
-
Bill Gates cam kết trao 200 tỷ USD cho người nghèo trong 20 năm tới
-
Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với Vương quốc Anh
-
Fed giữ nguyên lãi suất, muốn quan sát thêm tác động thuế quan
-
Giá dầu giảm mạnh khi OPEC+ tuyên bố tiếp tục tăng sản lượng
-
Mỹ bỏ quy tắc miễn trừ "de minimis", Temu buộc thay đổi mô hình kinh doanh -
Trung Quốc nói đang cân nhắc khả năng đàm phán thương mại với Mỹ
Với quyết định ngừng đầu tư vào động cơ diesel và xăng, Nissan tuyên bố sẽ không đầu tư vào động cơ đốt trong mới nữa.
Theo tạp chí Drive của Úc, Francois Bailly, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Kế hoạch khu vực AMIEO (châu Phi, Trung Đông, Ấn Độ, châu Âu và châu Đại Dương) của Nissan, đã chia sẻ về tương lai của công ty. Khi được hỏi liệu Nissan có dự định phát triển động cơ đốt trong mới không, ông khẳng định: "Tương lai của chúng tôi là xe điện. Chúng tôi không đầu tư vào các động cơ đốt trong mới, đó là điều chắc chắn".
Bailly cũng cho biết rằng quá trình chuyển đổi từ xe sử dụng động cơ truyền thống sang các mẫu xe điện hoàn toàn sẽ được thực hiện với sự trợ giúp của công nghệ e-Power của Nissan.
Đây là một hệ thống hybrid khá đặc biệt, trong đó động cơ đốt trong hoạt động như một máy phát điện để sạc pin. Bánh xe không được dẫn động bởi động cơ này, tương tự như cách Mazda sử dụng động cơ Wankel trong dòng crossover MX-30.
![]() |
Mẫu concept SUV chạy điện Nissan Epic (Nguồn: Nissan) |
Để tối ưu hóa các giá trị tiêu thụ trong các xe hybrid này, Nissan đang hướng tới cải thiện hiệu suất của động cơ đốt trong lên 50%. Đây sẽ là một con số ấn tượng, và các thử nghiệm - bao gồm cả từ các nhà sản xuất Trung Quốc - cho thấy điều này có thể khả thi.
Nissan đã làm việc trên công nghệ này trong nhiều năm và vào đầu năm 2021, họ đã công bố rằng một nguyên mẫu e-Power đã đạt được cột mốc này trong quá trình thử nghiệm. Cũng cần nhắc đến rằng các động cơ "Dynamic Force" ba, bốn và sáu xi-lanh của Toyota hiện đã vượt qua mức 40%.
Tuy nhiên, việc Nissan không còn đầu tư tiền vào động cơ đốt trong mới không có nghĩa là việc chuyển đổi sang một danh mục hoàn toàn điện sẽ diễn ra ngay lập tức. Bailly chỉ ra rằng các quy định về khí thải vẫn còn khá thoải mái ở một số nơi trên thế giới.
Ví dụ, ở châu Phi, xe theo tiêu chuẩn Euro 2 vẫn hợp pháp. Do đó, nhà sản xuất ô tô sẽ điều chỉnh phạm vi mô hình của mình theo yêu cầu khu vực. Lệnh cấm động cơ đốt trong vì vậy có khả năng đến với tốc độ khác nhau và các động cơ đốt trong hiện có sẽ được tối ưu hóa để phù hợp với các quy định khắt khe hơn.
Ngược lại, Toyota, Mazda và Subaru tin rằng có thể kéo dài thời gian còn lại cho động cơ đốt trong, trước khi bị khai tử bằng cách sử dụng nhiên liệu không phát thải CO2. Toyota đang tập trung vào 3 động cơ I3, Mazda thì đã thành lập một đội ngũ chuyên về động cơ Wankel, và Subaru đang chuẩn bị một hệ thống hybrid mới cho động cơ boxer trong khi Honda muốn hoàn toàn chuyển sang điện ở tất cả các thị trường lớn (bao gồm Bắc Mỹ) vào năm 2024.

-
Quốc gia đầu tiên đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ sau đòn thuế của Tổng thống Trump -
Fed giữ nguyên lãi suất, muốn quan sát thêm tác động thuế quan -
Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25 - 4,5% -
Mỹ - Trung sẽ đàm phán "phá băng" thương mại vào cuối tuần này -
Ông Friedrich Merz tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Đức -
Trung Quốc cắt giảm lãi suất cơ bản, hạ tỷ lệ dữ trữ bắt buộc -
Meta ngừng hợp tác Telus, hàng nghìn kiểm duyệt viên bị ảnh hưởng
-
Hội nghị Đầu tư ESG Việt Nam 2025: Thúc đẩy phát triển bền vững giữa biến động toàn cầu
-
Nuôi vịt kiểu "resort" độc đáo: Thư giãn mỗi ngày, trứng sạch mỗi sáng
-
Panasonic bàn giao Trung tâm giải pháp HVAC cho Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
-
SeABank thông báo bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép hoạt động
-
SeABank được vinh danh “Ngân hàng tiên phong trong đổi mới quản trị vì sự phát triển bền vững”
-
Nên mua nhà trước hay sau khi sáp nhập tỉnh thành?