-
Văn phòng Chính phủ: Chủ động, bản lĩnh, đồng hành cùng Chính phủ trong năm tăng tốc, bứt phá -
Khu đô thị thể thao Olympic là điểm cầu trung tâm của lễ khởi công ngày 19/12 -
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là có nền tảng, có dư địa và khả thi -
Mời loạt “ông lớn” quốc tế xây dựng chiến lược phát triển cao nguyên Di Linh
-
Quảng Ninh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 -
Hưng Yên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10 - 10,5%
![]() |
| Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai phát biểu tại tổ. |
Cho rằng mức giảm trừ gia cảnh đã không còn phù hợp, đại biểu Quốc hội đề nghị sớm sửa chính sách thuế thu nhập cá nhân, nâng mức giảm trừ gia cảnh.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 5, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về kinh tế, xã hội, ngân sách.
Trong bối cảnh người dân và doanh nghiệp đứng trước rất nhiều khó khăn, điều chỉnh một số chính sách thuế là giải pháp được đại biểu quan tâm. Ở kỳ họp này, Chính phủ đã đề xuất giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%.
Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần tính đến việc sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Theo đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội thì Chính phủ cần sớm sửa chính sách về thuế thu nhập cá nhân.
Bởi mức giảm trừ gia cảnh hiện tại là 15,4 triệu (gồm giảm trừ cá nhân 11 triệu và giảm trừ người phụ thuộc 4,4 triệu) duy trì từ tháng 7/2020 đã không còn phù hợp với biến động liên tục mặt bằng giá chung, tạo ra sự thiếu công bằng với các đối tượng nộp thuế. Hầu hết các mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ cho các lĩnh vực đều tăng khiến chi phí sinh hoạt của người dân bị đội lên. Với những người sống tại các khu đô thị, chi phí cuộc sống nhiều hơn khi giá thuê nhà, phòng trọ, tiền điện nước, hàng hoá dịch vụ đều tăng. Các gia đình có con em có con đi học sẽ phải gánh thêm nhiều chi phí khác.
Ước tính chi phí đã tăng 20-30% từ sau dịch Covid-19 do giá cả hàng hóa, tiêu dùng tăng trong khi mức thu nhập không tăng, thậm chí giảm. Với nhiều gia đình, nhất là tại các thành phố lớn thì mức giảm trừ gia cảnh hiện nay không đủ để đáp ứng chi tiêu cơ bản, bà Mai nêu lý do cần thay đổi chính sách.
Phân tích tiếp theo của đại biểu Mai là về bản chất thuế, thuế thu nhập cá nhân được coi như công cụ giúp điều tiết vĩ mô, góp phần tăng phúc lợi xã hội thông qua điều tiết giảm bớt thu nhập của những đối tượng có thu nhập cao và phân phối lại cho những đối tượng thu nhập thấp hơn.
Tuy nhiên, việc quy định 7 bậc thuế như hiện nay chưa phù hợp với thực tế. Việc giảm bớt số bậc thuế sẽ giúp kê khai, thu nộp và quản lý thuế dễ dàng hơn. Điều chỉnh số bậc thuế thì việc giãn khoảng cách thu nhập giữa các bậc sẽ đảm bảo công bằng trong điều tiết thu nhập.
Vì thế, đại biểu Mai cho rằng cần sớm sửa chính sách thuế thu nhập cá nhân, đảm bảo hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động và chính sách thuế bắt kịp điều kiện kinh tế - xã hội.
Ủy viên Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội, đại biểu Hoàng Văn Cường trao đổi, thuế thu nhập cá nhân cũng là một trong các sắc thuế tác động tới thu nhập, đời sống người dân. Hiện kinh tế phục hồi hơn, thu nhập tăng lên thì cần xem xét tăng mức giảm trừ người phụ thuộc hiện là 4,4 triệu đồng một tháng. Còn mức giảm trừ cá nhân đóng thuế 11 triệu đồng có thể chấp nhận vì hiện nhiều người lao động bị mất việc.
Vẫn theo đại biểu Cường, cũng cần cân nhắc thay đổi cơ cấu điều tiết giữa các bậc đóng thuế, càng bậc cao tỷ trọng đóng thuế càng lớn. Tuy nhiên cần đánh giá lại, cơ cấu 7 bậc đóng thuế hiện nay thì phân bố thu nhập đang nộp thế nào, rơi vào nhóm nào, điều chỉnh có mang lại tác động tích cực ở phía tăng nguồn thu, khuyến khích các đối tượng thu nhập cao đóng thuế hay không.
Nếu chỉ nhìn đơn thuần các bậc để điều chỉnh, thì đối tượng tác động ít, nguồn thu không tăng lại gây ra yếu tố tâm lý không tốt cho những người phấn đấu đóng ở mức cao hơn, ông Cường nói.
Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thông tin, thời gian tới dự kiến sẽ sửa 6 luật thuế, trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Trong khi sửa cũng sẽ nghiên cứu, lấy ý kiến của giai tầng xã hội và các tổ chức, cá nhân để sửa phù hợp với tình hình thu nhập thực tế.
Ông Phớc cũng nói, luật chỉ là một đại lượng trung bình nên phải lấy hết ý kiến của tất cả đối tượng, sau đó Ban soạn thảo sẽ đưa ra chính sách qua nhiều vòng thẩm định.
Nhưng luật phải phù hợp với thực tiễn và tạo động lực cho sự phát triển, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Cho biết dự kiến trong nhiệm kỳ này, Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ được sửa đổi, song Bộ trưởng nêu rõ, lộ trình sửa do Quốc hội quyết định, khi đó cơ quan chủ trì soạn thảo phải đảm bảo đúng tiến độ.
-
Văn phòng Chính phủ: Chủ động, bản lĩnh, đồng hành cùng Chính phủ trong năm tăng tốc, bứt phá -
Khu đô thị thể thao Olympic là điểm cầu trung tâm của lễ khởi công ngày 19/12 -
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là có nền tảng, có dư địa và khả thi -
Mời loạt “ông lớn” quốc tế xây dựng chiến lược phát triển cao nguyên Di Linh
-
Quảng Ninh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 -
Hưng Yên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10 - 10,5% -
Hợp tác địa phương với Nhật Bản đang rất thực chất -
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào giai đoạn 2026-2030 -
Quy mô xuất nhập khẩu Việt Nam thay đổi ra sao sau 30 năm -
Quy hoạch Hà Nội để phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên mới của đất nước -
TP.HCM thông báo nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND
-
Ra mắt thương hiệu H2X STUDIO, bước tiến mới trong lĩnh vực thiết kế hospitality -
Giá nhà vượt tầm với, Diamond Boulevard trở thành lựa chọn cho người trẻ với 35 triệu/m2 -
Hảo Hảo Concert: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm “Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự” -
SeABank thông báo mời thầu -
Số hóa và ESG - Công thức bền vững của ngành tài chính ngân hàng năm 2025 -
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân”

