Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hàng made in Vietnam được ưu tiên tại Hội chợ Mỹ
Thế Hải - 01/06/2019 10:44
 
"Hội chợ quốc tế Hoa Kỳ Blobal Expo 2019" được diễn ra vào ngày 20 - 22/9/2019 tại trung tâm Hội nghị Anaheim, thuộc tiểu bang Califonia sẽ giành nhiều ưu tiên cho doanh nghiệp Việt quảng bá hàng made in Vietnam.
Nhiều sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như nông sản, thủy sản, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ...sẽ được trưng bày tại Triển lãm Quốc tế hàng Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Hoa Kỳ Blobal Expo 2019.
Nhiều sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như nông sản, thủy sản, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ...sẽ được trưng bày tại Triển lãm quốc tế hàng Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Hoa Kỳ Blobal Expo 2019.

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ phía Nam (SMEs-TAC) vừa phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin về Triển lãm Quốc tế hàng Việt Nam tại Hội chợ quốc tế Hoa Kỳ Blobal Expo 2019.

"Hội chợ quốc tế Hoa Kỳ Blobal Expo 2019" được diễn ra vào ngày 20 - 22/9/2019 tại trung tâm Hội nghị Anaheim, thuộc tiểu bang Califonia. Với 25 lĩnh vực thuộc các ngành hàng chủ lực như: nông sản, hải sản, lương thực - thực phẩm; thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng; xây dựng và trang trí nội thất; công nghệ thông tin và kỹ thuật số; cùng các dự án kêu gọi vốn đầu tư từ nước ngoài. Đây được xem là cơ hội đưa hàng trăm sản phẩm "made in Vietnam" tiến sâu hơn vào  thị trường Mỹ.

Dự kiến hội chợ sẽ có khoảng 400 gian hàng, trong đó có 200 gian hàng sẽ ưu tiên cho doanh nghiệp Việt.

Các mặt hàng chủ lực Việt Nam đưa qua tham dự hội chợ lần này như: Nông sản, hải sản, lương thực thực phẩm, thủ công mỹ nghệ... Những mặt hàng này được xem là điểm mạnh của Việt Nam và dễ được thị trường Mỹ đón nhận. 

Hội chợ Quốc tế Hoa Kỳ Global Expo 2019 diễn ra từ 20 – 22/09/2019 là một triển lãm mang tầm quốc tế được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Anaheim, Hoa Kỳ với mục đích nâng tầm thương hiệu Việt Nam thông qua các gian bày triển lãm sản phẩm đặc sắc đến từ khoảng 200 công ty Việt Nam.
Dự kiến có hơn 400 gian hàng từ Việt Nam và các quốc gia khác, Global Expo 2019 dự kiến thu hút khoảng 10.000 lượt khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ.

Theo  Ban tổ chức, đây là sự kiện đầu tiên của một triển lãm tại Mỹ được đặc biệt hướng đến các doanh nghiệp Việt Nam. Đổi lại, các năm trước hội chợ này quy tụ các gian hàng đến từ châu Âu và các nước phát triển khác.

Bởi vậy, ngoài lợi ích giới thiệu sản phẩm, mô hình kinh doanh đến người tiêu dùng và các nhà đầu tư Mỹ thì tại đây các doanh nghiệp Việt còn có thêm cơ hội xuất khẩu sang các quốc gia châu Âu khác. 

Đại diện Cục phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: "trong bối cảnh thương mại Mỹ - Trung đang leo thang, hàng Việt đến với Hội chợ quốc tế Hoa Kỳ Blobal Expo 2019 sẽ có thêm nhiều cơ hội đến tay người tiêu dùng Mỹ.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn với nhiều lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào thị trường Mỹ vẫn là các mặt hàng truyền thống như dệt may, đồ gỗ, máy móc thiết bị điện tử...

5 tháng đầu năm 2019, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 22,6 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước Trong đó, xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang Mỹ tăng 109,2%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 58,4%; hàng dệt may tăng 9,8%.

Năm 2018, giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 47,53 tỷ USD, tăng 14,3% so với năm 2017. Riêng kim ngạch xuất khẩu của 5 nhóm hàng lớn đạt 32,24 tỷ USD, chiếm 67,83% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ.

Trong đó, dẫn đầu là hàng dệt may đạt 13,70 tỷ USD; Điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính đạt 5,41 tỷ USD;  Giày dép đạt 5,82 tỷ USD; Gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 3,90 tỷ USD; Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác đạt 3,41 tỷ USD.

Container vải thiều đầu tiên của năm 2019 được xuất khẩu sang Thái Lan
Bắt đầu từ hôm nay, 36 siêu thị và đại siêu thị Big C cùng với 25 siêu thị Lan Chi - đối tác chiến lược của Tập đoàn Central Group đồng loạt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư