Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Thái Bình: Gặp mặt chúc Tết doanh nghiệp nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017
Mạnh Tùng - 13/01/2017 09:35
 
UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức gặp mặt chúc Tết doanh nghiệp nhân dịp Xuân Đinh Dậu, đồng thời phát động phong trào tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách xã hội năm 2017.

Năm 2016, tổng sản phẩm của tỉnh Thái Bình ước đạt 45.150 tỷ đồng, tăng 10,28% so với năm 2015 là mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 trở lại đây, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước và cao hơn nhiều tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng. Tổng giá trị sản xuất ước tăng 11,4% trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 15%, cao nhất từ từ năm 2011 đến nay, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.400 triệu USD, tăng 9,8%.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi gặp mặt chúc tết doanh nghiệp đầu xuân Đinh Dậu 2017.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi gặp mặt chúc tết doanh nghiệp đầu xuân Đinh Dậu 2017.

Đến năm 2016 toàn tỉnh có 910 dự án đầu tư với tổng nguồn vốn đăng ký trên 114.000 tỷ đồng, trong đó có 510 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2016 số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cao nhất từ trước tới nay, đạt 552 doanh nghiệp, tăng 24% so với năm 2015. Hiện tại toàn tỉnh có 4.964 doanh nghiệp với vốn đăng ký 44.261 tỷ đồng. Với lực lượng doanh nghiệp hùng hậu như trên đã góp phần vào việc thu ngân sách trên địa bàn tỉnh lần đầu tiên đạt gần 11.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 8.246 tỷ đồng, gấp gần hai lần so với kế hoạch đặt ra. Không chỉ đóng góp về ngân sách, các doanh nghiệp còn góp phần làm thay đổi bộ mặt khu vực thành thị và nông thôn, góp phần quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tạo cơ hội thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, biểu dương những thành tích của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khẳng định trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình đạt được trong năm qua có sự đóng góp quan trọng của các Doanh nhân, Doan nghiệp làm sáng lên bức tranh kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Hơn thế các Doanh nhân, Doanh nghiệp còn tích cực tham gia công tác từ thiện an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, năm mới thắng lợi mới tới cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Cũng trong buổi gặp mặt, HHDN tỉnh Thái Bình và các doanh nghiệp tham gia đã đóng góp trên 27.000 suất quà trị giá hơn 8 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Danh sách các doanh nghiệp các tổ chức cùng nhiều doanh nghiệp khác ủng hộ quà Tết Đinh Dậu 2017: Công ty CP Bitexco Nam Long ủng hộ 2000 suất quà, Tổng giám đốc Tập đoàn Trường Hải ủng hộ 1667 suất quà, Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen ủng hộ 1200 suất quà, Công ty cổ phần DamSan ủng hộ 1200 suất quà,Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình ủng hộ 1000 suất quà, Công ty bánh kẹo Bảo Hưng ủng hộ 1000 suất quà, Hiệp hội Doanh nhân nữ Thái Bình ủng hộ 500 suất, Công ty cổ phần Sợi đay Trà Lý 500 suất,…
Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình kỷ niệm 45 năm thành lập và ra mắt thương hiệu gạo Niêu Vàng
Sáng nay, 4/1/2017, Tổng Công ty giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinh Seed) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập và ra mắt thương hiệu gạo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư