Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Công ty con của Tập đoàn Xuân Thành xin đầu tư cảng Bắc Hà Nội công suất 1,2 triệu tấn
Anh Minh - 22/09/2016 07:57
 
Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình (thuộc tập đoàn Xuân Thành) vừa đề nghị Bộ Giao thông vận tải và UBND Tp. Hà Nội cho phép đầu tư xây dựng cảng phía Bắc Hà Nội trên sông Hồng.
Dự kiến cảng bắc Hà Nội có diện tích 12ha sẽ đặt tại bờ tả sông Hồng, thuộc xã Vĩnh Ngọc, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội, cách cầu Nhật Tân 300 m về phía thượng lưu
Dự kiến cảng bắc Hà Nội có diện tích 12ha sẽ đặt tại bờ tả sông Hồng, thuộc xã Vĩnh Ngọc, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội, cách cầu Nhật Tân 300 m về phía thượng lưu

Dự kiến, cảng có diện tích 12ha sẽ đặt tại bờ tả sông Hồng, thuộc xã Vĩnh Ngọc, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội, cách cầu Nhật Tân 300 m về phía thượng lưu. Cảng có công suất 1,2 triệu tấn/năm, đáp ứng tàu trọng tải từ 1.000 – 1.200 tấn. Tổng mức đầu tư Dự án đầu tư trực tiếp này là khoảng 500 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình cho biết, nếu Dự án được thông qua sẽ góp phần phát triển giao thông đường thủy nội địa, tạo công an việc làm cho 300 lao động và nộp ngân sách cho Tp.Hà Nội khoảng 10 tỷ đồng/năm.

Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình có số vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng, là thành viên Tập đoàn Xuân Thành, là một trong số 12 công ty thành viên của tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam của nhà tỷ phú Xuân Thành Ninh Bình.

Tại Việt Nam, hiện nay Xuân Thiện Ninh Bình đã và đang là chủ đầu tư, vận hành các nhà máy thủy điện có công suất từ 20 MW đến 100 MW như Thủy điện Suối Sập 1, Thủy điện Háng Đồng A và Thủy điện Háng Đồng A1, Thủy điện Háng Đồng B, Thủy điện Tích Năng Đông Phù Yên (tỉnh Sơn La); Thủy điện Khao Mang, Thủy điện Khao Mang Thượng, Thủy điện Đồng Sung, Thủy điện Thác Cá (tỉnh Yên Bái); Thủy điện Sông Lô 3, Thủy điện Sông Lô 5, Thủy điện Sông Lô 6, Thủy điện Phương Độ (tỉnh Hà Giang)...

Ngoài thủy điện, Xuân Thiện Ninh Bình còn là một trong những doanh nghiệp lớn mạnh ở lĩnh vực xi măng. Hiện nay Xuân Thiện Việt Nam là một trong những Công ty thành viên hàng đầu của Tập đoàn Xuân Thành được giao nhiệm vụ cùng với các thành viên khác đã và đang đầu tư sản xuất xấp xỉ 10 triệu tấn xi măng/năm với nhiều hợp đồng xuất khẩu được ký với các nước châu Phi, châu Mỹ.

“Chúng tôi đang có nhu cầu vận chuyển hàng hóa, thiết bị vật tư từ Việt Nam đi các dự an do công ty ở nước ngoài”, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch HĐTV Công ty Xuân Thiện Ninh Bình cho biết.

Đầu tư 24.510 tỷ đồng cho đường xuyên Á trên sông Hồng
Dự án giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng kết hợp thủy điện theo hình thức hợp đồng BOO có tổng mức đầu tư lên tới 24.510 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư