-
TP.HCM: Kiểm tra, thu hồi các dự án đã được giao đất nhưng không triển khai -
Phát hiện cơ sở kinh doanh xe đạp điện "trá hình" tại Hà Nội -
Triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân theo quan điểm “6 rõ" -
Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện -
Đà Nẵng tăng cường phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản -
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử
![]() |
| Nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép được phát hiện tại TP.HCM |
Chiều 24/8, tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, các sở ngành, quận huyện đã nêu thực trạng và đề xuất phương án quản lý đối với những trường hợp nhập cảnh trái phép trong thời gian qua.
Cụ thể, báo cáo tại buổi họp, ông Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, từ 21/7 đến nay, TP.HCM quản lý 116 trường hợp nhập cảnh trái phép, đã tiến hành trục xuất 3 trường hợp quốc tịch Trung Quốc và 1 trường hợp quốc tịch Công - gô, hiện còn 112 trường hợp, chủ yếu là người Trung Quốc (chỉ có 1 người quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc và 1 người Campuchia).
Trong 112 người nhập cảnh trái phép, có khoảng 40 người có hộ chiếu thì đang làm thủ tục để trục xuất, còn hơn 60 trường hợp không có hộ chiếu, không giấy tờ tùy thân. Bên cạnh đó, một số trường hợp khác được đưa đi cách ly tại Long An.
"Đến nay, khi hết thời hạn cách ly thì phải trả về công an các phường, quận nơi phát hiện để quản lý, chăm sóc. Nhưng, hiện đang gây khó khăn không nhỏ cho địa phương, vì không thể đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Công an thành phố đề xuất nên có một cơ sở lưu trú tập trung hơn 100 đối tượng này để quản lý", Phó Giám đốc Công an TP.HCM nói.
Về vấn đề này, đại diện Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết, Sở đã làm việc với Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM để tiến hành xác minh 66 đối tượng không hộ chiếu, giấy tờ tùy thân để cấp giấy thông hành, làm thủ tục trục xuất trong thời gian sớm nhất.
Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc sở Y tế TP.HCM, khi đã hết thời gian cách ly tập trung và kết quả âm tính thì nhóm đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép không còn cần giãn cách, không thuộc trách nhiệm của ngành y tế nữa.
Vì thế, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Minh Châu tổ chức thảo luận giữa các sở ngành, địa phương có liên quan để giải quyết.
Một nội dung khác cũng được ông Phong quan tâm. Đó là ý kiến của trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM về việc Thành phố cách ly tập trung với người đến từ các địa phương gồm: Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Trị.Đại diện Trung tâm đã nói lại cho rõ, rằng chỉ áp dụng cách ly tập trung đối với người đến từ khu vực đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, chẳng hạn như TP.Hải Dương của tỉnh Hải Dương. Còn các vùng khác thuộc tỉnh Hải Dương vẫn không có yêu cầu cách ly tập trung.
-
Đà Nẵng tăng cường phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản -
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử -
Trình Chính phủ Luật Luật sư sửa đổi trước ngày 10/6 -
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài cuối: Crypto biến thành ‘thiên đường’ rửa tiền của tội phạm -
Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi thuê "cò hộ chiếu" -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài 4: “U minh” cõi mạng và “mồi béo” của lừa đảo online
-
Nutifood tài trợ 9,3 tỷ đồng cho đội Bóng chuyền nữ TP.HCM, tiếp sức trở lại đỉnh cao -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 6/5/2026 -
Xe máy điện Việt Nam: Ai hiểu người dùng sẽ thắng -
Ambience: Từ chỗ ở đến không gian sống đa trải nghiệm -
Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026 -
FE CREDIT: Khi mảnh ghép chiến lược kích hoạt cộng hưởng hệ sinh thái VPBank

