-
Thủ tướng phát động thi đua tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030 -
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với TP.HCM -
Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công -
Đường sắt Hàn Quốc phối hợp với Huế đào tạo nhân lực đường sắt tốc độ cao -
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài -
Gia Lai: Chốt thời gian xử lý vướng mắc loạt dự án cụm công nghiệp mới được phê duyệt
![]() |
| Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang đang tác động tiêu cực đến kinh tế các nước này |
Hôm qua (18/9), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ngày 24/9, nước này sẽ chính thức đánh thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD và mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào cuối năm nay.
Phản ứng trước quyết định này của Mỹ, phía Trung Quốc cho biết, họ sẽ đánh thuế trả đũa thích đáng.
“Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như trật tự thương mại tự do toàn cầu, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa”, đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.
Trong khi đó, ông Geng Shuang, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định, Trung Quốc sẽ đưa ra biện pháp trả đũa kịp thời.
Trước đó, Chính phủ Trung Quốc đã cảnh báo rằng, họ sẽ đánh thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD để trả đũa việc đánh thuế mới của Mỹ, dự kiến có hiệu lực từ ngày 24/9 tới.
Trong một tuyên bố mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này sẽ đáp trả vòng đánh thuế mới của Mỹ đối với hơn 5.200 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, trong đó có sản phẩm công nghiệp, hóa chất và thiết bị y tế.
Trước phản ứng cứng rắn của Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ có đòn trừng phạt tiếp theo nếu Bắc Kinh trả đũa và lần này sẽ là đánh thuế đối với 267 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Theo các nhà phân tích, sự cứng rắng của Trung Quốc nhằm cho thế giới biết rằng, nước này là một siêu cường. “Trung Quốc cần phải cho thấy, họ dũng cảm đương đầu với Donald Trump và nước Mỹ để thế giới thấy rằng, nước này hiện là đối thủ của Mỹ”, Shaun Rein, Giám đốc điều hành của Công ty nghiên cứu thị trường China Market Research Group có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) nói.
Ở một khía cạnh khác, các quan chức Trung Quốc cho rằng, động thái mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm cho nỗ lực đàm phán thương mại Mỹ - Trung càng khó khăn hơn.
Bắc Kinh hy vọng rằng, Tổng thống Mỹ sẽ “điều chỉnh” hành động của mình trước thời hạn chót là ngày 24/9 và hối thúc Nhà Trắng xem xét những hậu quả khôn lường của hành động đánh thuế này. Các nhà kinh tế cho biết, giá các hàng hóa tiêu dùng như điều hòa, đồ nội thất, đèn, túi xách sẽ tăng vì doanh nghiệp Mỹ sản xuất hàng hóa trên đất Trung Quốc.
Chen Dingding, nhà sáng lập tổ chức tham mưu Intellisia có trụ sở tại Quảng Châu (Trung Quốc) nhận định, Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục nỗ lực đàm phán với Mỹ. “Trung Quốc sẽ đồng thời vừa đấu tranh, vừa đàm phán”, ông Chen Dingding nói.
Được biết, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến sang Washington trong tuần tới để tái khởi động đàm phán Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đánh thuế trị giá 200 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc từ ngày 24/9 có thể làm tan vỡ nỗ lực này.
Việc Trung Quốc đe dọa trả đũa bằng việc đánh thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD và việc Mỹ tuyên bố đánh thuế tiếp với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá tới 267 tỷ USD nếu Trung Quốc đánh thuế trả đũa đã làm giới kinh doanh Mỹ tại Trung Quốc lo ngại.
“Chúng tôi không lạc quan về khả năng Mỹ và Trung Quốc có thể tìm được một giải pháp cho tranh chấp thương mại trong ngắn hạn”, William Zarit, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc lo ngại.
Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã cho phép đồng nhân dân tệ giảm giá khoảng 5% so với USD. “Việc giảm giá nhân dân tệ có thể giúp Trung Quốc bù đắp thiệt hại do việc Mỹ đánh thuế với hàng nhập khẩu nước này. Tuy nhiên, việc này cũng gây tổn hại cho chính Trung Quốc”, ông Larry Hu, nhà kinh tế tại Công ty tư vấn Macquarie Commodities & Global Markets có trụ sở tại Hồng Kông nhìn nhận.
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang đã tác động đáng kể đến kinh tế Trung Quốc, như làm chi tiêu tiêu dùng giảm, đầu tư hạ tầng giảm, thị trường chứng khoán chao đảo. Từ đầu năm đến nay, chỉ số Shanghai Composite Index đã tụt dốc hơn 20%.
Tuy nhiên, trong bài phân tích vừa đăng tải, các nhà phân tích Zhiwei Zhang và Yi Xiong thuộc Deutsche Bank ước tính rằng, leo thang chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ chỉ làm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc giảm 0,5 điểm phần trăm, bởi hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2017.
“Giới chức Trung Quốc có thể cảm thấy không gì phải vội nhân nhượng và đồng ý với tất cả các điều kiện mà phía Mỹ đưa ra”, phân tích của Zhiwei Zhang và Yi Xiong viết.
-
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài -
Đề xuất mô hình đầu tư 40-40-20 cho các dự án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Hà Nội -
Gia Lai: Chốt thời gian xử lý vướng mắc loạt dự án cụm công nghiệp mới được phê duyệt -
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn gửi thư chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam -
Xuất khẩu rau quả tăng 20,4% sau 5 tháng năm 2026 -
Thủ tướng: Hà Nội phải quyết tâm cao nhất để đạt tăng trưởng 11% -
TP.HCM: Cơ hội lớn cho các doanh nghiệp phát triển công nghệ vật liệu xây dựng mới
-
Bất động sản khoáng nóng hút dòng vốn kiều bào về phía Đông Hà Nội -
LG Clinic dẫn đầu xu hướng trẻ hóa công nghệ cao cùng Ultherapy PRIME thế hệ mới -
Dự án bảo tàng Coca-Cola nhận giải vàng tại Giải thưởng Vmark 2026 -
Chi cục Hải quan khu vực VIII ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 11/6/2026 -
“Con đường tương lai” của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn được giới thiệu tới bạn bè quốc tế tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

