-
Gamuda Land và MTR hợp tác phát triển Nhà ga tích hợp tại Việt Nam -
Thuế TP. Cần Thơ tuyên dương 249 người nộp thuế tiêu biểu năm 2025 -
Doanh nhân ASEAN bàn về triển vọng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh -
Đề xuất giảm mạnh ngưỡng miễn thuế hàng hóa giá trị nhỏ
-
Việt Nam cần chọn khâu có lợi thế để tham gia chuỗi giá trị xe điện -
Quản lý mỹ phẩm: Bỏ tư duy "không quản được thì cấm"
![]() |
| Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TSB Nguyễn Đức Thuấn thảo luận tại APEC CEO Summit 2017 |
Việc làm là chủ đề chính của 2 phiên thảo luận tại CEO Summit lớn nhất trong lịch sử APEC. Buổi thảo luận đầu tiên trong ngày hôm nay, 9/11 cũng là việc làm và các nhân tố mới của việc làm thông qua việc thúc đẩy thế hệ kế tiếp của các công nghệ, công ty và các ngành công nghiệp tạo nhiều công ăn việc làm trong bối cảnh thị trường toàn cầu phát triển, năng động và cạnh tranh.
“Đặt vấn đề lao động và việc làm lên trên tất cả, có nghĩa là chúng tôi đã đặt con người và doanh nghiệp vào trung tâm của sự phát triển - tôn chỉ cao nhất mà các nền kinh tế APEC đang hướng tới”, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch APEC CEO Summit 2017 chia sẻ quan điểm.
Điều mà giới kinh doanh muốn hướng tới, theo Chủ tịch của JPMorgan Châu Á Thái Bình Dương, ông Nicolas Aguzin đó là dù thách thức với việc làm sẽ đến từ tự động hóa và các phát minh công nghệ mới, nhưng sẽ không có tổng bằng không.
“Ngành dệt may có thể mất nhiều việc làm vì robot, nhưng cơ hội việc làm mới lại xuất hiện khi thương mại điện tử phát triển”, ông Nicolas Aguzin.
Vấn đề là xuất hiện của các các thế hệ kế tiếp của các công nghệ, công ty và các ngành công nghiệp tạo nhiều công ăn việc làm trong bối cảnh thị trường toàn cầu phát triển, năng động và cạnh tranh.
Các doanh nghiệp đang nhìn thấy cơ hội cho chính mình từ xu hướng này. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TSB Nguyễn Đức Thuấn thậm chí còn nhìn thấy lợi ích lớn hơn cho 45.000 lao động của Tập đoàn.
“Nhìn ra thế giới, các tập đoàn lớn như NIKE, ADIDAS, năng suất lao động của người lao động đã tăng rất nhanh, trước 1 giờ làm 1 đôi, giờ làm 1,5 đôi. Chúng tôi cũng phải thay đổi, phải đưa khoa học, công nghệ, ứng dụng quản trị tích hợp... Năng suất lao động tăng lên sẽ kéo theo thu nhập và phúc lợi tốt hơn cho người lao động”, ông Thuấn chia sẻ tại APEC CEO Summit 2017.
Tuy vậy, mối lo của ông Masamichi Kono, Tổng thư ký thường trực OECD lớn hơn, đó là các thách thức mà việc làm hiện hữu đang đối mặt từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 không chỉ là mất việc làm, mà còn là khả năng thích ứng của người lao động.
“APEC muốn thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững và bao trùm thì phải giải quyết được các vấn đề này. Chúng tôi cũng muốn lắng nghe lãnh đạo nền kinh tế APEC xử lý vấn đề này thế nào”, ông Kono muốn APEC CEO Summit 2017 gửi câu hỏi này tới phiên họp của các nhà lãnh đạo APEC sẽ diễn ra trong 2 ngày tới tại Đà Nẵng.
-
Việt Nam cần chọn khâu có lợi thế để tham gia chuỗi giá trị xe điện -
Quản lý mỹ phẩm: Bỏ tư duy "không quản được thì cấm" -
Vietjet và CFM International sẵn sàng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới nhất tại Việt Nam -
Một món ăn, hai mức giá và bài toán lợi nhuận của nhà hàng -
Vingroup tăng gần 500 bậc - thuộc Top 350 Công ty tốt nhất thế giới -
Hà Nội vận hành Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế 1900.886.889 -
Nhựa Tiền Phong hoàn thành 97% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng
-
Quảng Ninh: Amata City Hạ Long đón thêm dự án sản xuất điện tử vốn 15 triệu USD -
Cathay Life Việt Nam ra mắt bộ đôi giải pháp bảo vệ mới, thêm vững tâm trước những rủi ro trong cuộc sống -
TDG Group duy trì xếp hạng tín nhiệm vnBB+, triển vọng “Ổn định” -
C47 mở rộng sang hợp tác đầu tư, phát triển 3 dự án thủy điện tại Lào -
SonKimLand thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam -
Starbuck đưa mô hình cửa hàng cà phê ký hiệu vào Việt Nam

