Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hải Phòng động thổ thêm 2 dự án hơn 2.200 tỷ đồng
Thanh Sơn - 10/05/2020 14:51
 
Sáng ngày 10/5, UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển và Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy.

Đây tiếp tục là 02 dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong chuỗi 15 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2020).

Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển

Dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II, có quy mô nâng cấp, mở rộng đường hiện tại từ cầu Lạng Am, xã Lý Học đến xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo và xây dựng tuyến đường mới từ xã Trấn Dương qua sông Thái Bình kết nối với đường bộ ven biển trên địa bàn huyện Tiên Lãng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Tổng chiều dài toàn tuyến 9,47km, xây dựng tuyến đường mới dọc bờ trái sông Chanh Dương từ cầu Lạng Am đến cầu Chiến Lược chiều dài 1,36km. Đặc biệt, trên tuyến sẽ xây dựng mới cầu vĩnh cửu vượt sông Thái Bình, cách cầu Hàn khoảng 8km về phía hạ lưu, kết nối xã Trấn Dương huyện Vĩnh Bảo với xã Tiên Hưng huyện Tiên Lãng, chiều dài gần 1km, bề rộng mặt cắt ngang cầu 12m. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Toàn cảnh lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển
Toàn cảnh lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển

Theo đó, chủ đầu tư cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung chỉ đạo nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Các đại biểu bấm nút động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển
Các đại biểu bấm nút động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển

Phát biểu tại lễ động thổ, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, việc đầu tư tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển có tổng mức đầu tư 1.343 tỉ đồng. Dự án có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Bảo, huyện Tiên Lãng, đặc biệt là các xã được kết nối giữa hai huyện. Đồng thời còn kết nối giữa các điểm di tích lịch sử nổi tiếng của Hải Phòng: tháp Tường Long (quận Đồ Sơn) - Khu tưởng niệm Vương Triều Mạc (huyện Kiến Thụy), đền Gắm, đền thờ cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (huyện Tiên Lãng) và khu di tích cấp quốc gia đặc biệt - đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo).

Dự án còn góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được duyệt. Kết nối trực tiếp các tuyến Quốc lộ 10, Quốc lộ 37 với tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn thành phố Hải Phòng, tạo thành đường vành đai khép kín phía Đông Nam của thành phố, qua đó giúp việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân trong khu vực được thuận lợi hơn.

Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy

Trong những năm qua, huyện Kiến Thụy được Trung ương và thành phố Hải Phòng quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến đường: 363, 361, 403 (giai đoạn I) và các dự án giao thông khác trên địa bàn huyện, tuy nhiên hiện nay còn thiếu các dự án giao thông kết nối vùng và khu vực để phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch cho địa phương.

Dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, với mục tiêu xây dựng một dự án giao thông kết nối liên vùng, tạo điều kiện cho các huyện Kiến Thụy, An Lão phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai huyện: Kiến Thụy, An Lão và các địa phương lân cận. Dự án có quy mô xây dựng 14,8 km đường giao thông cấp III, với chiều rộng nền đường 22m. Trong đó có 4 làn xe cơ giới, rộng 3,5mx4; 2 làn xe thô sơ, 2,5mx2; lề đường rộng 1,5mx2. Dự án có tổng vốn đầu tư 924,238 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Các đại biểu nhấn nút động thổ Dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy
Các đại biểu nhấn nút động thổ Dự án đầu tư xây dựng đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Chuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, việc xây dựng tuyến đường kết nối với đường ven biển, khu công nghiệp Kiến Thụy và tỉnh lộ 354 có vai trò đặc biệt quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiến Thụy, huyện An Lão và khu vực lân cận. Đây là cửa ngõ giao thông mới của huyện và thành phố, là điểm nhấn kết nối giao thông vận tải hàng hóa giữa khu vực phía nam thành phố với cảng Lạch Huyện và các tỉnh miền duyên hải Bắc bộ. Đây sẽ là cơ sở, điều kiện để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp mới tại huyện Kiến Thụy, đồng thời nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, củng cố vững chắc an ninh, quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn nút khởi công Dự án xây dựng tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ
Sáng 3/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và nhấn nút khởi công Dự án xây dựng tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư