-
Quảng Ninh dự kiến kêu gọi hơn 1,6 triệu tỷ đồng vào 461 dự án -
TP.HCM đề xuất thưởng thêm cho người bàn giao đất thu hồi trước hạn -
Xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng, hạ tầng -
Làm rõ hơn cơ chế kiểm soát 3 lớp với xuất bản phẩm có nội dung đặc thù -
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa
“Cân đối ngân sách nhà nước năm nay và cả năm 2014 hết sức khó khăn, vì vậy, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã phải dành tới 10 ngày làm việc để tính toán, cân nhắc xem mức bội chi năm nay và năm 2014 ở mức bao nhiêu là hợp lý”, ông Bùi Đức Thụ, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách, đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cho biết.
![]() | ||
| Ông Bùi Đức Thụ, ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách, đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu |
Theo số liệu của Bộ Tài chính, ngân sách năm nay hụt thu 63.630 tỷ đồng. Trong điều kiện này, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiết kiệm chi tiêu được 22.700 tỷ đồng, số còn lại sử dụng một phần trong Quỹ Dự trữ tài chính để bù đắp.
“Nếu sử dụng 70% số dư của Quỹ Dự trữ tài chính để bù đắp, thay vì sử dụng tối đa 30% như quy định, thì ngân sách vẫn còn thiếu tới 33.500 tỷ đồng. Vì vậy, Quốc hội nên chấp thuận mức bội chi năm nay lên 5,3% GDP để Chính phủ có thêm đúng 33.500 tỷ đồng xử lý số tiền mà ngân sách buộc phải nợ nếu không tăng bội chi”, ông Thụ nói.
Ngân sách năm 2014 chắc chắn rất khó khăn (dự toán thu 782.700 tỷ đồng, giảm 33.300 tỷ so với dự toán năm 2013), theo ông Thụ, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương phải hết sức cân nhắc khi ban hành bất cứ chính sách nào làm tăng chi, trong đó đặc biệt phải cắt giảm triệt để việc mua sắm ô tô công, xây dựng trụ sở mới, khởi công các dự án ngoài Danh mục đã được phê duyệt, hạn chế đi công tác nước ngoài…
Ngân sách năm nào cũng bội chi, theo đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) có nguyên nhân cơ bản là chi tiêu “vung tay quá trán”; công trình nào, dự án nào cũng xây dựng hoành tráng, cũng muốn đứng vào “tốp này, tốp nọ”…
“Cây cầu chỉ cần rộng 15 - 20 m là đủ, nhưng người ta vẫn xây dựng 30 - 40 m; trụ sở công quyền, các cơ quan, đoàn thể chỉ cần vừa đủ công năng sử dụng, nhưng người ta vẫn xây dựng hoành tráng… Bội chi nằm ở đó, chứ ở đâu”, ông Lịch phân tích.
Đánh giá rất cao quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng trong việc tiết kiệm cho ngân sách 15.000 tỷ đồng qua việc cắt giảm, điều chỉnh những khoản đầu tư không cần thiết đối với 3 dự án của ngành giao thông - vận tải, đại biểu Trần Du Lịch đề nghị Chính phủ phải rà soát, cắt giảm, loại bỏ tất cả những khoản đầu tư không cần thiết đối với các dự án sử dụng 170.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong giai đoạn 2014 - 2016.
Cũng như các đại biểu Quốc hội khác, ông Lịch đồng tình với đề nghị nâng bội chi, phát hành bổ sung 170.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, nhưng theo ông Lịch, quyết định này sẽ khiến Thống đốc Nguyễn Văn Bình khó khăn hơn rất nhiều trong điều hành chính sách tiền tệ và chống lạm phát, vì lượng tiền bơm ra lưu thông nhiều hơn.
“Số tiền mà ngân sách huy động lên tới 400.000 tỷ đồng sẽ ảnh hưởng ngay tới mục tiêu tăng dư nợ tín dụng năm 2014 là 14%. Nhưng quan trọng không kém là số tiền này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu chi tiêu và đầu tư.
Vì vậy, tôi đề nghị phải thu cổ tức của nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước, lấy tiền đầu tư cho cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội để giảm bội chi và giảm khối lượng huy động trái phiếu chính phủ kể từ năm 2015 trở đi”, ông Lịch đề xuất vì lo ngại, nếu tiếp tục nâng bội chi và phát hành trái phiếu chính phủ thì chỉ vài năm nữa, ngân sách nhà nước sẽ vô cùng nguy hiểm do phải dành tới trên 30% tổng chi để trả nợ gốc và lãi.
“Để chúng tôi yên tâm “bấm nút” thông qua Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, đề nghị Chính phủ làm rõ khả năng tăng thu, giảm chi của năm tới”, đại biểu Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình) phát biểu.
Ông Kiêm cho rằng, hiện có nhiều khoản có thể tăng thu chưa được làm rõ, như thu từ tài nguyên, khoáng sản; thu từ việc chống thất thu, nợ đọng, từ hoạt động chống chuyển giá…, đặc biệt là khoản thu cổ tức nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước.
“Cùng với việc sửa đổi Luật Thuế xuất nhập khẩu, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, nếu đẩy mạnh chống thất thu từ tài nguyên, khoáng sản, nợ đọng, chuyển giá…, thì mới bảo đảm an toàn cho ngân sách”, ông Kiêm nhận định.
Hàn Tín
-
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Kịp thời chuyển vốn từ nơi chậm sang nơi làm tốt -
Vì sao cấp bách đầu tư trạm biến áp, đường dây 220 KV tại khu vực Krông Pa -
Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách -
[Insight] Muốn tăng trưởng hai con số, phải vững kinh tế vĩ mô -
Đà Nẵng sẽ đối thoại với 70 doanh nghiệp về bài toán nhân lực chất lượng cao -
Việt Nam - New Zealand tìm động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Hội nghị “Gặp gỡ Quảng Trị - Nhật Bản” tại Tokyo sẽ diễn ra vào tháng 10/2026
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index -
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường


