
-
Vertiv bổ nhiệm Giám đốc phụ trách các thị trường mới nổi tại châu Á, bao gồm Việt Nam
-
Tiến sỹ Jens Lottner tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Techcombank giai đoạn 2025-2030
-
Ông Phạm Nguyễn Toan kiêm chức Chủ tịch Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam
-
Sai lầm khi nhà sáng lập quá yêu sản phẩm
-
“Cuộc chơi” tín dụng không tài sản bảo đảm với start-up -
Nhiều ứng viên Giải thưởng Sao Đỏ 2025 có tuổi đời rất trẻ
![]() |
Doanh nhân Thái Thu Đào. |
1. Khi mùa hoa dã quỳ vàng rực còn chưa qua, các bạn trẻ khắp nơi lại háo hức chờ đón mùa cỏ hồng Đà Lạt, còn gọi là cỏ tuyết - loài cỏ đẹp nhất của núi rừng Tây Nguyên. Loài cỏ tuyệt đẹp này không chỉ mọc từng khóm nhỏ, mà nguyên cả một quả đồi. Nằm gần ngay khu du lịch Thung Lũng Vàng trong một khu vực rộng lớn với view đẹp cùng rừng thông xanh ngắt, đồi cỏ hồng Đà Lạt là địa điểm được các bạn trẻ check in và chia sẻ nhiều nhất trên Facebook thời gian qua.
Từ một cảnh sắc thiên nhiên vốn ít người biết đến, ngay cả với người dân Đà Lạt, nhưng qua hai Mùa hội cỏ hồng Đà Lạt 2017, 2018 do Công ty Mắt Đỏ (Redeyes) cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức, cỏ hồng Đà Lạt đã trở thành thương hiệu mới cho thành phố du lịch này.
Sự kiện ban đầu xuất phát từ đam mê của “nữ tướng” Redeyes, nhưng rất thành công và được đánh giá cao về mặt truyền thông thương hiệu, tổ chức sự kiện. Vì vậy, tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Thái Thu Đào thành lập công ty chuyên làm thương hiệu cho địa phương.
Năm 2018, Thái Thu Đào quyết định táo bạo khi đầu tư trái ngành vào sản phẩm nông sản Langbiang. Dùng thế mạnh truyền thông và posm (vật phẩm kích hoạt điểm bán hàng trong ngành quảng cáo) của Redeyes để nâng tầm nông sản Việt và bao tiêu đầu ra cho nông dân Lạc Dương (Đà Lạt).
“Một quyết định mạo hiểm, nhưng thành công”, Đào nói và tiết lộ, thành công nhất là giải quyết được cây Magic-S siêu quả cho bà con nông dân Lâm Đồng, từ không bán được thành không có để bán. Magic-S, còn gọi là cà chua thân gỗ, trồng được ngoài trời, dễ chăm sóc, năng suất tốt. Loài cây này được TS. Phạm S đưa về Việt Nam theo Chương trình Trao đổi giống cây trồng từ vườn thực vật Hoàng gia Anh vào năm 2014.
Redeyes là công ty nằm trong top đầu tại TP.HCM trong lĩnh vực sản xuất posm với nhiều khách hàng “khủng” như Nestlé, Coca - Cola, Sabeco, LG, Bridgestone, Sâm Ngọc Linh, Co.op Mart, Vissan…
Hơn một thập kỷ có mặt trên thị trường và đi lên từ con số không, Thái Thu Đào đã nắm trong tay cơ ngơi sản xuất, máy móc, thiết bị cùng chu trình quản lý 5S và tiêu chuẩn Sedex Global (tiêu chuẩn về trách nhiệm con người, xã hội, môi trường và đạo đức kinh doanh). Theo giới chuyên môn Nhật Bản, chi phí để theo đuổi được tiêu chí này rất tốn kém.
“Luôn tự đặt cho mình áp lực, khát vọng lớn với mục tiêu đưa Redeyes lọt top 5 doanh nghiệp quảng cáo hàng đầu Việt Nam trong 10 năm tới, chúng tôi tự tin sẽ làm được. Redeyes sẽ trở thành tên tuổi được yêu thích nhất trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu và kích hoạt điểm bán hàng tại Việt Nam”, Thái Thu Đào tự tin.
