-
Quảng Ninh: Chi hơn 183 tỷ đồng chăm lo cho trẻ em -
Siết chặt quản lý thực phẩm giả, ngăn quảng cáo thổi phồng trên môi trường mạng -
Bệnh truyền nhiễm: Mối đe dọa không biên giới và bài toán ứng phó trong kỷ nguyên mới -
Bác sỹ cảnh báo khối u nhỏ ở bàn tay không nên chủ quan -
Tin mới y tế ngày 9/6: Thúc đẩy bệnh viện thông minh bằng trí tuệ nhân tạo
Đó cũng là dấu ấn đặc biệt được nhắc tới tại Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 diễn ra ngày 9/6 tại Hà Nội.
Tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương. Đây là hoạt động do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, hướng tới Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6.
![]() |
| Tuyên dương các gương hiến máu tiêu biểu. |
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, hiến máu cứu người không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là minh chứng sinh động cho truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.
“Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ là một đơn vị máu phục vụ điều trị mà còn là sự sống hồi sinh, là niềm hy vọng và cơ hội sống tiếp cho người bệnh đang trong cơn nguy kịch”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Ông bày tỏ xúc động trước những câu chuyện đặc biệt của các đại biểu được tôn vinh năm nay. Có những người đã hiến máu hàng trăm lần, có những gia đình ba thế hệ cùng tham gia hiến máu và cũng có những người không quản đường xa, bất kể ngày đêm sẵn sàng có mặt để hiến máu cứu người.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương những cá nhân hiến máu tiêu biểu, đồng thời kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân tiếp tục tham gia hiến máu thường xuyên, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và nhân văn hơn.
Năm nay, 100 đại biểu được tôn vinh là những gương mặt tiêu biểu được lựa chọn từ hàng triệu người hiến máu trên cả nước. Họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng đều gặp nhau ở lòng nhân ái và tinh thần sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng.
Trong số đó có 76 nam và 24 nữ; 8 người công tác trong ngành y tế, 14 người thuộc ngành giáo dục và 12 người là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Đặc biệt, chương trình năm nay có một đại biểu người nước ngoài là chị Chalermkwan Chaiworasin, quốc tịch Thái Lan, hiện sinh sống tại Phú Thọ, đã hiến máu và tiểu cầu tới 97 lần tại Việt Nam.
Đại biểu lớn tuổi nhất là bà Lê Thị Hạnh, 60 tuổi, đến từ Đồng Nai với 46 lần hiến máu. Trong khi đó, đại biểu trẻ tuổi nhất là anh Mai Xuân Tú, 24 tuổi, ở Nghệ An nhưng đã có tới 68 lần hiến máu và hiến tiểu cầu.
Tổng cộng, 100 đại biểu được tôn vinh năm nay đã hiến 6.378 đơn vị máu và tiểu cầu, trung bình gần 64 lần mỗi người, mức cao nhất trong lịch sử các kỳ tôn vinh. Đặc biệt, có 7 cá nhân đã hiến máu và tiểu cầu trên 100 lần. Dẫn đầu là anh Huỳnh Hải Bình (Hà Nội) với 133 lần hiến máu và tiểu cầu. Tiếp đó là anh Phạm Việt Anh với 129 lần, anh Phạm Hồng Hải với 127 lần và anh Nguyễn Việt Hà với 115 lần.
Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ trong hơn ba thập kỷ qua. Nếu năm 1994 cả nước chỉ tiếp nhận khoảng 138.000 đơn vị máu thì đến năm 2025 con số này đã vượt 1,77 triệu đơn vị máu, trong đó hơn 98% là từ người hiến máu tình nguyện.
Theo Bộ trưởng Y tế, hiến máu giờ đây không chỉ là một hoạt động nhân đạo mà đã trở thành nét đẹp văn hóa, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và trở thành một phần không thể thiếu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đặc biệt, nguồn máu hiến tặng đóng vai trò sống còn trong cấp cứu và điều trị. Dẫn số liệu từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết trung bình một ca đa chấn thương cần gần 7 lít máu để cấp cứu; một ca ghép thận cần khoảng 4,3 lít máu và chế phẩm máu; ghép gan cần khoảng 7,2 lít và ghép tim cần khoảng 15 lít chế phẩm máu.
Đối với các ca ghép đa tạng phức tạp, lượng máu sử dụng có thể lên tới 31 lít. Có những trường hợp đặc biệt cần truyền hơn 120 đơn vị khối hồng cầu cùng hàng chục đơn vị chế phẩm máu khác mới có thể giành lại sự sống cho người bệnh. Những con số ấy cho thấy mỗi đơn vị máu được hiến tặng đều vô cùng quý giá.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định thêm, hiến máu tình nguyện từ lâu đã vượt xa ý nghĩa của một hoạt động y tế đơn thuần. Mỗi giọt máu cho đi không chỉ cứu sống người bệnh mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
“Dù không cùng huyết thống nhưng những người xa lạ vẫn có thể chảy chung một dòng máu theo cách rất đặc biệt. Đó chính là ý nghĩa cao đẹp của tình người và nghĩa đồng bào”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ.
Bà đồng thời kêu gọi những người đủ điều kiện sức khỏe tiếp tục tham gia hiến máu thường xuyên, hiến máu nhắc lại và lan tỏa tinh thần nhân ái đến nhiều người hơn nữa.
Lễ tôn vinh năm nay không chỉ là dịp tri ân những người đã âm thầm trao đi sự sống mà còn tiếp tục khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của phong trào hiến máu tình nguyện. Từ những giọt máu nghĩa tình, hàng triệu người bệnh đã có thêm cơ hội được sống, được trở về bên gia đình, để những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái tiếp tục được viết nên trên khắp mọi miền đất nước.
-
Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, người dân được hưởng lợi -
Tin mới y tế ngày 8/6: Đưa khám sàng lọc chuyên sâu đến cộng đồng, hơn 1.000 người dân hưởng lợi -
Dữ liệu thời gian thực thay đổi cách quản lý sức khỏe cộng đồng -
Quỹ Triệu đôi mắt sáng: Hành trình gieo ánh sáng cho tương lai trẻ em Việt Nam -
Hệ lụy nghiêm trọng từ thói quen ăn uống thiếu khoa học -
Y học cổ truyền trước cơ hội bứt phá nhờ AI và chuyển đổi số -
Tin mới y tế ngày 7/6: Bác sỹ cảnh báo hậu quả của việc trì hoãn khám khối u
-
Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan -
Phát huy hiệu quả các dự án, công trình môi trường -
Căn hộ mẫu Fenica dành riêng cho người trẻ, thu hút khách hàng dịp khai trương -
QMS Top Tower mở bán, thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư -
10 năm kết nối và đồng hành cùng Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp -
Sản phẩm công nghệ thành tâm điểm: Ranh giới giữa trải nghiệm và bảo vệ tài sản, trí tuệ

