-
EVN đặt mục tiêu vào danh sách Forbes 500 toàn cầu năm 2030 -
Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giữ vững nguồn cung -
Giữ “nhịp” sản xuất phân bón giữa sóng gió Trung Đông -
Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu -
Tập đoàn Xuân Thiện khẳng định vị thế tại Angola qua các dự án dầu khí chiến lược -
Nâng dự trữ xăng dầu quốc gia
Thông qua công ty con là Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Việt Thắng Long An, CTCP CTCP thức ăn chăn nuôi Việt Thắng đã đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm ở Long An từ 2015.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu (phải) đến dự lễ khai trương. Ảnh: Lê Toàn |
5 tháng sau khi được cấp giấy phép đầu tư, nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm Việt Thắng Long An được khởi công vào tháng 03/2016, với tổng vốn đầu tư 35 triệu USD, cho công suất 600.000 tấn/năm.
Ông Dương Ngọc Minh cho biết nhà máy sẽ hoạt động theo 2 mục tiêu:
Thứ nhất, đảm bảo chất lượng con giống và thức ăn trong lĩnh vực gia cầm, gia súc.
Thứ hai, tạo sự cạnh tranh để giảm giá thành chăn nuôi ngang bằng với khu vực châu Âu, ở mức 1,35-1,4 Euro/kg heo hơi.
Và trong hai năm đầu, Việt Thắng sẽ bù lỗ 100 tỷ đồng cho mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm.
“Chúng tôi sẽ thực hiện ước mơ tạo sự cạnh tranh nhất định trong lĩnh vực chế biến thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Và sẽ dựa trên kĩnh vực thức ăn thuỷ sản để sẽ bù lỗ 100 tỷ đồng cho thức ăn gia súc”, ông Dương Ngọc Minh nói và cho biết, hiện, 40% thị phần thị trường thức ăn chăn nuôi thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài.
![]() |
| Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQTV Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Việt Thắng Long An phát biểu. Ảnh: Lê Toàn |
Còn riêng mảng thức ăn cá tra, Việt Thắng đang chiếm 25% thị phần của thị trường.
Theo lời Giám đốc nhà máy Việt Thắng Long An, ông Võ Minh Đại Vũ, nhà máy này có công suất lớn nhất nhưng sử dụng ít nhân công nhất cả nước khi chỉ cần 6 nhân viên để vận hành hệ thống sản xuất 50.000 tấn/tháng.
![]() |
| Lễ cắt băng khánh thành nhà máy. Ảnh: Lê Toàn |
Nhà máy Việt Thắng Long An vừa được khai trương sáng nay tại Long An - 1 trong 5 tỉnh thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực thức ăn chăn nuôi lớn nhất cả nước. Hiện, Long An quy tụ 24 nhà máy thức ăn chăn nuôi, với sản lượng cung cấp ra thị trường khoảng 2,4 triệu tấn/năm.
Công ty Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco (Công ty con tập đoàn Vingroup) đang chiếm 60% vốn CTCP thức ăn chăn nuôi Việt Thắng sau khi mua lại từ CTCP Hùng Vương.
Ông Dương Ngọc Minh từng nhiều lần khẳng định, VinEco là một đối tác hỗ trợ về vốn cho Việt Thắng.
Việt Thắng đã có 6 nhà máy với công năng sản xuất trên 440.000 tấn thức ăn thuỷ sản/năm, và tham vọng lấn sân lĩnh vực chăn nuôi heo, bao gồm heo giống và sản xuất thức ăn gia súc.
Năm 2016, công ty lấn sang mảng chăn nuôi gia súc khi góp vốn vào công ty TNHH giống- chăn nuôi Việt Thắng An Giang đầu tư trang trại heo giống cụ kỵ 1.600 con. Việt Thắng cũng đầu tư trại heo giống với 2.500 con nái ông bà tại Bình Định.
![]() |
| Đoàn đại biểu thăm quan nhà máy. Ảnh: Lê Toàn |
Tính đến 31/12/2017, Công ty có 4 công ty con gồm: Công ty TNHH giống- chăn nuôi Việt Thắng (thành lập từ 2002), Công ty TNHH giống- chăn nuôi Việt Thắng Bình Định, Công ty TNHH thức ăn Việt Thắng Long An và Công ty TNHH thức ăn Việt Thắng Bình Định.
Năm 2008, Việt Thắng bán 20% cổ phần cho CTCP thuỷ sản Hùng Vương và sau khi huỷ niêm yết vào cuối năm 2015, Hùng Vương nâng mức sở hữu lên 90,38% vốn, rồi bán lại cho VinEco.
Năm 2015, ông Minh cho biết Việt Thắng chiếm 15% thị phần thức ăn cá tra trong thị trường 40 công ty sản xuất thức ăn cá da trơn.
Doanh thu 2017 của Việt Thắng đạt 3.429 tỷ đồng (bằng 50% so với kế hoạch), và lỗ gần 376 tỷ đồng trong khi kế hoạch là 300 tỷ đồng.
Còn năm 2018, Việt Thắng đặt kế hoạch doanh thu thuần hơn 6.300 tỷ đồng, tăng 184% so với thực hiện 2017, và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 383 tỷ đồng, tăng gần 760 tỷ đồng so với 2017.
Trong khi đó, CTCP thuỷ sản Hùng Vương vừa báo lãi trước thuế 384 tỷ đồng trong quý IV niên độ tài chính 2017-2018. Hết lỗ lũy kế 9 tháng, lãi 7 tỷ đồng cả năm giúp nhiều cổ đông kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới của Hùng Vương sau 2 năm thua lỗ liên tiếp.
-
Tập đoàn Xuân Thiện khẳng định vị thế tại Angola qua các dự án dầu khí chiến lược -
Nâng dự trữ xăng dầu quốc gia -
Quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài -
Cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam theo định hướng mô hình Tập đoàn -
Phiên đối thoại đầu tiên của VPSF 2026: Doanh nghiệp “đặt hàng” chính quyền -
Đề xuất giảm thuế xuất khẩu clinker về 0% -
[Emagazine] Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam Sayaka Arai: Khách hàng là động lực đưa chúng tôi tiến về phía trước
-
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình khuyến nghị Gia Lai cần tiên phong trong AI
-
Khoáng nóng: Lợi thế định hình du lịch nghỉ dưỡng Hưng Yên -
Nam A Bank mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, cầu nối cho doanh nghiệp Việt -
Ứng dụng Home Credit: Giải pháp vay tiền mặt nhanh trên nền tảng số -
AB InBev đẩy mạnh sáng kiến bảo vệ nguồn nước, hướng tới tăng trưởng bền vững -
FECON lọt Top 4 nhà thầu xây dựng hạ tầng - công nghiệp uy tín năm 2026




