Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng xúc tiến đầu tư tới các tập đoàn lớn tham dự APEC
Quỳnh Trâm - 10/11/2017 08:36
 
Nhân dịp các tập đoàn lớn đến tham dự các sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, lãnh đạo thành phố gặp gỡ, làm việc và mời gọi đầu tư tới các tập đoàn đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Thụy Sĩ, Thái Lan…

Tại buổi tiếp Tập đoàn Mitsui & Co Nhật Bản, ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Đà Nẵng giới thiệu tổng quan môi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư kinh doanh, các thành tưu về KT-XH của thành phố; nêu bật những kết quả đứng đầu cả nước về chỉ số PCI, PAPI, ICT Index…và định hướng phát triển theo hướng công nghệ xanh, ứng dụng công nghệ cao của thành phố trong thời gian đến.

Các Tập đoàn lớn tham dự APEC tại Đà Nẵng được lãnh đạo thành phố tiếp đón và xúc tiến đầu tư.
Các Tập đoàn lớn tham dự APEC tại Đà Nẵng được lãnh đạo thành phố tiếp đón và xúc tiến đầu tư.

Ghi nhận Nhật Bản đang là nước xếp thứ nhất về tổng số dự án đầu tư và xếp thứ ba về tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, ông Thơ cho rằng, Đà Nẵng xác định Nhật Bản là đối tác đầu tư, thương mại quan trọng.

Do đó, Đà Nẵng tập trung kêu gọi và hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu thông qua các buổi đối thoại, giải quyết vướng mắc, kiến nghị định kỳ của DN Nhật, thành lập Tổ Công tác XTĐT Nhật Bản (Japan Desk), Văn phòng đại diện của Đà Nẵng tại Nhật Bản.

Ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị Tập đoàn Mitsui & Co nghiên cứu triển khai đầu tư dự án mới và hợp tác với các doanh nghiệp thành phố trong thời gian tới.

Ông Masahiro Moriyasu thay mặt Tập đoàn Mitsui & Co chia sẻ thông tin: hiện Mitsui & Co là một trong những tập đoàn lớn nhất ở Nhât Bản và thế giới với 139 văn phòng ở 66 quốc gia/vùng lãnh thổ và 469 công ty con/chi nhánh.

Dựa trên năng lực và thế mạnh của Tập đoàn về lĩnh vực phân phối (sắt, thiết bị máy móc, hóa chất, thực phẩm chế biến), năng lượng, tài chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, ông Moriyasu Masahiro đề nghị Đà Nẵng cùng Tập đoàn lập nhóm triển khai đề nghị của lãnh đạo thành phố trong việc nghiên cứu đầu tư các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố như Cảng Liên Chiểu, dự án Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị.

Ông Huỳnh Đức Thơ (bên phảo) Chủ tịch  thành phố Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn nước ngoài đến tham dự APEC
Ông Huỳnh Đức Thơ (bên phảo) Chủ tịch thành phố Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn nước ngoài đến tham dự APEC

Trước đó, Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng với đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã tiếp và làm việc với lãnh đạo của một số tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, như: UPS (logistics, Hoa Kỳ), GE (năng lượng, công nghệ, cơ sở hạ tầng, tài chính và tiêu dùng công nghiệp, Hoa Kỳ), Exxon Mobil (khí ga và năng lượng, Hoa Kỳ), Agoda (du lịch lữ hành, đăng ký khách sạn trực tuyến, Hoa Kỳ), Dow (hóa chất, Hoa Kỳ), Underwriters Laboratories - UL (tư vấn kiểm định chất lượng, Hoa Kỳ), Mitsubishi Heavy Industry (công nghiệp, Nhật Bản), Mitsui&Co (phân phối, năng lượng và cơ sở hạ tầng, Nhật Bản), Mizuho Bank (ngân hàng, Nhật Bản), PwC (kiểm toán, Vương quốc Anh), Zuellig Pharma (dược phẩm, Thụy Sĩ) …

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tập trung giới thiệu môi trường đầu tư của Đà Nẵng với các tập đoàn về lĩnh vực công nghiệp, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng, du lịch, dịch vụ, y tế...Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kỳ vọng các tập đoàn tăng cường tìm cơ hội đầu tư và làm ăn hiệu quả, lâu dài cùng có lợi tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

TS Philipp Rosler, Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đồng quan điểm với các tập đoàn trong việc đánh giá cao Đà Nẵng đã chuẩn bị tốt cho Hội nghị APEC 2017 cũng như những nỗ lực trong việc kết nối, giới thiệu cơ hội đầu tư kinh doanh vào thành phố.

Nhiều lãnh đạo Tập đoàn các nền kinh tế APEC quan tâm đến môi trường, cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng
Nhiều lãnh đạo Tập đoàn các nền kinh tế APEC quan tâm đến môi trường, cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng

Trao đổi về những vấn đề mà các tập đoàn quan tâm, nhất là lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng, y tế, dược phẩm, du lịch... Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ khẳng định, bên cạnh những lợi thế về cảnh quan được thiên nhiên ưu đãi, thành phố đang cố gắng cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ, đẩy mạnh kết nối và liên kết kinh tế cho các doanh nghiệp.

Hiện Đà Nẵng rất quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, ứng dụng CNTT để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, trong đó tập trung phát triển cơ sở hạ tầng với một số dự án đang và sẽ được đầu tư như: Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Cảng Liên Chiểu, Di dời ga đường sắt, Khu Công viên phần mềm tập trung số 2, các khu công nghiệp mới (KCN Hòa Nhơn, Hòa Ninh, Hòa Sơn), bệnh viện, trường đại học quốc tế…

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch FPT nhận định: “Đà Nẵng là cứ địa quan trọng góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn FPT… Từ kinh nghiệm thành công của FPT - hãy đầu tư vào Việt Nam, vào Đà Nẵng”.    

Cơ hội kinh doanh hiện hữu
Các kế hoạch hiện thực cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của giới đầu tư trong nước và thế giới đang có điểm tựa vững vàng từ cam...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư