-
F88 chốt giá chào bán ra công chúng 71.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 1.560 tỷ đồng -
Hội đồng vàng thế giới: 89% nhà quản lý dự báo các ngân hàng trung ương tiếp tục mạnh tay gom vàng -
Thị trường tài chính thay thế tỷ USD: Bài học từ Thái Lan và câu chuyện của "sếu đầu đàn" F88 -
UOB: Ngân hàng Nhà nước giữ lập trường thận trọng trước áp lực lạm phát và tỷ giá -
“Chứng khoán hóa” để gọi vốn đầu tư nhà cho thuê -
Hơn 143.000 tỷ đồng tiền gửi tổ chức quay trở lại hệ thống ngân hàng
Tại hệ thống cửa hàng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn (SJC), ngay trước thềm kỳ nghỉ lễ dài ngày, vàng miếng SJC bước sang buổi chiều ngày 26/4 đã bật tăng trở lại vượt mốc 85 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng tại đây đang giao dịch ở mức 83 triệu đồng/lượng (mua vào ) và 85,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi nâng giá thu mua thêm 1 triệu đồng, giá bán ra cũng tăng 900.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán hiện là 2,2 triệu đồng/lượng.
Loạt hãng vàng cũng đã đẩy giá bán ra vượt 85 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý, mỗi lượng vàng bán ra ở mức 85,2 triệu đồng/lượng. Tại Hà Nội, Phú Quý cũng là đơn vị yết giá thu mua từ thị trường dân cư cao nhất (83,2 triệu đồng/lượng). Tại TP. HCM, Vàng Mi Hồng đang yết giá ở mức 83,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84,5 triệu đồng/lượng (bán ra), mức chênh lệch thấp nếu so với mặt bằng chung của thị trường.
Đối với sản phẩm vàng nhẫn, tốc độ tăng có phần khiêm tốn hơn. SJC đang thu mua vàng nhẫn ở mức 73,8 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra tại 75,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo tín Minh Châu đã yết giá vàng miếng bán ra vượt mốc 76 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng hiện đã tiến sát mức đỉnh kỷ lục 85,52 triệu đồng/lượng từng ghi nhận trước khi Ngân hàng Nhà nước thông báo tổ chức đấu thầu bán vàng miếng. Cả tuần qua, NHNN đã đấu giá thành công tổng cộng 3.400 lượng vàng SJC cho hai thành viên trúng thầu là SJC và ACB.
Ngân hàng Nhà thông báo 3 phiên đấu thầu bán vàng vào các ngày 22/4, 23/4 và 25/4 nhưng chỉ phiên 23/4 thành công. Phiên đấu thầu đầu tiên theo kế hoạch tổ chức vào đầu tuần (22/4) nhưng không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định. NHNN cũng lên kế hoạch đấu thầu phiên 25/4 nhưng không thành công do chỉ có 1 thành viên tham gia.
Việc đấu thầu vàng miếng nhằm can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch ở mức cao. Dù vậy, với cú bật tăng mạnh chiều nay, chênh lệch giá vàng trong nước và giá thế giới quy đổi nới lên gần 12,4 triệu đồng/lượng.
Dù tăng khiêm tốn hơn vàng trong nước, vàng thế giới vài giờ gần đây cũng ghi nhận biến động đáng chú ý khi liên tục giữ đà tăng sau một thời gian đi ngang quanh vùng 2.310 – 2.330 USD/ounce. Hiện giá vàng giao ngay giao dịch tại 2.350 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6/2024 trên sàn Comex New York giao dịch tại 2.363,8 USD/ounce, tăng hơn 0,9%.
Số liệu kinh tế kém tích cực của Mỹ vừa công bố đêm qua tiêu cực hơn kỳ vọng của giới chuyên gia và ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế quý đầu năm yếu hơn nhiều so với dự báo, trong khi giá cả tăng với tốc độ nhanh hơn. Theo báo cáo do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ công bố, GDP quý I chỉ tăng 1,6% trong khi hai quý liền trước tăng lần lượt 3,4% và 4,9%.
Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones trước đó đã dự kiến mức tăng 2,4%. Báo cáo còn chỉ ra chi tiêu tiêu dùng tăng 2,5% trong quý I, chững lại so với mức 3,3% vào quý IV/2023.
Đầu tư cố định, cùng chi tiêu của chính quyền liên bang và địa phương, là các động lực thúc đẩy GDP đi lên. Trong khi đó, đầu tư vào hàng tồn kho của các doanh nghiệp tư nhân sụt giảm trong ba tháng đầu năm 2024. Cùng đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – đạt tới 3,4% trong quý I, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong một năm.
Trái với cú bật tăng trên thị trường vàng, tỷ giá ngân hàng ghi nhận tín hiệu hạ nhiệt nhưng chủ yếu do tỷ giá trung tâm giảm. Một phần do chỉ số US Dollar Index (DXY) đo sức mạnh đồng bạc xanh chưa có sự điều chỉnh lớn, vẫn neo ở mức cao quanh mức 105,6 điểm.
Ngày 26/4, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 18 đồng/USD, về mức 24.246 đồng/USD. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp NHNN hạ tỷ giá trung tâm, từ đó trực tiếp tác động lên tỷ giá tại các ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD đang yết ở mức 25.148 đồng /USD (mua chuyển khoản) và 25.458 đồng /USD (bán ra), giảm 19 đồng/USD ở cả hai chiều. Tỷ giá bán dù giảm nhưng vẫn đang ở trạng thái kịch trần, không thể giao dịch ở giá cao hơn. Khảo sát một số cửa hàng, giá USD trên thị trường tự do đang được thu mua ở mức 25.530 đồng trong khi bán ra khoảng 25.630 đồng.
-
Hội đồng vàng thế giới: 89% nhà quản lý dự báo các ngân hàng trung ương tiếp tục mạnh tay gom vàng -
Thị trường tài chính thay thế tỷ USD: Bài học từ Thái Lan và câu chuyện của "sếu đầu đàn" F88 -
UOB: Ngân hàng Nhà nước giữ lập trường thận trọng trước áp lực lạm phát và tỷ giá -
“Chứng khoán hóa” để gọi vốn đầu tư nhà cho thuê
-
Hơn 143.000 tỷ đồng tiền gửi tổ chức quay trở lại hệ thống ngân hàng -
Doanh nghiệp chuẩn bị tung 290.000 tỷ đồng cổ phiếu mới -
Sửa Luật Chứng khoán, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho TTCK trong giai đoạn mới -
Chứng khoán phiên 15/6: Nhóm chứng khoán bứt phá, khối ngoại giải ngân hơn 4.000 tỷ vào VIC -
ABBank hoàn tất thủ tục đưa cổ phiếu mới chào bán, phát hành lên sàn giao dịch -
Phép thử với chứng khoán tuần đáo hạn phái sinh -
UOB Việt Nam bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải làm Phó tổng giám đốc
-
Chiến lược dẫn đầu thị trường bằng giải pháp tối ưu hóa sức lao động và sức khỏe của Joyoung Việt Nam -
Ra mắt VETC Trạm sạc, liên thông 250 trạm sạc trên toàn quốc -
LOTTE MART triển khai khuyến mãi hè quy mô lớn -
Coteccons ước tính doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2025 - 2026 -
Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam? -
Mua thiết bị đo laser Bosch tại THB Việt Nam: Quyền lợi đặc biệt chỉ có từ đại lý cấp 1