Redeyes không cạnh tranh về giá, mà tạo ra hệ thống, dịch vụ bằng tâm, tầm và sự khác biệt. Đích nhắm chủ yếu của Redeyes là các tập đoàn đa quốc gia, bởi Công ty không đơn thuần sản xuất posm, mà còn thực hiện dịch vụ trọn gói, từ khâu tư vấn, thiết kế, ra sản phẩm và đưa vào hoạt động. Đây là điều các khách hàng nước ngoài cần nhất.
“Biến doanh nghiệp thành khách hàng trung thành của Redeyes là sở trường của chúng tôi. Để khách hàng yêu thích thì chất lượng, dịch vụ phải tốt, hệ thống phải chuẩn”, Tổng giám đốc Redeyes nói.
2. Xu hướng phát triển của ngành marketing quảng cáo ở Việt Nam đang tạo nền tảng để thay đổi toàn bộ ngành marketing truyền thông trong thời gian tới. Thực tế, digital marketing (tiếp thị kỹ thuật số) đã được nhắc đến từ 4 - 5 năm trở lại đây, nhưng không chỉ dừng lại ở việc dịch chuyển nội dung lên kênh digital, mà đang có những thay đổi phức tạp hơn, với nhiều sản phẩm mới hơn. Đáng chú ý nhất, nhờ kỹ thuật số, các nhà tiếp thị sản phẩm, quảng cáo có thể phác họa rõ nét hơn chân dung của người tiêu dùng và hành vi mua hàng của họ.
Redeyes cũng không nằm ngoài vòng xoáy này.
Thái Thu Đào cùng cộng sự đã thành lập một đội truyền thông chuyên về online. Họ là những người trẻ, tư duy, năng động. “95% trong số đó đến từ đồng bào thiểu số. Tôi nhìn thấy giá trị văn hóa bên trong kỷ nguyên marketing 4.0, và sắp tới chúng tôi sẽ bung lụa”, Đào vui vẻ nói.
Redeyes còn kết hợp với các công ty phần mềm tạo ra các posm kỹ thuật số đáp ứng nhanh chóng nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp. Điều này cho thấy, sự phát triển vũ bão của công nghệ không dễ xóa sổ một doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, khi họ nhanh chóng thay đổi tư duy theo thời đại.
3. Chọn lựa nghề nghiệp là cả một cuộc hành trình dài. Cơ hội trong ngành marketing truyền thông đã chọn Thái Thu Đào. Sự chủ động đó giúp chị nắm bắt mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
Dấu ấn cá nhân Thái Thu Đào đã tạo ra trên thị trường không còn phải bàn cãi. Nhưng, khi nhắc đến tên chị, hình ảnh đầu tiên không phải là nữ tướng sắc bén, máu lửa trong ngành quảng cáo, sản xuất posm, mà lại là sự an nhiên, hòa mình vào thiên nhiên, luôn là người truyền năng lượng tích cực.
“Mọi người luôn hỏi tôi sao đi chơi nhiều thế? Họ ít bắt gặp hình ảnh làm việc của tôi trên Facebook, mà chỉ thấy những chuyến thả mình vào thiên nhiên”, Đào chia sẻ.
Mọi chuyện đều có nguyên do. Với chị, khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, hãy tìm về thiên nhiên. Áp lực doanh số, đầu tư mở rộng hệ thống luôn khiến doanh nhân mệt mỏi và có những lúc kiệt sức. Những lúc như thế, chị luôn tìm về với thiên nhiên, hòa mình vào đó và cho phép bản thân mình thả lỏng. Chị tin, mỗi người đều có khả năng thấu hiểu tự nhiên ngay từ khi còn là một đứa trẻ và chính sự thấu hiểu này sẽ được sâu thêm một tầng nữa khi áp dụng vào kinh doanh.
Không làm kinh tế theo bản năng, nhưng bản năng sống sẽ giúp chị tìm được nguồn năng lượng để truyền cảm hứng cho chính bản thân, từ đó vượt qua những phút giây mệt mỏi hoặc những lúc nghi ngờ về các quyết định của mình.
