phải báo cáo kịp thời và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu.

Kế hoạch kiểm tra năm 2025 thể hiện quyết tâm của ngành y tế Hà Nội trong việc đảm bảo chất lượng thuốc, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân, đồng thời nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các cơ sở dược trên địa bàn.

Tin mới y tế ngày 23/3: Thêm một cơ sở y tế đủ điều kiện ghép tạng
Bộ Y tế xác nhận Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đạt đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy và ghép thận từ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư