
-
Bị "Thầy" lừa hàng chục tỷ đồng đầu tư chứng khoán qua ứng dụng NEEX
-
Khởi tố nguyên Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Tấn Hoàng
-
Cảnh báo của Hải quan và lời cảnh tỉnh cho doanh nghiệp nhập khẩu điều thô
-
Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đổi quà để lấy thông tin thẻ ngân hàng
-
Sau bão số 3, Hà Nội triển khai phương án ứng phó mưa lớn và sạt lở -
TP.HCM: Tội phạm tham nhũng, chức vụ bị phanh phui tăng gấp hơn 3 lần
Cuối chiều ngày 10/3, sau 1 ngày công bố cáo trạng, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội bước vào phần xét hỏi các bị cáo liên quan tới việc Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm cấu kết chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng (PVcomBank).
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Jeongho Landmark không có ý kiến gì với cáo trạng cáo buộc anh ta giúp sức cho Hà Thành trong vụ án, tuy nhiên, bị cáo này khẳng định, bản thân không được hưởng lợi gì.
Nguyễn Thanh Tùng khai, quen Hà Thành từ năm 2014, khi còn là người đồng sở hữu Công ty Eurocell Việt Nam. Năm 2017, doanh nghiệp này dừng hoạt động, nhưng Tùng vẫn giữ con dấu, hồ sơ công ty.
Sau đó, 2 bị cáo này đã bàn bạc và sử dụng Công ty Jeongho Landmark để lập khống các hồ sơ, hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Eurocell (đã chấm dứt hoạt động) và Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nguyên; ký giả chữ ký của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn và lăn giả dấu vân tay trên các chứng từ để vay tiền của 3 ngân hàng.
Từ các vụ việc trên, Nguyễn Thanh Tùng giúp sức cho Thành chiếm đoạt của Ngân hàng NCB tổng số tiền 47,5 tỷ đồng, chiếm đoạt của PVcomBank 49,4 tỷ đồng và Ngân hàng VAB tổng số tiền 174,4 tỷ đồng.
Nguyễn Thanh Tùng nói, từng nhiều lần vay tiền cho Hà Thành và đều được nhân viên các ngân hàng duyệt hồ sơ. Bị can này cũng khẳng định, không hưởng lợi gì từ việc vay hộ Thành.
Liên quan tới khoản vay tại Ngân hàng NCB, Nguyễn Hồng Trung - Trưởng nhóm quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Trung tâm doanh nghiệp Vạn Xuân - Khu vực Tây Hà Nội) thừa nhận, Nguyễn Thị Hà Thành đã nhờ bị cáo tìm người đồng sở hữu để cho vay tiền, Trung đồng ý và nhờ đồng nghiệp tại chi nhánh NCB giúp việc này.
Sau khi Hà Thành vay được 47,5 tỷ đồng, Thành đã chuyển lại cho bị cáo Trung tổng số tiền 175 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, Trung khai sau khi nhận tiền từ Thành, đã chuyển hết cho người đã nhờ giúp trước đó.
Bị cáo này cũng cho rằng, mình không được hưởng lợi gì, sau khi kết thúc vụ việc, Hà Thành cũng không đưa thêm khoản tiền nào.
Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát cáo buộc Nguyễn Hồng Trung phải chịu trách nhiệm hình sự về việc gây thiệt hại cho Ngân hàng NCB số tiền 47,5 tỷ đồng, đã do không thực hiện đúng quy trình thẩm định cấp tín dụng và quy trình giải ngân tiền vay, nhưng vẫn lập tờ trình thẩm định tín đụng và tờ trình giải ngân đề xuất cấp tín dụng cho Công ty Jeongho Landmark.
Ngoài ra, Trung là đồng phạm với Triệu Đình Hoan (Chủ tịch Công ty Hải Linh) trong việc cho Hà Thành vay 12,3 tỷ đồng. Sau đó, Thành phải trả lãi tổng số tiền 175 triệu đồng.
Sáng mai, Hội đồng xét xử tiếp tục phiên xét hỏi đối với các bị cáo.

-
Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đổi quà để lấy thông tin thẻ ngân hàng -
Sau bão số 3, Hà Nội triển khai phương án ứng phó mưa lớn và sạt lở -
TP.HCM: Tội phạm tham nhũng, chức vụ bị phanh phui tăng gấp hơn 3 lần -
Thủ đoạn gian lận thuế qua khai báo sai mục đích -
Bão số 3 làm 99 căn nhà của người dân ở An Giang bị sập và tốc mái -
Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58: Doanh nghiệp bảo hiểm dự kiến chi trả hơn 14,2 tỷ đồng -
Khi công lý được thực thi, niềm tin… vỡ òa - Bài 3: Domino mảnh vỡ niềm tin
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vinamilk: Tri ân thế hệ đi trước là cách chăm sóc thế hệ mai sau
-
Hinode Supermarket gửi thư mời hợp tác cung ứng ngành hàng
-
Máy đo chuyên dụng - Đơn vị phân phối kìm bấm cos thủy lực uy tín
-
Symlife - Giải pháp đầu tư kép an cư và sinh lời
-
“Ký ức những huyền thoại” - Giai điệu tri ân từ trái tim Tổ quốc