Sáng lập và điều hành Redeyes, chắc chắn, Thái Thu Đào sẽ là người tiên phong và truyền lửa cho nhân viên, khách hàng. “Chính tôi là người đầu tiên đối mặt với những cản trở, khó khăn, nhưng cũng là nơi để mọi người nhìn vào, cảm thán và học hỏi. Nếu không cho mọi người thấy sự vươn lên, có nghĩa là tự tôi đang đi thụt lùi. Tôi hy vọng, những hình ảnh sắp tới của mình sẽ mang lại nguồn cảm hứng mới cho các nữ doanh nhân, đặc biệt là những doanh nhân trẻ đang xây dựng hình ảnh cá nhân”, Đào bộc bạch.
Thái Thu Đào sinh ra và lớn lên ở Pleiku (Gia Lai), sở hữu làn da nâu đặc trưng của người con Tây Nguyên. Chị khiến những người đã từng tiếp xúc đều có ấn tượng khó quên về giọng nói dễ nghe, cương trực và tính cách có “chất rock” hoang dã, nổi loạn.
Con đường mỗi người sẽ đi không ai giống ai, vì tính cách, hoàn cảnh và mục tiêu của mỗi người là khác nhau. Tuy vậy, để có thể cùng nhìn thấy nhau ở đích đến, cần phải nuôi đam mê, đặt cho mình tính kỷ luật trong công việc và quan trọng nhất là dù làm gì cũng phải thành tâm. Không phải ai khởi nghiệp đều thành công, nhưng khi nhìn lại con đường đã đi qua, bạn có thể tự hào rằng mình đã trưởng thành. Lúc đó, việc kiếm tiền không còn là vấn đề lớn.
Trò chuyện với Thái Thu Đào:
Mỗi ngày, chị bước ra khỏi nhà với tâm trạng thế nào?
Tích cực. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết được, nên tôi sẽ không bỏ cuộc khi đã chọn.
Chị làm thế nào để bản thân không bị nhàm chán?
Phải ý thức và thay đổi tư duy để bắt kịp sự thay đổi mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày.
Yếu tố gì nổi bật nhất về những nhân viên của chị?
Họ luôn phải đặt lợi ích cá nhân vào tập thể. Ở Redeyes, 70% là thái độ sống và làm việc tích cực.

-
Vertiv bổ nhiệm Giám đốc phụ trách các thị trường mới nổi tại châu Á, bao gồm Việt Nam
-
Tiến sỹ Jens Lottner tiếp tục giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Techcombank giai đoạn 2025-2030
-
Doanh nhân Đỗ Văn Định, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Gia Hoàng: Làm công nghệ để chạm đến cuộc sống
-
Ông Phạm Nguyễn Toan kiêm chức Chủ tịch Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam
-
Vũ Đình Tú, nhà sáng lập PHINƠI: Đưa phin cà phê Việt Nam ra thế giới -
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Bình San: Đem giấc mơ sống xanh vào kiến trúc và du lịch -
Sai lầm khi nhà sáng lập quá yêu sản phẩm -
Nguyễn Thị Mai, nhà sáng lập SmartF: Kiến tạo cộng đồng tài chính thông minh cho người Việt -
“Cuộc chơi” tín dụng không tài sản bảo đảm với start-up -
Nhiều ứng viên Giải thưởng Sao Đỏ 2025 có tuổi đời rất trẻ -
Doanh nhân Hà Việt Phương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhật - Việt Alkari: Doanh nghiệp có sản phẩm tốt là chưa đủ
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Quỹ Thiện Tâm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước
-
Nutifood tiên phong triển khai máy bán kem tự động
-
Mời tham gia cuộc thi "Phương án quy hoạch, kiến trúc văn phòng Cảng Đà Nẵng"
-
Hinode Mall tuyển dụng hơn 200 vị trí việc làm trong tháng 8/2025
-
Suntory PepsiCo Việt Nam tiếp tục nối vòng tay nhân ái, góp phần xây dựng Trường học Hạnh phúc tại Tây Ninh