-
Không phải mọi phép màu đều trọn vẹn -
Đánh thức tiềm năng y học cổ truyền trong kỷ nguyên số -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trong mùa mưa -
Tận dụng “giờ vàng”, MEDLATEC cứu sống bệnh nhân sốt mò suy đa tạng -
Tin mới y tế ngày 14/6: Nguy cơ của bệnh lý dịch kính, võng mạc -
Bộ Y tế cảnh báo ngừng sử dụng sữa Novalac sau loạt ca trẻ rối loạn tiêu hóa tại Pháp
Ông N.V.C, 63 tuổi, từng bị tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và bệnh mạch vành, đã từng đặt stent động mạch liên thất trước 8 năm nhưng không tái khám để theo dõi. Vừa qua, ông từ Pháp về thăm gia đình, ông bất ngờ xuất hiện cơn đau thắt ngực dữ dội kèm ho khan, khó thở, mệt mỏi, ngay lập tức được cấp cứu tại một bệnh viện đa khoa tại TP.HCM.
Ông C. chia sẻ, ở nước ngoài, để gặp bác sỹ gia đình cũng phải hẹn cả tháng, nhiều khi còn phải nhờ phiên dịch do rào cản ngôn ngữ. Ở Việt Nam, tôi được khám ngay với chuyên gia, trang thiết bị hiện đại và được tư vấn rất rõ ràng, dễ hiểu.
Theo PGS-TS. Phạm Nguyễn Vinh, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, trung bình mỗi năm, có khoảng 300.000 khách nước ngoài, kiều bào đến Việt Nam khám ngoại trú và 57.000 người điều trị nội trú, phần lớn tập trung tại TP.HCM.
PGS. Vinh nhận định, ở nước ngoài, việc khám tầm soát hay điều trị bệnh mạn tính thường phải chờ đợi lâu, có khi tới 1-2 tháng. Vì vậy, khi về nước, họ không chỉ được khám với chuyên gia mà còn thực hiện thủ thuật nhanh chóng, chi phí hợp lý.
Chưa kể, chi phí điều trị tại Việt Nam cũng là lợi thế lớn so với nhiều quốc gia như Singapore, Thái Lan hay các nước châu Âu. Ví dụ, chi phí phẫu thuật bắc cầu tim ở Việt Nam chỉ khoảng 10.000-15.000 USD, trong khi tại Thái Lan là 25.000-30.000 USD. Điều trị hiếm muộn ở nước phát triển có thể lên đến 25.000-50.000 USD, trong khi tại Việt Nam chỉ bằng 1/5-1/10.
Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 300.000 lượt bệnh nhân quốc tế đến Việt Nam chữa bệnh, xu hướng này ngày càng gia tăng nhờ chất lượng dịch vụ và chi phí hợp lý.
Chị N.T.N.A., Việt kiều New Zealand, sau nhiều lần phẫu thuật thất bại ở nước ngoài, đã lựa chọn về Việt Nam điều trị thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Câu chuyện của chị là minh chứng cho khả năng điều trị các bệnh phức tạp của y tế Việt Nam.
Bên cạnh đó, các dịch vụ thẩm mỹ hiện đại cũng thu hút đông đảo khách quốc tế, trong đó chi phí tại Việt Nam rẻ hơn nhiều so với Mỹ, Canada hay châu Âu mà chất lượng vẫn được đảm bảo.
Trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, nhiều cặp vợ chồng từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ chọn Việt Nam để thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF) với tỷ lệ thành công cao và chi phí hợp lý. Nhiều bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức cũng ghi nhận số lượng bệnh nhân nước ngoài tăng nhanh trong các năm gần đây, đặc biệt với những trường hợp tái phát hay điều trị không hiệu quả tại nước ngoài.
TS. Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá ngành y tế Việt Nam đã có nhiều cải thiện về chất lượng dịch vụ, hướng tới lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời khuyến khích các bệnh viện phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu đạt chuẩn khu vực và quốc tế.
-
Tin mới y tế ngày 14/6: Nguy cơ của bệnh lý dịch kính, võng mạc -
Bộ Y tế cảnh báo ngừng sử dụng sữa Novalac sau loạt ca trẻ rối loạn tiêu hóa tại Pháp -
Trẻ dưới 6 tuổi phải được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần -
Hàng triệu phụ nữ Việt hít khói thuốc lá thụ động -
Việt Nam lần đầu tiên cùng đào tạo tiến sỹ y khoa với đại học Top 20 thế giới -
Tin mới y tế ngày 13/6: Giữ lại tương lai cho thiếu nữ 16 tuổi mang khối u khổng lồ -
Dịch sốt xuất huyết có nhiều thay đổi đáng lo ngại
-
FUTA Land tổ chức chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng -
SeABank thông báo mời thầu -
Bất động sản khoáng nóng hút dòng vốn kiều bào về phía Đông Hà Nội -
LG Clinic dẫn đầu xu hướng trẻ hóa công nghệ cao cùng Ultherapy PRIME thế hệ mới -
Dự án bảo tàng Coca-Cola nhận giải vàng tại Giải thưởng Vmark 2026 -
Chi cục Hải quan khu vực VIII ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
