-
Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Đắk Lắk: Niềm tin của nhà đầu tư là tài sản vô hình giá trị nhất
-
Đắk Lắk áp dụng nhiều chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp -
Quảng Trạch 1 tăng tốc trước thời điểm phát điện thương mại -
Một sản phẩm thép Việt xuất sang Nam Phi thoát thuế tự vệ -
CEO Ford Việt Nam: Khách hàng giờ mua trải nghiệm, không chỉ mua xe -
VinEnergo hợp tác với SunAsia Energy phát triển điện mặt trời nổi kết hợp nuôi trồng thủy sản tại Philippines
![]() |
| Hoàng Tuấn Anh, sáng lập Công ty Vũ Trụ Xanh |
50% doanh thu từ dự án chung cư
PHGLock xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2012, khi thị trường còn phân mảnh, không nhiều người biết và chọn khóa điện tử. Thời điểm đó, kinh tế khủng hoảng kéo theo hàng loạt dự án bất động sản bị ngưng trệ, phần nào ảnh hưởng đến công nợ và doanh số của Vũ Trụ Xanh, khi Công ty xác định, các dự án bất động sản là nguồn tiêu thụ chính các sản phẩm khóa điện tử.
Tuy nhiên, Tuấn Anh không đặt kế hoạch phải có lãi trong 5 năm đầu sau khi thành lập. Anh chọn cách đầu tư xây dựng hệ thống phân phối, trung tâm bảo hành để dần xây dựng thói quen và niềm tin cho người dùng. Nếu các đơn vị phân phối khóa điện tử khác trên thị trường tăng trưởng nhanh, nhưng không dành nhiều nguồn lực vào đào tạo nhân viên kỹ thuật, xây dựng và phát triển đại lý, thì PHGLock xuất hiện tại Việt Nam theo cách khác.
“Năm năm qua, chúng tôi chỉ làm những việc tưởng chừng đơn giản như đưa sản phẩm vào các cửa hàng - nơi vốn dĩ quen bán khóa cơ, dù bị nhiều người từ chối thẳng thừng. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi hợp tác với những người có kinh nghiệm trong ngành, dùng tiếng nói của họ để tạo sự tin tưởng và phân phối tại các cửa hàng”, Tuấn Anh chia sẻ.
Hiện sản phẩm PHGLock đã có mặt tại hơn 300 nhà phân phối trên cả nước, đặc biệt là tại TP.HCM và Hà Nội. Theo phân tích của Tuấn Anh, khóa điện tử chỉ mới chiếm khoảng 0,1% thị trường khóa cả nước. Chỉ riêng TP.HCM, nếu bán được trung bình 2 triệu đồng/khóa điện tử cho hơn 2 triệu hộ dân chưa sử dụng loại khóa này, thì Vũ Trụ Xanh có thể mang về doanh thu khoảng 4.000 tỷ đồng.
Thị trường khóa điện tử đang dần bước vào giai đoạn phát triển như dự án đoán của Tuấn Anh và chỉ khoảng 3-5 năm nữa, mọi người có thể thấy rõ sức hút của thị trường này. Sau 5 năm đầu tư khoảng 4 triệu USD, PHGLock đã hiện diện khá nhiều tại các dự án chung cư, khách sạn. 50% doanh thu của Công ty đến từ khoảng 50 chung cư (từ 500 - 1.000 căn hộ), dự án của các nhà thầu, bất động sản như Coteccons, Đại Quang Minh, Phúc Khang...
“Trong ngắn hạn, tỷ trọng doanh thu từ dự án sẽ tăng lên, do thị trường bất động sản đang phát triển. Nhưng mục tiêu dài hạn của chúng tôi là tỷ lệ hai kênh phân phối (qua dự án và qua đại lý) không quá chênh lệch. Có những dự án, chúng tôi lắp miễn phí trong khoảng 2 năm với các căn nhà mẫu. Khi khách hàng tin tưởng, thì ký những hợp đồng dài hạn và chúng tôi được lắp đặt độc quyền tại mọi dự án của họ”, Tuấn Anh cho biết.
Năm ngoái, khoảng 50.000 khóa PHGLock đã được bán ra, mang lại doanh thu trên 50 tỷ đồng. Mục tiêu doanh thu 100 tỷ đồng và bắt đầu có lãi sẽ được Vũ Trụ Xanh hoàn thành trong năm nay.
