Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Nikkei 225 bật dậy khi lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống
Lê Quân - 01/03/2021 11:28
 
Chứng khoán châu Á mở phiên giao dịch đầu tháng, sáng 1/3 với sắc xanh phủ khắp, bất luận tăng trưởng sản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 2 đã chững lại.
Chỉ số Nikkei 225 tăng 2,36% trong phiên giao dịch sáng 1/3. Ảnh tư liệu: AFP
Chỉ số Nikkei 225 tăng 2,36% trong phiên giao dịch sáng 1/3. Ảnh tư liệu: AFP

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 2,36% trong phiên giao dịch sáng 1/3 trong nỗ lực hồi phục sau cú trượt chân gần 4% cuối tuần trước. Trong khi đó, chỉ số Topix sáng nay cũng tăng 1,7%.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng khởi sắc với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,89 còn Shenzhen Component bật mạnh hơn với 2,03%. Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 1,44%.

Sắc xanh cũng bao phủ thị trường chứng khoán Australia khi chỉ số S&P/ASX 200 ghi nhận mức tăng 1,44%. Thị trường Hàn Quốc hôm nay đóng cửa nghỉ lễ.

Theo số liệu vừa được Cơ quan Thống kê Trung Quốc công bố, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức trong tháng 2 của nước này đạt 50,6 điểm, thấp hơn mức 51,3 ghi nhận trong tháng 1. Chỉ số PMI trên 50 điểm cho thấy ngành/lĩnh vực được khảo sát ghi nhận tăng trưởng.

Trong khi đó, kết quả khảo sát tư nhân được công bố sáng nay cũng cho thấy tăng trưởng của khu vực nhà máy tại Trung Quốc trong tháng 2 cũng chậm lại. Cụ thể, chỉ số PMI Caixin/Markit tháng 2 chỉ đạt 50,9 điểm, thấp hơn mức 51,5 trong tháng 1.

Theo lý giải của các nhà phân tích, chứng khoán châu Á sáng nay hưởng lợi từ diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ của các nước đã hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm giảm xuống còn 1,383% và đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ở mức 1,4169%, trong khi giá trái phiếu chính phủ Mỹ lại diễn biến ngược chiều với lợi suất.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, lợi suất trái phiếu Australia kỳ hạn 10 năm trượt xuống còn 1,652%, từ mức 1,8% ghi nhận tuần trước. Trong khi đó, trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm cũng giảm về 0,155%.

Dầu mỏ giao dịch theo giờ châu Á sáng nay tăng giá. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 1,92% lên 65,66 USD/thùng, còn giá dầu thô giao sau của Mỹ tăng 1,9% lên 62,67 USD/thùng.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh sáng nay lên giá. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng lên 90,812, từ mức dưới 90 thiết lập cuối tháng 2. Đồng yên Nhật Bản trượt giá và quy đổi 106,60 JPY/USD, so với mức 105,6 JPY/USD trong tuần trước, còn đô la Australia cũng suy yếu và trao tay 1 AUD/0,7752 USD.

Chứng khoán Việt Nam có phiên giảm mạnh
Lần đầu tiên từ sau Tết, chỉ số VN-Index điều chỉnh mạnh, có thời điểm rơi 23 điểm. Sắc đỏ thắng thế không riêng tại Việt Nam, chỉ số...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư