Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
AmCham Hà Nội bổ nhiệm tân chủ tịch
Hà Nguyễn - 19/01/2018 14:24
 
Ông Michael Kelly sẽ thay thế bà Natasha Ansell của Citibank Việt Nam trở thành Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham Hà Nội).

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AmCham Hà Nội) vừa bổ nhiệm ông Michael Kelly giữ vị trí Chủ tịch AmCham Hà Nội cho nhiệm kỳ mới năm 2018, thay thế người tiền nhiệm năm 2017 là bà Natasha Ansell của Citibank Việt Nam.

“Tôi rất vinh dự khi được bổ nhiệm ở vị trí Chủ tịch nhằm tiếp tục củng cố Hiệp hội AmCham như tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam, tạo môi trường kinh doanh bền vững và cạnh tranh cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hoa Kỳ tại đây. Tôi hy vọng sẽ cùng với các doanh nghiệp thành viên làm việc chặt chẽ hơn, giúp AmCham phát triển vững mạnh và thành công”, ông Michael Kelly nói và chia sẻ mong muốn được làm việc với các doanh nghiệp thành viên AmCham nhằm thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ kinh tế - xã hội và thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

.
Ngoài việc đảm nhận vị trí Chủ tịch AmCham Hà Nội, ông Michael Kelly cũng sẽ đảm đương chức vụ Chủ tịch AmCham Việt Nam năm 2018

Ông Michael Kelly hiện là Chủ tịch Cấp cao, Tổng giám đốc Điều hành và là Tổng Giám đốc của Công ty Asian Coast Development Ltd (ACDL) và Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm, đơn vị phát triển và điều hành tổ hợp du lịch có vốn đầu tư Mỹ lớn nhất tại Việt Nam là Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Không chỉ là chuyên gia kỳ cựu có hơn 30 năm hoạt động trong ngành khách sạn và casino ở cả dự án tư nhân và quốc gia, mà ông Kelly còn đảm đương các vị trí cấp cao như tổng giám đốc điều hành, giám đốc vận hành (COO), giám đốc tài chính tại các tập đoàn khách sạn lớn nhất của Hoa Kỳ.

Trước khi sang Việt Nam làm việc toàn thời gian từ năm 2015, ông Michael Kelly đã sở hữu và có kinh nghiệm điều hành hai khu nghỉ dưỡng casino lớn tại Bắc Mỹ.

Ngoài việc đảm nhận vị trí Chủ tịch AmCham Hà Nội, ông Michael Kelly cũng sẽ đảm đương chức vụ Chủ tịch AmCham Việt Nam năm 2018, thể hiện mong muốn được hợp tác làm việc với các thành viên AmCham tại TP.HCM.

Được thành lập từ năm 1994, AmCham Hà Nội là tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. AmCham đóng góp vào thành công của các thành viên thông qua việc thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh ở Việt Nam, thắt chặt quan hệ thương mại và cung cấp nguồn lực và thông tin kinh tế chất lượng cao.

Năm 2018, AmCham sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, xây dựng và ủng hộ mạnh mẽ vì một môi trường kinh doanh tốt hơn tại Việt Nam. AmCham tin tưởng vào các mục tiêu chiến lược của Việt Nam nhằm công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa. Các thành viên AmCham cam kết sẽ làm việc với các đối tác chính phủ nhằm tạo ra môi trường kinh doanh hấp dẫn, minh bạch và ổn định hơn tại Việt Nam.

Chủ tịch Amcham: Việt Nam đang có sự ổn định đáng ghen tỵ
Bà Virginia Foote, Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (Amcham) cho rằng, các doanh nghiệp và nhà đầu tư ở Việt Nam đang được hưởng sự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư