
-
Nhà giáo nhân dân, GS-TS. Trần Doãn Sơn: Giữ “hồn quê“ qua từng sáng chế
-
Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” huy động hơn 421 tỷ đồng sau một tháng
-
TS. Cấn Trần Thành Trung: Từ giảng đường quốc tế đến vườn ươm PiMA trên đất Việt
-
Mang sách đến từng lớp học, thắp sáng ước mơ vùng biên giới
-
Hà Nội triển khai kế hoạch phát triển đô thị thông minh đến năm 2030 -
Lĩnh vực Y học và Kinh tế dẫn đầu danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025
Tuần qua, trong chương trình Gương mặt thân quen, diễn viên Đỗ Duy Nam đã có phần hóa thân thành nghệ sĩ hài Quang Thắng. Duy Nam đã chọn phiên bản “Táo Kinh tế” cho thử thách tuần này của mình.
Duy Nam cho biết anh rất yêu quý nghệ sĩ hài Quang Thắng nên đã nghiên cứu nhân vật vô cùng kỹ lưỡng. Anh phải tập phát âm theo phong cách môi trề đặc trưng của Quang Thắng và sẽ giúp khán giả nhớ lại một tiết mục rất thú vị trong Táo quân 2013 - màn nhảy ngựa Hoang mang Style của Táo Kinh tế.
“Tôi vẫn gọi anh Thắng là Tà Khưa nghĩa là đại ca, soái ca trong lòng tôi. Thật may mắn khi được làm người anh mà tôi đã được làm việc cùng, được đi diễn trong và ngoài nước với anh ấy! Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một ngày đẹp trời được giả làm anh.
Lúc đó tôi nghĩ, anh sẽ đánh tôi chết, vì như thế là "nhại đại ca" mà. Nhưng sau đó, tôi có gọi điện cho anh, đại ca Quang Thắng vui vẻ cười khành khạch và nói: “Mày làm tao mà không ra cái gì, tao đánh mày chết”. Anh vẫn cười hiền lành”, Duy Nam chia sẻ.

Nam diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ nhận xét: “Anh Quang Thắng là người nghệ sĩ có lối diễn chân thật nhất Việt Nam mà Nam biết, xem sướng và đời lắm! Và đó cũng chính là áp lực khi tôi hoá thân anh”.
Mất 2 tiếng rưỡi để hóa trang chiếc mũi cho giống nghệ sĩ Quang Thắng “phiên bản thật”, Duy Nam đã có một tiết mục làm hài lòng từ giám khảo cho đến người xem.
“Nam làm khá tốt, tất cả các giám khảo từ ca sĩ Mỹ Linh, cho đến anh Hoài Linh, Đức Huy đều khen ngợi. Nếu không có phần trình diễn cải lương của Hòa Minzy thì nhiều khả năng Duy Nam sẽ giành ngôi vị cao nhất của tuần.
Không phải anh em thân thiết mà tôi khen đâu. Tôi đánh giá cao nỗ lực của Nam, vợ tôi và các con rất thích phần hóa thân của Nam. Nam bắt chước được từ giọng nói cho đến thần thái của tôi, đó là sự vụng về, sợ đau khi nhảy, cậu ấy bắt được cái hồn và thả vào rất ngọt. Về ngoại hình thì ra chất rồi, giống nhất là cái mũi to (cười)”, nghệ sĩ hài Quang Thắng dành lời khen ngợi đàn em trong cuộc trò chuyện với PV Dân trí.

Tiết mục của Duy Nam được giám khảo Mỹ Linh khen: “Đài từ rất giống”. “Khi mà bạn cất tiếng chào tôi đã thấy ôi trời ơi sao mà nó giống thế. Một tiết mục quá tuyệt vời”, giám khảo Đức Huy thốt lên.

“Tôi rất thích sự duyên dáng của em khi em bước lên sân khấu. Tôi thích chữ "để mà" giống cực giống. Một điều giống hơn nữa là anh Quang Thắng rất chi vụng về trong vũ đạo và em thể hiện được sự vụng về đó. Sự kết hợp giữa cái duyên bẩm sinh của em và cái duyên của anh Thắng nên hôm nay em có một tiết mục tuyệt vời”, giám khảo Hoài Linh chia sẻ.

Được biết, nghệ sĩ hài Quang Thắng với Duy Nam là anh em thân thiết từ lâu. “Chúng tôi cùng với Tự Long, Xuân Bắc chinh chiến Liên hoan truyền hình toàn quốc từ cách đây 5 - 7 năm. Đó là những ngày Nam chập chững bước vào nghề, sau này anh em có rất nhiều dịp đi diễn cả trong nước lẫn nước ngoài. Tôi rất quý Nam, cậu ấy nhanh nhẹn và ngoan ngoãn, nghiêm túc với nghề, tôi hi vọng Nam có thể tiến xa hơn nữa không chỉ trong Gương mặt thân quen mà còn trong sự nghiệp diễn xuất để mang đến tiếng cười cho khán giả”, Quang Thắng đánh giá về Duy Nam.
Ảnh: NVCC

-
Nhà giáo nhân dân, GS-TS. Trần Doãn Sơn: Giữ “hồn quê“ qua từng sáng chế
-
Không gian triển lãm "Khởi nghiệp kiến quốc" tại Triển lãm thành tựu đất nước
-
Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” huy động hơn 421 tỷ đồng sau một tháng
-
TS. Cấn Trần Thành Trung: Từ giảng đường quốc tế đến vườn ươm PiMA trên đất Việt
-
Mang sách đến từng lớp học, thắp sáng ước mơ vùng biên giới -
Hà Nội triển khai kế hoạch phát triển đô thị thông minh đến năm 2030 -
Lĩnh vực Y học và Kinh tế dẫn đầu danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 -
"Mưa đỏ" vượt mốc 562 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử -
“Tự hào Việt Nam” - Sân chơi lan tỏa tinh thần dân tộc -
"Mưa đỏ" vượt mốc 500 tỷ đồng sau 15 ngày ra rạp -
Quảng Ninh: Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế
-
VIB ra mắt bộ thẻ thanh toán quốc tế hoàn tiền cao top đầu thị trường
-
Doanh nghiệp Việt và hành trình kiến tạo giá trị để trường tồn
-
Vietnam Land phân phối dự án La Tiên Villa
-
Khải Hoàn Land được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025"
-
SeABank hợp tác với MoneyGram cung cấp dịch vụ nhận kiều hối trên ứng dụng SeAMobile
-
Vì sao NCB giành giải thưởng mới về công nghệ của HRAA 2025