Kinh doanh khi còn là sinh viên
Học tập và làm việc tại Australia từ lúc 15 tuổi, nên Tuấn Anh phần nào nắm bắt được xu hướng phát triển trên thị trường. Với đam mê kinh doanh, từ khi học đại học, Tuấn Anh đã mua đi, bán lại những sản phẩm điện tử có những lỗi nhỏ của Samsung để bán với giá rẻ hơn hàng mới từ 30-50% và dần tích góp được hơn 100.000 đô la Australia (AUD). Sau đó, Tuấn Anh triển khai dự án lắp đặt tấm cách nhiệt miễn phí cho các hộ dân của Chính phủ Australia.
“Tôi dự tính tham gia khoảng 1,5 năm thay vì 2 năm theo chương trình, nhưng không ngờ chỉ 1 năm, họ đã ngừng chương trình này. Khi đó, tôi đã kiếm được khoảng 2 triệu USD, song phải chịu khoản lỗ khá lớn do đã nhập hàng trăm container hàng, trị giá tầm 30.000 AUD/container”, Tuấn Anh nhớ lại.
Sau đó, Tuấn Anh vẫn làm việc tại một công ty của anh trai ở Australia và trở về Việt Nam lập nghiệp từ năm 2013. Ngoài thương mại hóa sản phẩm khóa điện tử PHGLock, anh còn đầu tư khoảng 1 triệu USD vào Rubik Zoo tại quận 1. Đây là mô hình kinh doanh tái chế những container đã qua sử dụng thành khu mua sắm, giao lưu nghệ thuật, tổ chức sự kiện… Anh hy vọng có thể đầu tư khoảng 8 triệu USD cho chuỗi 20 dự án khách sạn container từ 50 đến 100 phòng tại TP.HCM và trở thành chuỗi khách sạn container đầu tiên tại Việt Nam.
Trò chuyện nhanh cùng Hoàng Tuấn Anh:
Vì sao anh lại chọn thương hiệu PHGLock để nhượng quyền?
Dù là một công ty non trẻ (trên 10 năm tuổi), nhưng họ có công nghệ và luôn cải tiến kỹ thuật, mẫu mã mới nhất. Đến nay, họ đã có trên 100 mẫu mã và chúng tôi mới chỉ nhập khoảng 40 loại có giá từ 2 đến 30 triệu đồng để phù hợp với nhu cầu của người Việt.
Thị trường khóa điện tử hiện nay tại Việt Nam đang có những thương hiệu nào, thưa anh?
Có khoảng 30 công ty đang kinh doanh các sản phẩm khóa điện tử của Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia. Chúng tôi đang có 1/3 thị phần khi độc quyền nhượng quyền của PHGLock. Con đường kinh doanh khóa điện tử rất dài, nên chúng tôi cần giữ độc quyền và đầu tư nghiêm túc.
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hợp tác thực hiện chuyên mục này
-
CEO Ford Việt Nam: Khách hàng giờ mua trải nghiệm, không chỉ mua xe -
VinEnergo hợp tác với SunAsia Energy phát triển điện mặt trời nổi kết hợp nuôi trồng thủy sản tại Philippines -
PETROCONS tìm đối tác tái cấu trúc để mở đường tăng trưởng mới -
Tủ trung thế được số hóa đang thay đổi cách vận hành hạ tầng điện -
EVNGENCO1 tập trung mọi nguồn lực cho cao điểm mùa khô -
Nafoods tăng tốc mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp thực phẩm -
Lãnh đạo Đắk Lắk cam kết tháo gỡ điểm nghẽn về môi trường đầu tư, kinh doanh
-
LOTTE MART “bắt tay” AgriS, đưa siêu thị chuẩn Hàn về Tây Ninh -
Airwallex huy động 320 triệu USD trong vòng gọi vốn Series H, định giá đạt 11 tỷ USD -
SeABank thông báo mời thầu
-
Lựa chọn sản phẩm chính hãng - Bước đầu tiên để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng -
Petrovietnam ký kết các hợp đồng quan trọng, tạo động lực mục tiêu tăng trưởng "2 con số" -
Trước thềm sự kiện ngày 28/6: Giải mã sức hút bất động sản "giá trị thực" của Khu đô thị Đất Việt Green Park

