Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
DOJI cán mốc doanh số 80.000 tỷ đồng sau 25 năm thành lập
Như Loan - 30/10/2019 11:24
 
Sau 25 năm phát triển, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI đã trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, Tập đoàn có sự tăng trưởng vượt bậc. Doanh số năm 2019 dự kiến kế hoạch sẽ đạt 80.000 tỷ, gấp gần 8 lần năm 2009, vốn điều lệ lên tới 3.000 tỷ đồng và tổng tài sản vượt 10.000 tỷ đồng.

Tăng trưởng ngoạn mục

Tối qua (29/10/2019), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tổ chức “Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất”. Ông Đỗ Minh Phú – Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì.

a
Tập đoàn DOJI vừa được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập

Thành lập cách đây 25 năm (ngày 28/7/1994) với tiền thân Công ty Phát triển Công nghệ và Thương mại TTD, đến nay DOJI không chỉ dẫn đầu trong lĩnh vực vàng bạc đá quý,  trang sức mà còn ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, ngân hàng, dịch vụ thương mại tổng hợp….   

Cụ thể, vào đầu năm 2012, Tập đoàn DOJI tham gia tái cấu trúc và trở thành cổ đông chiến lược của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), giúp ngân hàng này từ chỗ phải tái cơ cấu bắt buộc trở thành 1 trong 10 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam hiện nay.

Tiếp đó, năm 2014, Tập đoàn bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Bất động sản. Công ty thành viên DOJILAND đã ghi dấu ấn với những dự án thành công tại nhiều tỉnh thành, tạo lập được uy tín trên thị trường. 

Tính đến nay, Tập đoàn DOJI có hàng chục Công ty thành viên hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Con, 5 Công ty liên kết góp vốn và hơn 20 Chi nhánh, gần 100 Trung tâm, Cửa hàng trải dài trên toàn quốc cùng với hơn 400 Đại lý, Điểm bán…, phủ khắp hầu hết các vùng miền của Việt Nam. Năm 2019, tổng vốn điều lệ của Tập đoàn là 3.000 tỉ đồng với tổng tài sản là 10.000 tỉ đồng và tổng số lao động là gần 2.000 cán bộ nhân viên.

10 năm của thời kỳ 2009-2019 là giai đoạn bứt phá hết sức ngoạn mục, DOJI đã tăng trưởng vượt bậc. Nếu như doanh số của năm 2009 mới đạt 11.000 tỷ thì đến năm 2019 dự kiến kế hoạch sẽ đạt 80.000 tỷ, gấp gần 8 lần và đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Năm 2019, DOJI đã khánh thành Nhà máy sản xuất chế tác Vàng và Trang sức, với tổng diện tích hơn 10.000 m2 tại khu vực Hà Nội với gần 500 công nhân, kỹ thuật viên lành nghề và thiết bị dây chuyền hiện đại.  Đồng thời, Tòa nhà DOJI Tower - Trụ sở chính của Tập đoàn chính thức được khai trương, trở thành Trung tâm Vàng bạc Đá quý và Trang sức lớn nhất cả nước hiện nay với lối kiến trúc đẳng cấp và độc đáo, tại số 5 Lê Duẩn, quận Ba Đình, Hà Nội.

Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam

Ông Đỗ Minh Đức. Phó Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI khẳng định, sau 25 năm xây dựng và phát triển, bất cứ lĩnh vực nào tham gia, DOJI đều khẳng định được vị thế và thành công. Theo ông Đức , thành công của DOJI dựa trên nền tảng: đội ngũ lãnh đạo có năng lực vượt trội; có chiến lược phát triển bền vững, có chiều sâu; tiềm lực tài chính vững mạnh… Tất cả điều này góp phần làm nên tên tuổi và vị thế của Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.

a
Tại lễ Kỷ niệm 25 năm, Tập đoàn DOJI và cá nhân ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch  Hội đồng sáng lập- đã  nhận được bằng khen của Ban Kinh tế Trung ương và nhiều Bộ, ngành khác.

Phát biểu tại buổi lễ tối qua, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao thành tựu của DOJI và cho rằng, DOJI là hình ảnh tiêu biểu cho sự phát triển vững mạnh và đáng tự hào của kinh tế tư nhân Việt Nam.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, ông Bình lưu ý Tập đoàn DOJI cần tiếp tục phát huy sức mạnh nội tại và cần phải có chiến lược phát triển hiệu quả, bền vững. Đặc biệt, cần tái cấu trúc doanh nghiệp để sẵn sàng cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ,  DOJI và các doanh nghiệp cần đẩy mạnh hơn nữa việc tập trung đầu tư khoa học công nghệ, đầu tư nhân lực 4.0 để ứng dụng vào sản xuất kinh doanh tạo ra những sản phẩm vượt trội về chất lượng, có sức cạnh tranh cao.  

Ngoài ra, với tư cách là một Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu, DOJI cần tập trung thu hút thêm nhiều lao động, tạo thêm nhiều việc làm; tích cực đóng góp ngân sách nhà nước; tiếp tục nâng cao trách nhiệm xã hội… 

DOJI trình diễn bộ sưu tập trang sức tại toà nhà kim cương độc đáo
Đêm trình diễn Trang sức với chủ đề "Shine Bright Like A Diamond - Kiệt tác sánh cùng kiệt tác" diễn ra tối 7/9 tại Hà Nội nằm trong chuỗi hoạt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư