
-
Bidiphar: Dự án Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng sẽ hoàn thành lắp đặt trong năm 2025
-
Giảm gánh nặng y tế từ việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường
-
Báo cáo Thủ tướng việc quản lý chất lượng thuốc chữa bệnh, ngăn ngừa thuốc giả trước ngày 5/5/2025
-
FPT Long Châu đồng hành cùng sản phẩm chiến lược toàn cầu của AstraZeneca Việt Nam
-
Tin mới y tế ngày 28/4: Không để sáp nhập các đơn vị y tế ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh -
“Báo động đỏ” về tình trạng sữa giả lọt vào bệnh viện
Chật kín giường bệnh
Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 2, BS CKII Nguyễn Thanh Hải, Trưởng khoa Khám bệnh cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài thời gian qua tại khu vực phía Nam là nguyên nhân khiến cho số lượng trẻ đến khám tăng cao.
Theo thống kê, thời điểm này, các bệnh nhi đến khám do nắng nóng tăng so với những ngày sau Tết khoảng 15%. Trung bình một ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 3.500 trẻ nhỏ đến khám, ngày cao điểm con số này lên đến 4.200 bệnh nhi.
Các nhóm bệnh thường gặp ở trẻ liên quan đến thời tiết nắng nóng là bệnh về đường tiêu hóa (tiêu chảy cấp, nhiễm khuẩn đường ruột), bệnh về đường hô hấp (viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới), sốt phát ban, bệnh về da. Đặc biệt cũng có các trường hợp trẻ bị say nắng, say nóng.
“Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng cùng với độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại virus, siêu vi và vi nấm phát triển. Vì vậy, trẻ nhỏ dễ bị các loại vi khuẩn, virus tấn công gây ra các bệnh lý hô hấp. Ngoài ra, nhiệt độ cao khiến cho thực phẩm dễ bị ôi thiu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh lý về tiêu hóa trong thời tiết nắng nóng như hiện nay”, bác sĩ Hải chia sẻ.
![]() |
Thời tiết nắng nóng kéo dài, số lượng người cao tuổi và trẻ nhỏ nhập viện tăng cao. |
Ghi nhận tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện Thống Nhất, những ngày qua, số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Nếu như thời điểm trước Tết, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.000 người bệnh thì hiện nay, số ca bệnh đã tăng lên khoảng 2.500 người. Đặc biệt, do thời tiết nắng nóng, số lượng người cao tuổi đến khám bệnh cũng có xu hướng tăng lên.
Thời tiết năm nay được đánh giá khắc nghiệt hơn so với mọi năm. BS CKII Ngô Thế Hoàng, Trưởng khoa Nội hô hấp Bệnh viện Thống Nhất cho biết, khoa có 50 giường bệnh nhưng hiện đã có 60 bệnh nhân. Người bệnh nằm chật kín giường nên khoa còn phải thêm băng ca ở hành lang.
Lượng bệnh nhân sẽ tiếp tục tăng
Theo bác sĩ Hoàng, đa số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng đều là người lớn tuổi với nhiều bệnh nền. Có những bệnh nhân có đến 5 bệnh lý kèm theo nên việc điều trị khá khó khăn. Đặc biệt, vào đợt cao điểm nắng nóng sắp tới, bệnh nhân nhập viện sẽ nhiều hơn và có nguy cơ quá tải. Vì vậy, khoa cũng chuẩn bị những kịch bản ứng phó.
“Bệnh viện Thống Nhất đã có kế hoạch tăng cường quản lý các mặt bệnh. Đặc biệt đối với các bệnh mạn tính, nếu cần thiết hay nhận thấy triệu chứng bệnh tiến triển nặng, các bác sĩ sẽ cho người bệnh nhập viện điều trị sớm”, bác sĩ Hoàng chia sẻ.
![]() |
Các bác sĩ nhận định, số bệnh nhân nhập viện sẽ tiếp tục gia tăng nếu người dân chủ quan. |
Vì vậy, quan trọng nhất vẫn là điều trị dự phòng đối với người cao tuổi. Theo đó, người dân nên quan tâm đến sức khỏe của những người lớn tuổi trong gia đình. Người có bệnh lý nền phải tuân thủ điều trị, tái khám và uống thuốc đầy đủ.
Trước thực trạng nắng nóng kéo dài và dự báo có thể bùng phát diện rộng với cường độ mạnh hơn những năm trước, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) khuyến cáo người dân nên uống đủ nước, hạn chế tiếp xúc với nắng nóng, nhất là thời điểm từ 10 - 16 giờ. Trường hợp cần thiết phải ra ngoài, mọi người nên đeo khẩu trang; mặc quần áo dài tay, thoáng mát để duy trì thân nhiệt ổn định.
Khi làm việc ngoài trời nắng, người dân nên hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy. Nếu có thể, mọi người nên chọn làm việc trong môi trường ít nắng (buổi sáng, buổi chiều), chủ động làm việc trong bóng râm, nơi có mái che, có hệ thống điều hòa, quạt thông gió… để hạ nhiệt. Sau khi làm việc khoảng hơn một tiếng đồng hồ, người dân nên nghỉ ngơi, có thời gian cho cơ thể thích nghi với nhiệt độ khi thay đổi môi trường.

-
Bidiphar: Dự án Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng sẽ hoàn thành lắp đặt trong năm 2025
-
Giảm gánh nặng y tế từ việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường
-
Báo cáo Thủ tướng việc quản lý chất lượng thuốc chữa bệnh, ngăn ngừa thuốc giả trước ngày 5/5/2025
-
Thực phẩm kém chất lượng đe dọa bếp ăn tập thể và khuyến cáo của Bộ Y tế
-
FPT Long Châu đồng hành cùng sản phẩm chiến lược toàn cầu của AstraZeneca Việt Nam -
Tin mới y tế ngày 28/4: Không để sáp nhập các đơn vị y tế ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh -
“Báo động đỏ” về tình trạng sữa giả lọt vào bệnh viện -
Mức sinh thấp, dân số già hóa nhanh và yêu cầu thay đổi chính sách dân số -
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu thu hồi sản phẩm mì chính giả của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam -
Thực phẩm bổ sung Chitose quảng cáo thổi phồng công dụng như thuốc chữa bệnh -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc từ hộp xốp đựng thực phẩm không rõ nguồn gốc
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 1)
-
Tự hào một Dân tộc: Khúc ca Khải hoàn qua 50 năm Thống nhất
-
SeABank tăng 173 bậc trong bảng xếp hạng FAST500
-
Đất Xanh Miền Tây trong kỷ nguyên mới: Vững bước trở thành nhà phát triển dự án toàn diện hàng đầu Miền Tây
-
Nhựa Tiền Phong khánh thành 3 cây cầu nối yêu thương tại Long An, Kiên Giang, Hậu Giang
-
Nguồn vốn Agribank thúc đẩy kinh tế tư nhân phát huy vai trò trụ cột quan trọng của nền kinh tế