
-
Hà Nội mở bán nhà xã hội tại quận Hà Đông, giá chỉ từ 479 triệu đồng/căn
-
TP.HCM: Đề xuất Sở Xây dựng tham mưu thủ tục đầu tư dự án nhà ở
-
Đất đấu giá tỉnh Hưng Yên bị khách trả nhầm 4,92 tỷ đồng/m2
-
Cả nước đã hỗ trợ xóa 189.243 nhà tạm, nhà dột nát -
Giá thuê nhà ở xã hội chưa thực sự hấp dẫn, có nơi ngang chung cư thương mại -
Mỹ siết thuế, bất động sản công nghiệp, văn phòng và nhà ở cao cấp vào “tầm ngắm” -
Doanh nghiệp bất động sản tại Bình Dương: Mỏi mắt chờ được đóng tiền sử dụng đất
Sốt đất diện rộng
Bản báo cáo 18 trang về tình hình giao dịch bất động sản quý I/2018 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy, tại Hà Nội, gần 1.000 căn liền kề sơ cấp đã bán hết, biên độ tăng giá trong quý đầu năm 2018 khoảng 5 - 10% so với cuối năm 2017.
Quảng Ninh ghi nhận hơn 400 giao dịch thành công ở Hạ Long, đặc biệt tại Vân Đồn đạt hơn 800 giao dịch. Đất nền tại các dự án có giá dao động từ 20 - 50 triệu đồng/m2, tăng mạnh so với trước Tết.
![]() |
. |
“Hiện ở Vân Đồn có nhiều nhà đầu tư thiếu hiểu biết, đi gom đất và sử dụng các môi giới không chuyên đưa thông tin, quy hoạch không chính xác, chào bán và đẩy giá lên cao”, báo cáo của Hội Môi giới bất động sản chỉ rõ.
Các tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… cũng đang trong cao trào mở bán các dự án khu đô thị mới, quy mô lớn và có tỷ lệ giao dịch cao bất ngờ.
Tại miền Trung, TP. Đà Nẵng bước vào cơn sốt đất nền khi quỹ đất ngày càng khan hiếm và nhu cầu của khách hàng tăng cao. Tổng lượng giao dịch từ các dự án tại thị trường Đà Nẵng đạt trên 5.000 sản phẩm, giá tăng mạnh từ 30 triệu đồng/m2 lên trên 50 triệu đồng/m2.
Bất động sản tại một số tỉnh miền Trung có tiềm năng du lịch như Bình Định, Phú Yên cũng sôi động, nhất là Đặc khu Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) đang có mức tăng giá chóng mặt. Cụ thể, khu vực trung tâm huyện Vạn Ninh (nơi hình thành trung tâm Đặc khu), những lô mặt tiền hướng biển trên đường Trần Hưng Đạo tăng từ 30 triệu đồng/m2 cuối năm 2017 lên 70 triệu/m2. Những lô bên trong dao động từ 30 - 45 triệu đồng/m2…
Với khu vực phía Nam thì TP.HCM đang là tâm điểm cơn sốt đất nền. Trong quý I/2018, gần 1.600 đất nền, liền kề tập trung ở khu vực Củ Chi, Cát Lái, khu Đông, khu Nam được chào bán với tỷ lệ thanh khoản gần 1.100 căn. Mức giá trung bình tăng khoảng 5 - 7% so với cuối năm 2017.
Tỉnh Long An, một địa phương sát TP.HCM, trong quý I mở bán hơn 2.000 đất nền, tỉnh Đồng Nai mở bán 1.895 nền/nhà phố. Do sự khan hiếm đất trong TP.HCM đã đẩy giá đất nền của các tỉnh, thành phố xung quanh tăng giá. Đất tại các dự án của tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai có mức giá 10 - 18 triệu đồng/m2.
Xuôi về miền Tây Nam bộ, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) là tâm điểm nóng nhất của cơn sốt đất. Trong quý I đã ghi nhận lượng giao dịch đất thổ cư tăng khoảng 70%. Các giao dịch này chủ yếu là lướt sóng, với mức giá tăng gấp 2-3 lần so với cuối năm 2017.
Đừng đầu tư theo tâm lý “bầy đàn”
Hiện tượng sốt đất tuy đem lại nhiều cơ hội đầu tư, nhưng cũng đem đến không ít rủi ro, hệ lụy cho thị trường, tiềm ẩn nguy cơ bong bóng khó lường.
Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro từ đầu tư lướt sóng vào các khu Phú Quốc, Vân Đồn, Vân Phong, khi hạ tầng chưa hoàn thiện, pháp lý chưa rõ ràng, đất chưa được quy hoạch. Rất có thể sẽ xảy ra hiện tượng vỡ bong bóng ở những khu vực này. Nhiều khu vực sốt là do cò đất tạo thông tin giả để đẩy giá lên. Trên thực tế, nhiều kế hoạch đầu tư hạ tầng mới chỉ là ý tưởng, chưa biết bao giờ mới được triển khai.
“Các nhà đầu tư phải cẩn trọng khi quyết định đầu tư. Chỉ đầu tư vào các dự án có quy hoạch, đầy đủ pháp lý, bởi các khu đất này được định giá hợp lý, phản ánh đúng giá trị”, ông Đính phân tích.
Để giảm thiểu rủi ro khi đầu tư vào bất động sản đất nền, theo ông Dương Đức Hiển, Giám đốc kinh doanh nhà ở Savills miền Bắc và miền Trung, nhà đầu tư phải tỉnh táo, đừng theo tâm lý “bầy đàn”.
Ở cấp quản lý nhà nước, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, các cơ quan chức năng như Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước cần vào cuộc phân tích, cảnh báo cho người dân. Riêng Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thương mại hạn chế cho vay tiêu dùng, phân loại kỹ việc cho vay kinh doanh bất động sản và các loại hình liên quan đến bất động sản để có cơ sở cảnh báo về dòng tiền đang đổ mạnh vào đất nền.
-
Mỹ siết thuế, bất động sản công nghiệp, văn phòng và nhà ở cao cấp vào “tầm ngắm” -
Doanh nghiệp bất động sản tại Bình Dương: Mỏi mắt chờ được đóng tiền sử dụng đất -
Chờ bước đột phá thủ tục làm nhà ở xã hội -
Giá thuê nhà ở xã hội tại Hà Nội tối đa 198.000 đồng/m2/tháng; TP.HCM gỡ “treo” cho 343 dự án -
TP.HCM: Doanh nghiệp bất động sản đặt nhiều kỳ vọng vào chính sách thí điểm mới -
Tín hiệu tích cực trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng -
Thị trường bất động sản Đà Nẵng “tăng nhiệt”
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 ngành Vật liệu xây dựng
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 ngành Bất động sản
-
Techman Robot, CSBC và AMET hợp tác phát triển giải pháp hàn thông minh cho ngành đóng tàu
-
Tianneng công bố đột phá pin thế hệ mới
-
“Thưởng Ngoạn Xứ Trung” cùng Nhôm An Lập Phát
-
LiuGong giới thiệu những đột phá mới nhất tại BAUMA 2025