-
BVBank: Lợi nhuận bán niên đạt 547 tỷ đồng, hoàn thành gần 80% kế hoạch năm -
Nhiều thông điệp gửi lãnh đạo Huế tại Phiên khai mạc VPSF 2026 -
Hệ thống hóa thủ tục quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh -
Hé lộ sức hút của Hội nghị Thượng đỉnh Vietnam F&B Summit 2026 -
Siết kỷ cương, kỷ luật trong xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế -
Hải quan hướng dẫn chính sách thuế xuất khẩu gỗ
Người cũ rút lui
Avon chính thức thâm nhập thị trường Việt Nam năm 2004, hoạt động theo phương thức bán hàng trực tiếp, với 2 chi nhánh ở TP.HCM và Hà Nội, mạng lưới bán hàng tại 27 tỉnh, thành phố, với 43.000 thành viên. Công ty này đã mở một nhà máy tại Bình Dương, với vốn đầu tư 3 triệu USD.

Như vậy, sau gần 10 năm vào Việt Nam, hãng mỹ phẩm với hơn 100 năm tuổi đã quyết định rời khỏi thị trường này để tập trung đầu tư kinh doanh tại các thị trường mục tiêu khác.
Việc “ông lớn” trong ngành mỹ phẩm với tuổi đời lên tới cả trăm năm như Avon rút lui khỏi Việt Nam cho thấy, dù mỹ phẩm là ngành kinh doanh tiềm năng, với tốc độ tăng trưởng khá, nhưng không phải “đại gia” nào cũng hoạt động ổn định, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế suy thoái như hiện nay.
Cơ hội cho người đến sau
Theo nhận định của ông Johan De Geer, Tổng giám đốc Oriflame Việt Nam, việc rút lui khỏi thị trường Việt Nam của Avon mở ra cơ hội cho những thương hiệu mỹ phẩm khác chen chân vào thị trường Việt Nam.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Quý, một nhà phân phối của Hãng mỹ phẩm Nu Skin (Hoa Kỳ) lại cho rằng, không cần chờ đến khi Avon rút lui, mà từ trước đó, không ít nhãn hàng khác đã tỏ ý muốn vào thị trường Việt Nam và chấp nhận cạnh tranh.
Cụ thể, ngày 1/3/2013, Nu Skin Enterprises, Inc (Hoa Kỳ) đã chính thức công bố sự hiện diện của mình tại Việt Nam, thị trường thứ 53 trên thế giới của Công ty. Thực tế, từ tháng 8/2012, Nu Skin đã làm lễ ra mắt tại Việt Nam để chuẩn bị cho việc thâm nhập này và sau 7 tháng xuất hiện, Nu Skin đã có được hơn 20.000 nhà phân phối với doanh số bán hàng đạt mức ngoài mong đợi.
Trước đó, thương hiệu mỹ phẩm Swissline (Thụy Điển) cũng đã đến Việt Nam và hiện đang triển khai các kế hoạch kinh doanh rầm rộ.
Nhận định Việt Nam là một trong những thị trường có mức tăng trưởng nhanh và giàu tiềm năng trong những năm tới, một số hãng mỹ phẩm nước ngoài khác cũng đang có ý định nhảy vào thị trường này. Trong đó, Hãng mỹ phẩm Roger & Gallet (Pháp) đang lên kế hoạch ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam.
Với sự đổ bộ của các hãng mỹ phẩm nước ngoài, người tiêu dùng trong nước có thêm cơ hội để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh doanh khá đa dạng hiện nay, từ kinh doanh trực tiếp, qua kênh phân phối và bán hàng qua mạng, người tiêu dùng cần có thông tin và kiến thức cần thiết để lựa chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng, tránh mua phải hàng giả.
Một thông tin đáng ngại là, theo xác nhận của các hãng mỹ phẩm có tiếng như Lancôme, Maybelline, L’Oréal Paris, Shiseido..., hàng mỹ phẩm bán trên mạng mang nhãn hiệu của họ hiện nay đều là hàng giả.
Thế Hải
-
Siết kỷ cương, kỷ luật trong xử lý hồ sơ làm sạch mã số thuế -
Hải quan hướng dẫn chính sách thuế xuất khẩu gỗ -
Bia Saigon Export Premium 250ml: Một lựa chọn mới cho trải nghiệm ẩm thực đa sắc -
Tìm giải pháp chuyển đổi kép cho doanh nghiệp sản xuất -
Khẩn trương gỡ vướng cấp C/O xuất khẩu cho doanh nghiệp -
Sau giày dép, đến lượt ngành thủy sản kiến nghị gỡ khó cấp C/O -
Miền Bắc lo điện cho năm 2027 khi phụ tải dự báo tăng trên 12%
-
Chuỗi cung ứng tiếp tục được mở rộng tại Amata City Hạ Long với dự án Topping Industrial -
Pfizer Việt Nam ký kết hai Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng -
Xe nâng Bình Minh - đồng hành cùng ngành công nghiệp Việt Nam -
Hành trình Zero Carbon của Saint-Gobain: Chuyển đổi xanh ngay trên 6 nhà máy đang vận hành -
Bcons công bố lộ trình ra mắt và triển khai dự án đầu tiên tại Đồng Nai -
VPBank SME đưa CEO vào lớp học để phản biện chính doanh nghiệp mình
