-
Nâng cấp VKFTA - chìa khóa giữ chân nhà đầu tư Hàn Quốc -
Cập nhật dữ liệu đất đai phải đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” -
Đà Nẵng lập Tổ công tác rà soát dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ
-
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở ra giai đoạn hợp tác mới với Nam Á -
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48
Theo thống kê từ Sở Nội vụ Thái Bình, có tổng cộng 602.366 cử tri hộ gia đình trên toàn tỉnh tham gia ý kiến. Trong đó, 596.438 cử tri đồng thuận với phương án sáp nhập Thái Bình và Hưng Yên, tương đương 97,73%. Đối với đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, số cử tri đồng ý đạt 598.749 người, chiếm 98,11%.
Tỷ lệ đồng thuận cao không chỉ thể hiện ở con số toàn tỉnh, mà còn được khẳng định ở từng địa phương cụ thể. Các huyện Đông Hưng, Tiền Hải, Thái Thụy, Quỳnh Phụ đều ghi nhận mức ủng hộ vượt 98%, trong đó Đông Hưng đạt gần 99,7%.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại buổi kiểm tra công tác lấy ý kiến nhân dân về chủ trương hợp nhất, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tại xã An Ninh (Tiền Hải). |
Theo Đề án sắp xếp, sáp nhập tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, phương án đề xuất là thành lập tỉnh Hưng Yên mới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 930,20 km2 và dân số 1.474.894 người của tỉnh Hưng Yên với toàn bộ diện tích tự nhiên 1.584,61 km2 và dân số 2.093.049 người của tỉnh Thái Bình. Tỉnh mới sẽ có tổng diện tích hơn 2.514 km2 và quy mô dân số gần 3,57 triệu người. Việc hợp nhất này không chỉ nhằm tinh giản đầu mối hành chính, mà còn mở rộng không gian phát triển, liên kết vùng hiệu quả hơn, đặc biệt trong bối cảnh cả hai tỉnh đều đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, dịch vụ.
Trong khi đó, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã tại Thái Bình được triển khai đồng bộ, với mục tiêu giảm mạnh số lượng đơn vị hiện hành từ 242 xã, phường, thị trấn xuống còn 65 đơn vị. Cụ thể, sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến chỉ còn 60 xã và 5 phường, tức giảm 177 đơn vị, tương ứng với mức tinh giản khoảng 73%. Đây là một bước đi mạnh mẽ, cần thiết khi nhiều xã có quy mô dân số và diện tích nhỏ, khó đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại, trong khi bộ máy hành chính lại cồng kềnh, chi phí vận hành lớn và khó đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân.
![]() |
| Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn kiểm tra công tác lấy ý kiến nhân dân về chủ trương hợp nhất, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tại phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình. |
Theo kế hoạch đã đề ra, sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến, các cấp chính quyền từ xã đến huyện sẽ tổ chức họp HĐND để thảo luận và ban hành nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp. Toàn bộ kết quả lấy ý kiến và hồ sơ liên quan sẽ được UBND tỉnh Thái Bình tổng hợp, phối hợp với tỉnh Hưng Yên - đơn vị chủ trì xây dựng đề án hoàn thiện báo cáo trình các cấp có thẩm quyền xem xét, biểu quyết trong năm 2025.
-
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 -
Việt Nam - Ấn Độ: Những đột phá trên các trụ cột hợp tác -
Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện -
Rà soát năng lực, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng mới... đối với cán bộ cấp xã -
Chính phủ giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho Bộ, cơ quan trung ương -
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Sri Lanka
-
Diamond Hill Thái Nguyên khai trương tầng thực tế, hiện thực hóa chuẩn sống cao cấp giữa trung tâm thành phố -
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả -
CARA Lighting phát triển giải pháp chiếu sáng gắn với sức khỏe và trải nghiệm -
VSIP ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square và triển khai chuỗi tiện ích -
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
Giao lưu nhân dân tại Đồng Nai chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

..jpg)
