-
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng -
Góc nhìn TTCK tuần 28/9 - 2/10: Lực cầu yếu, VN-Index vẫn đối mặt khả năng rung lắc -
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ -
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được"
| Mức thưởng Tết tại Vietcombank luôn ở top đầu của ngành |
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, với vị thế và quy mô của những nhà băng lớn, lợi nhuận tăng trưởng ổn định thì việc chi thêm 3-5 tháng lương để thưởng cho nhân viên trong dịp Tết Nguyên đán là điều dễ hiểu.
Chị Nguyễn Minh Tâm, nhân viên tín dụng của một ngân hàng có vốn Nhà nước cho biết, do tín dụng khách hàng cá nhân khả quan nên đến cuối năm, chị nhận được tin vui khi vượt chỉ tiêu kinh doanh và nhận được mức thưởng xứng đáng với công sức lao động mệt mài trong năm qua. Chị Tâm cho hay, ngoài lương tháng 13, chị sẽ có thêm ít nhất 2 tháng lương nữa. Ngoài ra, còn có thêm phần thưởng vượt chỉ tiêu kinh doanh.
Trong khi đó, ông Nguyễn H., một nhân viên của Vietcombank cho biết, không chỉ ở dừng lại 2 tháng, mà anh còn được cấp trên thông tin sẽ có mức thưởng cao hơn.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015 của Vietcombank cho thấy, nhà băng này đã phải trích lập dự phòng rủi ro tăng 32% trong năm qua, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh 59% lên mức 5.672 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận thu về vẫn tăng trưởng 16%, thu nhập của nhân viên ngân hàng trung bình tháng là 24 triệu đồng.
Trong năm 2015, chi phí cho nhân viên của Vietcombank tăng 23%, lên 4.282 tỷ đồng. Tổng số nhân viên tại ngân hàng này tính đến cuối năm 2015 là 14.755 người, tăng 656 nhân sự trong năm. Tính trung bình, ngân hàng trả thu nhập cho mỗi nhân viên khoảng 290 triệu đồng/năm (tương đương 24,16 triệu đồng/tháng), tăng 3,6 triệu đồng/tháng so với năm 2014.
Với một số ngân hàng khác đạt mức lợi nhuận cao trong năm qua như BIDV, Vietinbank, MB, VPBank, Techcombank, Sacombank… thì nhân viên của các ngân hàng này được cho là cũng sẽ có một cái Tết vui trong năm nay. Đơn cử, Vietinbank dự kiến thưởng 2 tháng lương, ngoài lương tháng 13. Vietinbank là ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất trong năm qua, đạt 7.360 tỷ đồng, hoàn thành 100,8% kế hoạch.
Trong khi đó, ở một số nhà băng đang tập trung xử lý nợ xấu, tái cơ cấu, phải “hy sinh” lợi nhuận để trích dự phòng, nhân viên còn không kỳ vọng có tháng 13, nên càng không dám mơ đến chuyện thưởng.
Thế nhưng, không phải nhà băng nào cũng muốn tiết lộ thông tin về mức thưởng Tết cuối năm. Chẳng hạn tại ACB, lãnh đạo nhà băng này chỉ cho biết, năm nay nhân viên ACB sẽ có cái tết vui hơn năm trước, vì ngân hàng đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 1.134 tỷ đồng.
Các nhà băng cho rằng, nếu công bố mức cao hay thấp đều vấp phải sự phải ứng của thị trường. Mặt khác, nhân viên nhà băng sẽ có sự so sánh thì lúc này khó tránh khỏi việc “chảy máu” chất xám trong thời điểm sau Tết. Song nếu nhìn vào thực tế, mức thưởng Tết của hầu hết doanh nghiệp (có ngân hàng) đều tùy thuộc vào năng lực, thâm niên công tác của từng nhân viên, cũng như tên tuổi, thương hiệu của nhà băng. Điều này cũng được nhân viên của những ngân hàng còn khó khăn hiểu rõ và họ không mong chờ vào việc thưởng Tết cao trong giai đoạn này.
“Trong giai đoạn khó khăn vừa qua và cả hiện nay, giữ được việc làm, lương không bị cắt là tốt rồi, vì ngân hàng đang trải qua quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, nên chúng tôi không dám mơ tới thưởng Tết”, ông Hoàng Trung, cán bộ cấp phòng của một ngân hàng vốn 3.000 tỷ đồng tâm sự.
-
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng -
Góc nhìn TTCK tuần 28/9 - 2/10: Lực cầu yếu, VN-Index vẫn đối mặt khả năng rung lắc -
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ
-
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được" -
PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong 2026 -
Hà Nội tính toán nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công 864.682 tỷ đồng -
Chứng khoán phiên 25/9: Cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index hồi hơn 10 điểm -
Ngân hàng phải phân loại rủi ro rửa tiền với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đá quý, sòng bạc... -
BIWASE huy động 1.162 tỷ đồng, mở dư địa cho chu kỳ đầu tư mới
-
SCIC tiến tới hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia
-
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước -
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thông báo mời chào giá tìm kiếm, lựa chọn khách hàng thuê bãi chứa hàng tổng hợp -
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc
