-
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024 -
Nhật Bản sẵn sàng can thiệp ngoại hối, Trung Quốc nới lỏng kiểm soát đồng nhân dân tệ -
Lạm phát Mỹ nóng lên, Dow Jones mất 475 điểm, còn S&P 500 bán tháo trên diện rộng
Trung Quốc hôm nay 20/2 xác nhận số ca nhiễm Covid-19 mới tại đại lục đã xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1, một phần do thay đổi phương pháp chẩn đoán bệnh tại vùng dịch Hồ Bắc. Ảnh: AFP |
Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc hôm qua 19/2 xác nhận 394 ca nhiễm Covid-19 mới, giảm mạnh so với 1.749 trường hợp nhiễm virus ghi nhận một ngày trước đó. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đại lục tăng lên 74.576.
Hiện còn nhiều băn khoăn về việc chẩn đoán trường hợp nhiễm Covid-19 và sự thay đổi phương pháp thống kê có phản ánh thực chất tình hình dịch bệnh. Ban đầu, các nhà chức trách dùng xét nghiệm axit nucleic để chẩn đoán nhiễm virus, nhưng các xét nghiệm này mất vài ngày mới cho kết quả.
Tuần trước, tỉnh Hồ Bắc đã áp dụng phương pháp chẩn đoán mới và nhanh hơn bằng việc chụp cắt lớp vi tính (CT) với mục đích sử dụng tia X-quang để phát hiện nhiễm trùng phổi và nhận diện virus. Phương pháp này cho phép xác định các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 thông qua dấu hiệu viêm phổi được phát hiện từ chụp CT lồng ngực.
Việc áp dụng phương pháp chẩn đoán mới khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt hơn 15.000 ca vào ngày 12/2, làm dấy lên lo ngại virus này đột nhiên lan rộng.
Về vấn đề này, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho rằng xét nghiệm axit nucleic vẫn là phương pháp chẩn đoán được ưu tiên dùng. Với phương pháp này, số ca nhiễm mới tại vùng dịch Hồ Bắc hôm nay giảm mạnh. Riêng hôm qua, Hồ Bắc chỉ ghi nhận thêm 349 ca nhiễm Covid-19, giảm mạnh so với con số 1.693 ca nhiễm mới của ngày trước đó.
Trong diễn biến khác, hãng thông tấn Nikkei hôm nay 20/2 dẫn nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết 2 hành khách lớn tuổi nhiễm Covid-19 trên tàu du lịch Diamond Princess cập cảng tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) đã tử vong.
Hai nạn nhân gồm một đàn ông và người phụ nữ ở tuổi 80. Trước đó, họ được chẩn đoán dương tính với Covid-19 và điều trị cách ly trên tàu.
Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tính đến cuối ngày 19/2, đã có 621 trường hợp được xác định nhiễm Covid-19, trong đó 29 ca bệnh nặng.
Hôm 19/2, đã có 443 hành khách rời tàu Diamond Princess sau khi xét nghiệm âm tính với Covid-19 và cách ly 2 tuần. Khoảng 500 hành khách sẽ được bố trí rời tàu trong hôm nay và gần 3.000 hành khách còn lại dự kiến sẽ rời tàu trong ngày mai 21/2. Tất cả hành khách rời tàu đều đã được cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Tàu Diamond Princess có hành trình di chuyển qua 56 quốc gia và khu vực với số người trên tàu ban đầu là 3.711, trong đó 1.045 người thuộc thủy thủ đoàn.
-
Nhật Bản: BoJ cân nhắc tăng lãi suất do lạm phát tăng cao -
EU tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường bàn hướng thúc đẩy nền kinh tế châu Âu -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
"Mùa đông gọi vốn” ở Đông Nam Á vẫn chưa qua -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024 -
Nhật Bản sẵn sàng can thiệp ngoại hối, Trung Quốc nới lỏng kiểm soát đồng nhân dân tệ
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam
- Ứng dụng SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bán lẻ
- TOTO Việt Nam ra mắt bộ sưu tập mới: Tiên phong kiến tạo “Một chuẩn sống mới”
- BCG thưởng lớn cho cổ đông đi dự đại hội 2024