Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
TP.HCM tiêm vắc-xin cho gần 18.000 người nước ngoài, thuộc 106 quốc gia, vùng lãnh thổ
Lê Toàn - 07/08/2021 14:58
 
Với tinh thần đoàn kết quốc tế, không phân biệt quốc gia, dân tộc. Quận 7, TPHCM đã tổ chức tiêm vắc-xin cho hơn 17.775 người nước ngoài, thuộc 106 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trước mắt, Ban thường vụ Quận ủy quận 7 tổ chức thí điểm 3 điểm tiêm vắc-xin cho người nước ngoài từ 18 đến 70 tuổi, đủ điều kiện sức khỏe để tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ y tế.

Theo quan sát của phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn, tại điểm tiêm Phú Mỹ Hưng Sale Gallery ngày 6/8, nhiều người nước ngoài rất hài lòng và bày tỏ sự cảm kích đến Chính quyề, nhân dân TP.HCM.

1
Người nước ngoài đến làm thủ tục tiêm vắc-xin Covid 19.
1
Nhân viên tình nguyện hướng dẫn cho người nước ngoài.
1

Đợt này, quận 7 tổ chức tiêm cho gần 18.000 người nước ngoài, thuộc 106 quốc gia, vùng lãnh thổ.

1
Quận 7 là nơi tập trung đông người nước ngoài sinh sống và làm việc.
1
Hình ảnh ông bố người nước ngoài mang theo con nhỏ đi tiêm vắc-xin chiều ngày 6/8.
1
Anh IAN BROCON, cư dân Riverside Residence vừa hoàn thành mũi tiêm và cảm thấy thoải mái, an toàn.
1
Anh Alexandr Zueva, cư dân Midtown cho biết, rất cảm ơn tới ban tổ chức vì từ khi đăng ký đến lúc được thông báo tiêm vắc-xin rất nhanh và an toàn.
1
Người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Thành phố là đóng góp một phần quan trọng cho sự phát triển về kinh tế - xã hội trên địa bàn.
1
Tính chung, trên địa bàn quận 7, có khoảng 84.298 người đã được tiêm chủng đạt 46,83% theo kế hoạch.
1
Sắp tới, quận 7 phấn đấu hoàn thành mục tiêu có trên 70% người được tiêm vắc-xin Covid-19, tạo miễn dịch trong cộng đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư