-
"Không đầu tư cho R&D, nền kinh tế sẽ mãi ở vị trí gia công và phụ thuộc" -
Danh mục 70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển -
Người điều hành hội nhóm trên mạng xã hội phải chịu trách nhiệm nếu để đăng tải thông tin tiêu cực -
Quảng Ninh thúc đẩy liên kết khoa học - doanh nghiệp, khơi thông động lực đổi mới sáng tạo -
Việt Nam đang đứng trước cơ hội 10 năm có một để bước vào bản đồ công nghệ toàn cầu -
Quảng Ninh: Khoa học công nghệ trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển
| (Nguồn: IndieWire) |
Theo tờ Variety, Disney đã công bố thời điểm chính thức triển khai dịch vụ truyền hình theo yêu cầu mang tên Disney+.
Bắt đầu từ ngày 12/11/2019, Disney+ sẽ ra mắt người dùng tại Mỹ với giá 6,99 USD/tháng.
Đây là mức giá rất cạnh tranh so với đối thủ Netflix, vốn có giá 12,99 USD/tháng. Với những người dùng đăng ký theo gói năm, mức giá sẽ là 69,99 USD/năm (tương đương 5,83 USD/tháng).
Thông tin trên được Disney xác nhận tại sự kiện Investor Day ngày 11/4. Chủ tịch kiêm CEO Bob Iger của đại gia làng giải trí này cho biết: “Đây là dự án nghiêm túc đầu tiên của chúng tôi trong mảng giải trí này, và chúng tôi muốn tiếp cận nhiều người nhất có thể."
Để cạnh tranh với kho phim khổng lồ của Netflix, Disney sẽ tận dụng bản quyền các bộ phim Marvel, Star Wars và Pixar mà hãng đang nắm giữ. Ngoài ra, những chương trình truyền hình, hoạt hình của Disney cũng sẽ được trình chiếu trên Disney+.
Tổng cộng sẽ có hơn 7.500 tập phim truyền hình đã và đang lên sóng, 400 phim cũ, 25 loạt phim truyền hình mới và 100 phim mới ra mắt... sẽ được đưa lên Disney+ trong dịp ra mắt.
Sau khi kết thúc chiến dịch tại rạp, các bom tấn trong năm 2019 của Disney như “Avengers: End Game,” “Captain Marvel” hay “The Lion King”... sẽ nhanh chóng được đưa lên Disney+.
Với việc mới mua lại hãng 21st Century Fox, Disney cũng sở hữu bản quyền của 30 mùa loạt phim truyền hình “The Simpsons.” Giống như cách Netflix tự đầu tư và sản xuất những sản phẩm riêng, Disney dự kiến sẽ cho ra đời trung bình 50 sản phẩm/năm trên Disney+ khi bước vào năm hoạt động thứ năm.
Giám đốc tài chính Christine McCarthy cho biết Disney kỳ vọng sẽ có khoảng 60-90 triệu thuê bao trả tiền cho Disney+ khi kết thúc năm tài khóa 2024. Sau khi ra mắt tại Mỹ, dịch vụ này sẽ lần lượt tới với khu vực Tây Âu và châu Á Thái Bình Dương trong quý 4 2019 và đầu năm 2020; Đông Âu và Mỹ Latin vào cuối năm 2020.
-
"Không đầu tư cho R&D, nền kinh tế sẽ mãi ở vị trí gia công và phụ thuộc" -
Danh mục 70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển -
Người điều hành hội nhóm trên mạng xã hội phải chịu trách nhiệm nếu để đăng tải thông tin tiêu cực -
Quảng Ninh thúc đẩy liên kết khoa học - doanh nghiệp, khơi thông động lực đổi mới sáng tạo
-
Việt Nam đang đứng trước cơ hội 10 năm có một để bước vào bản đồ công nghệ toàn cầu -
Quảng Ninh: Khoa học công nghệ trở thành trụ cột trong chiến lược phát triển -
G-Group giới thiệu bộ giải pháp toàn diện, nâng tầm quản trị an ninh bằng công nghệ -
Đến năm 2030, đảm bảo người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn -
Mô hình đào tạo giúp giải cơn khát nhân lực AI tại Việt Nam -
Doanh nghiệp Việt ghi dấu trên trường quốc tế với giải pháp chống giả mạo khuôn mặt -
Hưng Yên: Định hình trung tâm công nghệ cao và AI của vùng Thủ đô
-
Kredivo Group mua lại Timo – nền tảng ngân hàng số tiên phong tại Việt Nam -
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ ghi dấu ấn với danh hiệu “Hệ thống Y khoa tốt nhất Việt Nam 2026” -
HLV Guillaume Graechen được vinh danh tại Ngày hội bóng đá Nhí Nutifood 2026 -
Đại hội đồng cổ đông TNH: Không mở rộng đầu tư mới, tập trung khai thác hiệu quả 4 bệnh viện hiện hữu -
SmartPay và BizLoan hợp tác chiến lược, thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số cho doanh nghiệp -
Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành công nghệ - viễn thông - chuyển đổi số
