Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Startup chế tạo taxi bay không người lái dự kiến có lợi nhuận sau 2 năm
Huyền Trang (VnExpress) - 26/12/2017 07:38
 
Đồng sáng lập EHang (Trung Quốc) cho biết, hãng có thể thu lại vốn sau hai năm drone chở người được vận hành.

Sản phẩm của hãng - EHang 184 là chiếc máy bay không người lái (drone) có khả năng chở 100 kg và bay liên tục trong 25 phút. Thiết bị này đạt vận tốc tối đa 100 km một giờ đồng thời có khả năng lặn xuống độ sâu 3.000 dưới mực nước biển.

Derrick Xiong - đồng sáng lập EHang cho biết: “EHang 184 được lắp đặt nhiều động cơ. Chúng tôi kỳ vọng những đột phá về công nghệ sẽ giúp drone thu hồi vốn sau hai năm hoạt động, đồng thời sáng tạo của chúng tôi sẽ giúp thay đổi phương thức di chuyển của nhân loại trong tương lai".

Năm ngoái, EHang từng giới thiệu drone có thể chở một người lớn với khoảng cách trung bình. e27 đưa tin, thị trường máy bay không người lái có tiềm năng đạt doanh thu 11,2 tỷ USD năm 2020. Trước tiềm năng này, EHang đang cố gắng tích hợp nhiều ứng dụng thương mại vào drone nhằm tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Xe bay biến hình Aeromobil sẽ được sản xuất hàng loạt
Công ty Aeromobil của Slovakia sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt ô tô bay ngay trong năm 2017. Hiện công ty này đã chế tạo và đưa vào thử nghiệm mẫu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư