-
Trụ cột “giữ nhịp” trong quá trình chuyển đổi chính quyền địa phương 2 cấp -
Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 -
Mỗi nghị quyết HĐND TP.HCM ban hành phải là đòn bẩy thể chế cho sự phát triển -
HĐND TP.HCM chuyển từ “giám sát, kiến nghị” sang “giám sát gắn với trách nhiệm và kết quả” -
Quảng Trị rà soát, tháo gỡ vướng mắc cụm dự án điện 500 kV do EVN đầu tư -
Bộ Tài chính công khai tình hình xử lý nhà, đất tại các địa phương
![]() |
| Các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái nhà. Ảnh: Bildagentur |
Theo thông báo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hôm 25/5, đầu tư toàn cầu vào năng lượng mặt trời dự kiến lần đầu tiên vượt mặt sản xuất dầu trong năm nay.
Theo đó, năng lượng mặt trời sẽ nhận được mức đầu tư khủng, đạt 380 tỷ USD trong năm 2023, trong khi việc thăm dò và khai thác dầu ở mức 370 tỷ USD.
Ưu tiên cho năng lượng tái tạo
Theo thống kê, đầu tư hàng năm vào năng lượng sạch nói chung dự kiến sẽ đạt mức 1,7 nghìn tỷ USD trong năm 2023, tăng 25% so với năm 2021.
Theo Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol, năng lượng sạch đang có xu hướng phát triển nhanh chóng - nhanh hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người.
Hiện tỷ lệ đầu tư đang là 1:1,7 - có nghĩa là cứ 1 USD đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch thì sẽ có khoảng 1,7 USD phục vụ cho năng lượng sạch. Trong khi tỷ lệ này 5 năm trước chỉ nằm ở mức 1:1.
Đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch vẫn chưa giảm nhiệt
Mặc dù năng lượng tái tạo nhận được các khoản đầu tư ngày một lớn, theo IEA cảnh báo, đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch vẫn đang tăng lên - trong khi nó đáng lẽ ra phải giảm mạnh để có thể đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như các quốc gia mong muốn.
Theo Cơ quan giám sát năng lượng có trụ sở tại Paris cho hay, chi tiêu cho nhiên liệu hóa thạch đã tăng 15% kể từ năm 2021 và dự kiến sẽ tăng thêm 7% trong năm nay. Phần lớn do một số công ty dầu khí ở Trung Đông đầu tư nhiều hơn sau khi đại dịch được lắng xuống.
IEA cũng cho biết hiện các nền kinh tế lớn, trong đó có Trung Quốc, đang chiếm hơn 90% đầu tư vào năng lượng tái tạo, điều này có thể gây ra “vấn đề nghiêm trọng trong phân chia năng lượng toàn cầu” khi việc chuyển đổi này chỉ diễn ra ở một số nước và khu vực thay vì tất cả mọi quốc gia.
Các nhà khoa học hiện nay đều đồng ý rằng, các quốc gia cần cắt giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính của nước mình để đạt được các mục tiêu về khí hậu đã cam kết, trong đó chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch được xem là hướng đi bền vững nhất.
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -
Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI -
HĐND TP.HCM chuyển từ “giám sát, kiến nghị” sang “giám sát gắn với trách nhiệm và kết quả” -
Quảng Trị rà soát, tháo gỡ vướng mắc cụm dự án điện 500 kV do EVN đầu tư -
Bộ Tài chính công khai tình hình xử lý nhà, đất tại các địa phương -
Khuyến nghị với Chính phủ không mở rộng chính sách tiền tệ -
Chủ tịch UBND TP.HCM: Tránh xáo trộn, phát sinh làn sóng ngầm khi xây dựng bảng giá đất
-
1
Xây dựng nút giao hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Quốc lộ 10 -
2
Ngăn dòng tiền trăm tỷ USD “chảy máu” theo tiền mã hóa - Bài 3: Kỳ vọng hành lang pháp lý kiểm soát dòng tiền “bẩn” -
3
Thông tin mới về Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân -
4
Nghỉ Tết Dương lịch 2026 linh hoạt theo đặc thù từng doanh nghiệp
-
15 năm phụng sự đất nước, phụng sự cộng đồng, TH được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động -
DNP Holding chính thức trở thành công ty con của Tasco -
Tương lai ngành quản lý tài sản tại Việt Nam với mô hình Hybrid Wealth -
Phân bón Cà Mau giữ vững đà tăng trưởng -
Công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
LOTTE MART Đà Nẵng đầu tư nâng cấp toàn diện, đón cơ hội tăng trưởng 2026

