-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Ông Nguyễn Văn Hồi, Chánh Văn phòng Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết: “Hiện cả nước có hơn 15.000 lao động là người khuyết tật đang làm việc tại hơn 400 cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật và khoảng trên 16.000 lao động khuyết tật khác đang làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình”.
Theo thống kê, tính đến hết năm 2016 có khoảng 17.000 người khuyết tật được hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm thông qua các chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm. Đến nay, nhiều địa phương đã thành lập và bố trí kinh phí từ quỹ việc làm cho người khuyết tật để hỗ trợ tạo việc làm.
Tuy nhiên, ông Hồi cũng thừa nhận một thực tế là mặc dù khu vực thành thị hỗ trợ người khuyết tật tốt hơn khu vực nông thôn. Tuy nhiên, tỷ lệ người khuyết tật được hỗ trợ học nghề và tạo việc làm ở thành thị cũng chỉ dừng ở mức 27% và tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là 16,9%.
Trong khi đó, trong số 8 triệu người khuyết tật cả nước, chiếm 7,8% dân số, có tới 60% người khuyết tật đang trong độ tuổi lao động, 75% số này đang tham gia hoạt động kinh tế nhưng có tới trên 70% hoạt động kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp; tự làm hoặc lao động gia đình, chỉ có 15% là lao động làm công ăn lương.
Hiện, Việt Nam vẫn còn trên 1,2 triệu người khuyết tật trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động cần hỗ trợ dạy nghề.
Mặc dù doanh nghiệp sử dụng lao động là người khuyết tật đã có ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuê đất nhưng vấn đề giải quyết việc làm cho người khuyết tật cũng gặp nhiều khó khăn.
Ông Đoàn Xuân Tiếp , Tổng giám đốc Tập đoàn Chân-Thiện-Mỹ cho biết: “Chúng tôi hiện đào tạo cho khoảng 1.000 người khuyết tật và tạo việc làm cho hơn 500 người khuyết tật. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là người khuyết tật có đặc thù riêng, trong đó, mỗi loại khuyết tật lại có đặc thù khác nhau. Do đó, doanh nghiệp chúng tôi phải bố trí khu vực riêng để họ làm việc và học tập thuận lợi”.
Theo ông Tiếp, để khuyến khích doanh nghiệp tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật, Nhà nước cần quy định chi tiết tỷ lệ % số lao động doanh nghiệp sử dụng tương ứng với mức hỗ trợ vì thực tế doanh nghiệp sử dụng 10 người khuyết tật cũng nhận ưu đãi như doanh nghiệp nhận hàng trăm người khuyết tật.
Ông Tiếp cũng đề xuất: “Những sản phẩm do người khuyết tật làm ra nên được miễn thuế VAT để tạo giá thành cạnh tranh bên cạnh quy định mức lương tối thiểu của người khuyết tật bằng 70% người thường tương ứng với mức đóng bảo hiểm cũng bằng 70% và độ tuổi nghỉ hưu của lao động nữ nên là 50 tuổi và lao động nam là 55 tuổi.
Lý do theo ông Tiếp là người khuyết tật không thể có năng suất lao động bằng người bình thường và tuổi thọ của họ cũng không thể bằng người bình thường.
“Người khuyết tật các nước có quỹ phúc lợi rất lớn nhưng họ vẫn tạo việc làm cho người khuyết tật, nếu chúng ta có chương trình xúc tiến sản phẩm của người khuyết tật Việt Nam tới người tiêu dùng là người khuyết tật các nước thì tôi tin các sản phẩm của người khuyết tật Việt Nam có thể tìm được đầu ra cho sản phẩm”, ông Tiếp nói.
Tại hội nghị, một số doanh nghiệp tiêu biểu trong số các doanh nghiệp được biểu dương có thể kể tới như Công ty Chan Sin Việt Nam sử dụng 358 người khuyết tật; Tập đoàn Chân-Thiện-Mỹ sử dụng 500 người khuyết tật, Công ty CP 27/7 Hải Hậu sử dụng 170 người khuyết tật, Doanh nghiệp Sáu Toàn sử dụng 525 người khuyết tật….
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu
