-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
Sáng nay, thị trường tiền ảo rơi vào hoảng loạn, giảm từ mức 49.000 USD/BTC hôm qua xuống có lúc còn hơn 42.000 USD/BTC, tức giảm 14% trong vòng 1 ngày. Nếu so với tuần trước, giá Bitcoin có lúc giảm tới gần 30%.
Thị trường rơi vào hoảng loạn, nhà đầu tư đua nhau bán tháo trước tin đồn hãng Tesla của tỷ phú Elon Musk đã bán hết số Bitcoin nắm giữ. Đáng chú ý, tỷ phú Elon Musk khi dẫn lại tin đồn lại chỉ bình luận ngắn gọn “Thật vậy”, khiến nhà đầu tư càng tin rằng tin đồn là chính xác.
Bitcoin giảm giá mạnh khiến toàn bộ thị trường tiền ảo đẫm máu, bốc hơi hơn 10% giá trị vốn hóa. Hàng loạt đồng tiền ảo chủ chốt cũng có mức giảm 10-20%.
Tuy nhiên, chiều nay, giờ Việt Nam, vị tỷ phú lắm chiêu này chính thức lên tiếng về tin đồn Tesla bán Bitcoin: “Để làm rõ suy đoán, Tesla đã không bán bất kỳ Bitcoin nào”.
Sau tuyên bố trên, ngay lập tức Bitcoin tăng từ mức 42.000 USD vọt lên 45.000 USD/BTC chỉ trong một phút, thị trường tiền ảo cũng tăng trở lại.
Từ khi tham gia thị trường tiền số, tỷ phú Elon Musk đã khiến thị trường này nhiều lần chao đảo. Tesla đã mua lại khoảng 1,5 tỷ USD Bitcoin vào tháng 2/2021 và tuyên bố sẽ chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Sau thông tin này, Bitcoin liên tục tăng phi mã và chạm đỉnh 64.000 USD/BTC vào tháng 4/2021. Tuy nhiên, mới đây, vị tỷ phú này lại tuyên bố ngừng chấp nhận Bitcoin như là phương thức thanh toán khiến đồng tiền ảo này liên tục giảm mạnh.
Biến động dữ dội của thị trường tiền ảo chỉ dựa vào động thái của một cá nhân cho thấy, mức độ rủi ro, nguy cơ bị thao túng của thị trường này là vô cùng lớn.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

