Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đối tác Nhật trở thành cổ đông chiến lược của Nhựa Thiếu niên tiền phong phía Nam
Hồng Sơn - 05/07/2017 22:44
 
Tập đoàn Sekisui (Nhật Bản) vừa trở thành cổ đông nước ngoài chiến lược của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam.

Thông tin này được công bố tại lễ ký kết hợp tác toàn diện và cổ đông chiến lược giữa Tập đoàn Sekisui và Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam được tổ chức ngày 5/7 tại TP.HCM.

Theo đó, Sekisui sở hữu 7.070.000 cổ phiếu của Nhựa Tiền phong phía Nam, tương ứng 25.3% vốn điều lệ Công ty.

.
.

Sekisui Chemical là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ngành nước và môi trường, doanh thu năm ngoái của Tập đoàn Sekisui đạt hơn 10 tỷ USD. Còn Nhựa Thiếu niên Tiền phong phía Nam với hệ thống phân phối bán hàng rộng khắp sẽ thừa hưởng thế mạnh công nghệ từ Tập đoàn Sekisui để sản xuất cung ứng những sản phẩm mới chất lượng cao và nhiều tiện ích cho người tiêu dùng Việt. Đồng thời, với lợi thế hợp tác với thương hiệu Nhựa Tiền Phong dẫn đầu ngành ống nhựa tại Việt Nam, Sekisui sẽ lần nữa khẳng định vị thế trong ngành cấp thoát nước tại các nước châu Á- Thái Bình Dương.

Việc hợp tác giữa hai doanh nghiệp đầu ngành không chỉ giúp gia tăng sức mạnh nội lực cho cả hai bên trong tương lai mà còn góp phần tăng cường sự phát triển ngành cấp thoát nước, gia tăng quan hệ hợp tác kinh tế, củng cố tình hữu nghị hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Ông Đặng Quốc Dũng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Tiền phong phía Nam cho biết: Để đáp ứng nhu cầu trong nước, việc hợp tác với Tập đoàn Sekisui giúp Công ty có thể sản xuất và đưa ra thị trường những sản phẩm như: van cầu nhựa, ống xoắn, phụ tùng hàn điện trở, chất lượng tốt, giá thành phù hợp mà hiện tại chưa có đơn vị nào ở Việt Nam sản xuất, phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Hiện nay, nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nhựa tại thị trường Nhật Bản hàng năm vào khoảng trên 10 tỷ USD. Do vậy, Nhật Bản là thị trường nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam. Vài năm trở lại đây, Nhật Bản là thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa sang thị trường này chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific công bố sản phẩm mới trên đường bay đi/đến Osaka (Nhật Bản)
Vietnam Airlines chính thức công bố đưa vào khai thác “giấc mơ bay” Boeing 787-9 trên đường bay giữa Hà Nội – Osaka. Jetstar Pacific sẽ mở 2 đường...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư