Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Phó thủ tướng yêu cầu trình lại phương án giá điện mặt trời trước ngày 27/2
Thanh Hương - 25/02/2020 18:00
 
Theo yêu cầu của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan đến cuộc họp bàn về giá điện mặt trời, Bộ Công thương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong đó làm rõ những mặt được và hạn chế của phương án được lựa chọn để báo cáo Chính phủ trước ngày 27/2/2020.

Trước đó, vào ngày 17/2/2020, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp liên quan đến Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam áp dụng từ ngày 1/7/2019.

Theo đề xuất của Bộ Công thương, có 2 phương án về đối tượng nhà đầu tư được áp dụng giá điện mới.

Trong phương án thứ nhất sẽ có 7 dự án với tổng công suất khoảng 320 MW đã ký PPA và đáp ứng điều kiện cơ sở về dự án và đã/đang triển khai thi công xây dựng trước ngày 23/11/2019 (ngày ban hành Thông báo 402/TB-VPCP).

Với phương án thứ hai, có tới 36 dự án có chủ trương đầu tư với tổng công suất 2.988,9 MW thuộc diện đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại từ 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020.

Bộ Công thương cũng nghiêng về phương án 2.

Theo Thông báo số 57/TB-VPCP, các bộ, ngành tham gia cuộc họp có ý kiến đồng thuận với phương án 2 của Bộ Công thương đưa ra.

Tuy nhiên, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Bộ Công thương lại về tiếp tục làm rõ các vấn đề ưu điểm và hạn chế của phương án này để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 27/2/2020.

Như vậy, vẫn chưa biết bao giờ có giá mua điện mặt trời mới áp dụng cho các dự án điện được công nhận vận hành thương mại từ ngày 1/7/2019, tức là quay trở lại áp dụng cho các giao dịch đã được thực hiện từ cách đây 8 tháng.

Thực tế không rõ ràng về giá điện mặt trời sau ngày 1/7/2019 tới nay cũng khiến nhiều nhà đầu tư điện mặt trời nản lòng.

Mông lung chính sách giá điện mặt trời mới
Phát triển tiếp điện mặt trời ra sao trong tổng thể nguồn cung điện sau thực trạng bùng nổ trong 2 năm vừa qua đang là câu hỏi không dễ trả lời...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư