
-
“Bão giá” căn hộ: Từ cao cấp hoá đại trà, giải pháp nào kìm hãm?
-
Tập đoàn tỷ phú Warren Buffett mở rộng sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu từ Việt Nam
-
Cà Mau: Thừa nguồn cung đất nền, thiếu nguồn cung nhà ở phân khúc bình dân
-
Môi giới và cuộc vật lộn để tồn tại -
Ra mắt Thắng Lợi Group Gallery - Không gian trải nghiệm bất động sản lớn nhất cửa ngõ Tây TP.HCM -
TP.HCM đặt mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 -
Bộ Xây dựng đề nghị Khánh Hòa giám sát việc bán, cho thuê nhà ở xã hội
![]() |
Để khách nước ngoài “trút hầu bao”, cần tiếp tục “cởi trói” cho các quy định hỗ trợ việc mua nhà |
Hợp khẩu vị vì… giá rẻ
Trao đổi với Đầu tư Bất động sản, ông Stephen Wyatt, Tổng giám đốc Công ty tư vấn JLL Việt Nam cho biết, kể từ cuối năm 2014, thị trường bất động sản tại Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể so với 3-4 năm về trước, đặc biệt là ở phân khúc nhà ở với lượng lớn các dự án mới được tung ra tại hai thị trường lớn là Hà Nội và TP. HCM. Chất lượng các dự án cũng được cải thiện và phong phú hơn hẳn so với giai đoạn được coi là đỉnh điểm thị trường 2007-2008.
Bên cạnh đó, các chính sách mới với nhiều quy định chặt chẽ hơn, bảo vệ quyền lợi nhưng không kém phần cởi mở cho người mua nhà như bảo lãnh tín dụng hay gia hạn thời gian sử dụng đất… đã kích thích lượng cầu không nhỏ đối với thị trường nhà đất, trong đó có cả người mua nước ngoài.
Thống kê của JLL cho thấy, chỉ tính riêng tại TP. HCM, trong khoảng 6 tháng kể từ ngày 1/7/2015, thời điểm nới lỏng quy định về quyền sở hữu bất động sản tại Việt Nam dành cho người nước ngoài chính thức có hiệu lực từ, đã có hơn 1.000 căn hộ được bán cho người nước ngoài. Đây là con số ấn tượng so với số lượng chỉ khoảng 250 căn hộ bán cho khách nước ngoài được ghi nhận trong cả 5 năm trước đó.
Một số dự án nhận được sự quan tâm của khách nước ngoài là Gateway Thảo Điền (của Sơn Kim Land và Hamon Developments) và Nassim Thảo Điền (của Sơn Kim Land và Hongkong Land). Ngoài ra, các sự kiện mở bán của hai dự án Estella Heights (Keppel Land) và Vista Verde (CapitaLand) tại thị trường Singapore cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực, cùng với doanh số bán hàng khả quan.
Tại Hà Nội, dù chưa có con số chính thức, nhưng theo khảo sát của Đầu tư Chứng khoán, các dự án cao cấp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng của một số chủ đầu tư lớn như Vingroup, FLC… cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ người mua nước ngoài.
Ông Neil MacGregor, Giám đốc Savills Việt Nam cho biết, sự quan tâm của người nước ngoài ở khu vực châu Á vào bất động sản Việt Nam đang tăng lên, nhất là khi quy định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
“Đây là thời điểm rất phù hợp để đầu tư, ngay cả khi chỉ mua để ở, bởi giá nhà ở tại Việt Nam hiện vẫn đang thấp nhất trong khu vực”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM nói và cho biết, hiện có gần 4,5 triệu người Việt đang làm việc và sinh sống ở 109 quốc gia, với khoảng 500.000 người đang có nhu cầu mua nhà ở Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ cho người nước ngoài thuê hiện nay mới đạt khoảng 4.000 căn tại TP. HCM và 1.300 căn ở Hà Nội, quá ít so với nhu cầu của đối tượng khách hàng này.
Tiềm năng nhưng không dễ bán
Mặc dù có nhận định khá tích cực về tiềm năng của phân khúc nhà ở dành cho người nước ngoài, song nhiều chuyên gia cũng đánh giá, phân khúc này không phải dành cho nhiều chủ đầu tư.
GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường cho hay, người nước ngoài vốn kỹ tính, vì vậy, các dự án phải đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế thì mới có thể được họ “để ý”.
Đồng tình với ý kiến trên, ông Stephen cho biết, giá cả với người nước ngoài có thể không quan trọng, mà phải là yêu cầu về an ninh, an toàn, các dịch vụ tiện ích, đặc biệt là về trường học và môi trường sống cho con cái họ.
Chưa kể, cách tư vấn, tiếp thị, hỗ trợ của các môi giới, chủ đầu tư trong nước đều làm theo kiểu cũ như với khách hàng trong nước, nên họ rất e ngại khi lựa chọn một dự án nào đó. Ngoài ra, vẫn còn sự không rõ ràng trong các quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu bất động sản tại Việt Nam.
Chẳng hạn, người nước ngoài không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức tách đất thành các lô đất trong dự án để bán, trong khi nhà đầu tư Việt Nam lại được phép thực hiện… Để “lách” điều này, nhiều khách nước ngoài hiện nay đi mua nhà chủ yếu dưới hình thức “khách có yếu tố nước ngoài”, tức vợ hoặc chồng là người nước ngoài, còn rất ít trường hợp cả vợ, chồng đều là người nước ngoài.
Theo kiến nghị của các chuyên gia, cần tiếp tục “cởi trói” cho các quy định hỗ trợ việc mua nhà của nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới, tránh hiện tượng thiếu minh bạch, thiếu thống nhất, phiền hà, nhũng nhiễu trong các thủ tục về mua/bán, chuyển nhượng hoặc thế chấp nhà ở.
Nhà đầu tư nước ngoài đã, đang và sẽ theo dõi sát sao tình hình thị trường bất động sản Việt Nam, nhưng để họ đồng ý “mở hầu bao” thì vẫn còn là một câu chuyện dài!
-
Quyết tâm hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/8/2025 -
Hà Nội: Nhà ở xã hội cũ đắt ngang chung cư thương mại -
Nghiên cứu gói tín dụng cho vay đối với người trẻ tuổi có nhu cầu mua nhà -
Long An tăng tốc phát triển nhà ở xã hội -
Cú hích cho địa ốc khu Đông TP.HCM khi 4 hạ tầng trọng điểm “về đích” năm 2025 -
Cả nước có 21 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát -
Đồng Nai dự kiến đấu giá 37 khu đất, giá trị 21.000 tỷ đồng
-
Mang ánh trăng yêu thương đến trẻ em vùng xa cùng C.P. Việt Nam
-
Tiktak Coworking Space: Không gian linh hoạt và động lực cho làn sóng FDI tại Việt Nam
-
Lovin’Skin - Hành trình mang giải pháp chăm sóc da “lành & thật” cho mẹ và bé từ thảo dược Việt
-
Nước tắm thảo dược cho bé Kutieskin thay thế tắm lá truyền thống
-
PV GAS D “bắt tay” SHINEC để cung cấp năng lượng sạch cho các Khu, Cụm công nghiệp
-
Doanh nghiệp tạo giá trị: Xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên phát triển bền vững