-
Mỹ công bố thuế sơ bộ gỗ dán, gỗ trang trí nhập từ Việt Nam -
Xung đột Trung Đông, giao thương giữa Việt Nam và Israel bị tác động ra sao -
Chủ tịch Hiệp hội Phân bón khuyến cáo đa dạng nguồn cung, chuẩn bị kịch bản ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông -
PV Gas phải giảm giao hàng LPG do ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông -
AlphaRe ra mắt: Kết hợp trí tuệ Việt Nam và AI trong lĩnh vực bảo hiểm -
Làm rõ chính sách quản lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu
![]() | ||
| Bà Trần Thanh Hà ở vị trí người chơi (giữa) đang tìm lời giải cho bài toán địa điểm kinh doanh |
Với một lễ khai trương hoành tráng, Tràng Tiền Plaza đã chính thức quay trở lại thị trường bán lẻ Việt Nam từ đầu tháng 4/2013. Một điều rất dễ nhận thấy và cũng rất dễ hiểu, đó là hầu hết các vị trí đẹp nhất của trung tâm này đều được các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu phủ kín, như Burberry, Cartier, Dior, Lancôme, Louis Vuitton, MAC Cosmetics, Christian Dior, Rolex, Miluxe Boutique… Thương hiệu Việt không phải không có, nhưng ở những vị trí đẹp, thì hiếm có.
Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở các trung tâm thương mại lớn khác, ở các thành phố lớn trong cả nước.
Ở TP.HCM, trên các tuyến đường như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, là sự “chen lấn” của các tên tuổi lớn như Sony, LV, Hermes... Thậm chí, ngay cả khu phức hợp Times Square tại đường Đồng Khởi, các thương hiệu Gucci, Gabbana cũng đã “xí phần” ở cả hai mặt tiền của tòa nhà. Còn ở Hà Nội, suốt dọc các tuyến phố Hàng Bông, Bà Triệu, Banana Repucblic, Mango... đang “ngự trị”.
Bất chấp kinh tế khó khăn, vẫn có một bộ phận người tiêu dùng luôn rộng tay chi trả cho các mặt hàng xa xỉ. Và đó là lý do vì sao, các thương hiệu mạnh vẫn “sống khỏe” và mặt bằng khu vực trung tâm vẫn lấp đầy. Trong khi đó, ở các khu vực trung tâm này, thương hiệu Việt thiếu vắng và nếu có, phần lớn tập trung ở những tuyến phố ngoại vi trung tâm.
Tất nhiên, vẫn luôn có những ngoại lệ. NEM, Ivy, Pierre Cardin… vẫn có mặt ở các trung tâm thương mại lớn và dọc các tuyến phố chính. Công ty Thời trang Nón Sơn đến nay đã có 36 cửa hàng trên khắp cả nước, trong đó ở TP.HCM có 12 cửa hàng, Hà Nội có 10 cửa hàng và đều nằm ở những vị trí đặc địa, những con đường mua sắm lớn hoặc ngã tư, ngã ba...
Nhưng tựu trung, trong cuộc “xâm lấn” của thương hiệu ngoại, thương hiệu Việt đang yếu thế. Đã có trường hợp, doanh nghiệp Việt do nguồn lực yếu hơn, nên bị mất dần địa điểm kinh doanh mà mình đã dày công tìm kiếm. Thậm chí, không ít cửa hàng vừa mới đi vào kinh doanh ổn định chưa được bao lâu, thì bị chủ cho thuê đòi lại mặt bằng, khiến hoạt động kinh doanh hết sức rối ren, kém hiệu quả. Thực tế này đang đẩy các thương hiệu Việt vào thế ngày càng khó khăn, nhất là khi sức mua của thị trường chưa hồi phục.
Để cạnh tranh, một số doanh nghiệp Việt rất khôn khéo khi biến các chủ cho thuê địa điểm trở thành đối tác của mình để cùng kinh doanh và cùng chia sẻ lợi nhuận. Cũng có doanh nghiệp chỉ thuê 1 - 2 cửa hàng nằm ở vị trí trung tâm để khẳng định thương hiệu, còn lại, đẩy mạnh bán hàng online, hoặc tập trung ở khu vực ngoại vi trung tâm.
Như vậy, bằng cách này hay cách khác, các doanh nghiệp Việt đang từng bước giải bài toán địa điểm đầy nan giải của mình.
Nếu bạn là CEO của một công ty thời trang, cũng đang phải đối mặt với việc bị chủ cho thuê cửa hàng đòi lại địa điểm kinh doanh, khiến doanh số bị sụt giảm liên tục, bạn sẽ xử lý như thế nào? Đây chính là bài toán được đặt ra với bà Trần Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần BES Việt Nam, trong Chương trình CEO - Chìa khóa thành công phiên bản 2013, với chủ đề Điều chỉnh chiến lược - Tìm lời giải cho bài toán địa điểm.
Chương trình được phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào 10 giờ sáng Chủ nhật 28/4/2013 và phát lại vào 8 giờ sáng thứ Hai 29/4.
Nguyên Đức
-
Mỹ công bố thuế sơ bộ gỗ dán, gỗ trang trí nhập từ Việt Nam -
Xung đột Trung Đông, giao thương giữa Việt Nam và Israel bị tác động ra sao -
Chủ tịch Hiệp hội Phân bón khuyến cáo đa dạng nguồn cung, chuẩn bị kịch bản ứng phó tác động từ xung đột Trung Đông -
PV Gas phải giảm giao hàng LPG do ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông
-
AlphaRe ra mắt: Kết hợp trí tuệ Việt Nam và AI trong lĩnh vực bảo hiểm -
Làm rõ chính sách quản lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu -
Doanh nhân Trần Hải Ngọc, đồng sáng lập thương hiệu Jadify: Canh bạc “độc bản hóa” chiếc bình giữ nhiệt -
Khuyến nghị doanh nghiệp ứng phó trước rủi ro xung đột Trung Đông -
4 doanh nghiệp vào diện giám sát trực tiếp của Bộ Xây dựng -
Ngành sản xuất tháng 2/2026 tiếp tục tăng tốc -
Thủ tục hành chính mới về kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu
-
Những tiêu chí cần lưu ý khi lựa chọn cột đèn cao áp đạt chuẩn -
Từ dẫn đầu doanh số đến đối tác chiến lược toàn diện: Hành trình khẳng định năng lực của SRT Group -
Từ thanh toán đến tín dụng: Vì sao số hóa đang quyết định khả năng bứt phá của SME Việt? -
Alliance Mount và Dealsuite thúc đẩy dòng vốn châu Âu vào doanh nghiệp Việt khi quan hệ Việt Nam - EU nâng cấp -
Big Group Holdings đạt lợi nhuận hai tháng đầu năm 2026 gấp 10 lần cùng kỳ -
Công ty luật Việt Nam đầu tiên có văn phòng luật tại Hoa Kỳ

