
-
Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung 8,5 tỷ USD nhằm bình ổn giá, hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt
-
Lào khuyến khích trồng sầu riêng quy mô lớn
-
"Cú đấm thép" thuế quan của ông Trump có hiệu lực, thế giới lún sâu vào thương chiến
-
Tài sản của Elon Musk "bốc hơi" gần 135 tỷ USD từ đầu năm
-
Chính sách thuế quan mới của Mỹ và phản ứng của một số nước -
Trung Quốc tìm hướng xoa dịu căng thẳng thương mại trước thềm Mỹ công bố thuế quan mới
![]() |
Vương quốc Anh sẽ là thành viên mới đầu tiên của CPTPP kể từ sân chơi này được thiết lập vào năm 2018. Ảnh: Reuters |
Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ cuộc họp của Ủy ban CPTPP được tổ chức tại New Zealand. Nó cũng đánh dấu Vương quốc Anh sẽ là thành viên mới đầu tiên của CPTPP kể từ khi sân chơi này được thiết lập vào năm 2018, đồng thời mở đường cho việc xem xét kết nạp thêm các thành viên khác.
Sau ký kết, các bộ trưởng từ các quốc gia thành viên CPTPP sẽ có cuộc họp để thảo luận về một loạt vấn đề, bao gồm cả xem xét các đơn xin gia nhập mới và đánh giá thỏa thuận.
Bộ trưởng Thương mại và Kinh doanh Vương quốc Anh Kemi Badenoch phát biểu tại lễ ký kết rằng quốc gia này rất vui mừng trở thành thành viên mới đầu tiên của CPTPP.
"Đây là một thỏa thuận hiện đại và đầy tham vọng và tư cách thành viên của chúng tôi trong khối thú vị, xuất sắc và hướng tới tương lai này là bằng chứng cho thấy các cánh cửa của Vương quốc Anh đang rộng mở cho doanh nghiệp", bà Kemi Badenoch nói.
Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn cần chính phủ Anh phê chuẩn.
CPTPP là một hiệp định thương mại mang tính bước ngoặt được thiết lập vào năm 2018 giữa 11 quốc gia, gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, và Việt Nam.
Vương quốc Anh sẽ trở thành thành viên thứ 12 của hiệp định giúp cắt giảm rào cản thương mại này, bởi nước này mong muốn tăng cường quan hệ ở khu vực Thái Bình Dương sau khi rời Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2020.
Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho rằng việc đưa Vương quốc Anh tham gia hiệp định là cả một chặng đường dài và đôi khi đầy thách thức, nhưng việc có các nền kinh tế lớn trong CPTPP sẽ giúp kết nối Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương theo cách củng cố hệ thống thương mại dựa trên các quy tắc trong khu vực.
Trung Quốc, Đài Loan, Ukraine, Costa Rica, Uruguay, và Ecuador cũng đã đăng ký tham gia CPTPP, theo Reuters.
Trong đó, Trung Quốc đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP vào tháng 9/2021. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang thúc thúc đẩy gia nhập CPTPP cùng với nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài.
Tờ SCMP dẫn lời quan chức thương mại Trung Quốc cho hay, nước này đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá hơn 2.300 điều khoản và hạng mục của CPTPP, đồng thời rà soát các cải cách, luật và quy định mà nước này cần thực hiện và sửa đổi để đạt được tư cách thành viên.

-
Giữa sóng gió thuế quan, giới đầu tư tìm "ngách" mới cho các thương vụ M&A
-
Trung Quốc dừng nhập LNG Mỹ, tăng cường nhập khẩu từ Nga
-
Chính quyền Mỹ khởi động kế hoạch mở rộng khai thác dầu khí ngoài khơi
-
Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung 8,5 tỷ USD nhằm bình ổn giá, hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt
-
Lạm phát tại Italy tăng cao do giá năng lượng leo thang -
Ukraine sẽ hoàn tất đàm phán, ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ vào tuần tới -
Netflix báo lãi gần 3 tỷ USD, khởi đầu thuận lợi cho năm 2025 -
Tổng thống Trump báo hiệu thuế quan trả đũa Trung Quốc có thể sắp kết thúc -
ECB hạ lãi suất lần thứ bảy liên tiếp -
Microsoft lên kế hoạch cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy -
OECD quan ngại trước làn sóng cắt giảm viện trợ nước ngoài
-
Hướng tới thể chế hiệu quả qua các cơ chế bền vững
-
FTA - Cơ hội và thách thức trong hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
-
Công bố Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025
-
Một tập đoàn quyết định bất ngờ về lương khởi điểm khiến hàng vạn sinh viên nức lòng
-
KBC nộp xong tiền sử dụng đất Dự án Tràng Cát, sẵn sàng đưa vào kinh doanh
-
SeABank thông báo mời thầu