“Đại gia bất động sản” đầu tư hàng chục nền đất trong cùng một dự án
Như Loan - 11/06/2021 08:06
 
Trong sự kiện công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất lần 1 Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, một nhà đầu tư trung niên đã công chứng cùng lúc hàng chục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặt 80% giỏ hàng đầu tư trong một dự án

Theo tìm hiểu, nhà đầu tư này là ông Huỳnh Ngọc Thuận, hiện đang sinh sống tại quận Tân Phú (TP.HCM). Ông hiện là “khách hàng Thương gia” của Cát Tường Group – chủ đầu tư dự án Cát Tường Phú Hưng.

Với quan niệm đất đai là tài sản có giá trị lâu bền, ông Thuận và vợ lựa chọn đầu tư phần lớn tài sản tích lũy vào bất động sản. Đến hiện tại, vợ chồng ông đang sở hữu số lượng nhà đất rất đáng ngưỡng mộ, cũng bởi vậy mà bạn bè và hàng xóm hay gọi ông là “đại gia bất động sản”.

Vợ chồng ông Huỳnh Ngọc Thuận trong buổi công chứng sang nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Cát Tường Phú Hưng

Nói về lựa chọn đầu tư vào khu đô thị Cát Tường Phú Hưng của mình, ông Thuận chia sẻ: “Vài năm trước, tình cờ tôi biết đến Tập đoàn Địa ốc Cát Tường qua các trang báo lớn, nhận thấy sự uy tín từ pháp lý, thời gian bàn giao đúng hạn, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhất là dự án hội tụ nhiều tiềm năng sinh lời nên tôi tin tưởng và quyết định đầu tư. Dự án Cát Tường Phú Hưng này đang chiếm đến 80% giỏ hàng của tôi hiện tại”.

Khi được hỏi liệu “bỏ tất cả trứng vào một giỏ” như vậy có liều lĩnh quá không, ông Huỳnh Ngọc Thuận dứt khoát trả lời: “Liều lĩnh là khi mình đầu tư vào dự án có rủi ro cao, còn khi chắc chắn lựa chọn của mình là an toàn thì không có gì là liều lĩnh”.

Có thể thấy, pháp lý vững vàng và tiềm năng tăng trưởng của dự án đã chiếm trọn niềm tin của “đại gia bất động sản” này.

Lý giải cho lòng tin tuyệt đối

Chỉ riêng việc chủ đầu tư Cát Tường Group tiến hành bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn cam kết giữa lúc dịch bệnh gây nhiều ảnh hưởng đến tình hình kinh tế như hiện nay cũng đủ thấy niềm tin của ông Huỳnh Ngọc Thuận là hoàn toàn có cơ sở. Việc giữ được chữ tín trong bối cảnh khó khăn chung không chỉ thể hiện sự nỗ lực, tận tâm của doanh nghiệp mà còn cho thấy tiềm lực tài chính của chủ đầu tư này vô cùng vững vàng.

Công viên nội khu của dự án Cát Tường Phú Hưng

Song song đó, tiềm năng sinh lời của khu đô thị phức hợp - cảnh quan Cát Tường Phú Hưng cũng biểu hiện rõ nét khi tọa lạc tại vị trí đắc địa, sẽ được hưởng lợi từ nhiều dự án hạ tầng đang triển khai như: dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, tuyến đường sắt xuyên Á giai đoạn 1 từ cảng Cái Mép - Thị Vải đi Chơn Thành, nâng cấp mở rộng dự án ĐT.753, xây dựng cầu Mã Đà kết nối với sân bay Quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) và cảng Cái Mép - Thị Vải, …

Đồng thời, dự án cũng được Cát Tường Group đầu tư bài bản từ khâu quy hoạch cho đến phát triển cảnh quan và các hạng mục tiện ích nội khu như: công viên Thế giới Di sản Kiến trúc The Destina, khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim, trung tâm thương mại Lucky Mall,... Trong năm 2020 vừa qua, khu đô thị phức hợp - cảnh quan Cát Tường Phú Hưng đã được hội đồng chuyên môn của giải thưởng Bất động sản Tiêu biểu Việt Nam công nhận là “Dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu”.

Được biết, ngoài những ưu điểm kể trên, dự án Cát Tường Phú Hưng còn đang triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn "Mua đất vàng - Nhận quà sang", áp dụng đến hết ngày 30/6. Với mỗi nền đất tại dự án, khách mua hàng sẽ được tặng viên kim cương trị giá 25 triệu đồng; khi mua từ hai sản phẩm trở lên, cứ mỗi sản phẩm, khách hàng sẽ có cơ hội nhận viên kim cương trị giá 30 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội trúng một xe ô tô Honda HR-V, 6 xe Honda SH mode, 6 xe Honda Wave Alpha, 6 tivi Samsung, 6 máy tính bảng Samsung, 6 quạt điều hòa không khí Kangaroo, gói vật liệu xây dựng 150 triệu đồng, sổ tiết kiệm hàng chục triệu đồng cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Minh bạch về pháp lý, tiềm năng tăng trưởng rõ rệt, tiện ích nội khu đa dạng, dự án Cát Tường Phú Hưng được đánh giá là sẽ đáp ứng tốt kỳ vọng về đầu tư cho các nhà đầu tư như ông Thuận và nhu cầu an cư cho các khách hàng mua để ở.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản