-
Hòa Phát góp gần 8.000 tỷ đồng vào chủ đầu tư khu đô thị đa mục tiêu; Nhựa Tiền Phong báo lãi đậm -
50 năm phụng sự Khát vọng Việt, Vinamilk đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần hai -
Cấm đứng tên thay người khác để góp vốn vào doanh nghiệp -
Những chuyển động phía sau từng điều luật - Bài cuối: Cánh cửa kiến tạo -
Công ty Điện lực Lào Cai kiến nghị gỡ vướng cơ chế giá và đầu tư lưới điện -
VietinBank và BIDV tài trợ 7.300 tỷ đồng cho Petrovietnam xây Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV
![]() |
| Làm sao vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất, bảo vệ chuỗi cung ứng chính là đòi hỏi sống còn hiện nay. |
Ở đây, nỗi lo không chỉ nằm ở những tác động tiêu cực tới kinh tế Việt Nam, mà còn là chuyện làm sao để bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu và duy trì niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế.
Thực tế, đây là câu chuyện không chỉ của riêng Việt Nam, mà của nhiều nền kinh tế trong khu vực. Sau khi Ấn Độ “vỡ trận” vì Covid-19, giờ đây, cả Malaysia, Philippines, Indonesia cũng đang căng mình chống dịch. Ngay Đài Loan, sau 1 năm chống dịch thành công, số ca nhiễm bệnh cũng đang tăng nhanh trong những ngày gần đây.
Câu chuyện nằm ở chỗ, các nền kinh tế này đều là những mắt xích vô cùng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là Đài Loan. Nền kinh tế này cung ứng một loạt sản phẩm quan trọng, như chip điện tử được sử dụng trong sản xuất sản phẩm điện thoại, máy tính, xe ô tô… Nhiều doanh nghiệp lớn của Đài Loan, như Foxconn, Luxshare, Pegatron, Winston… chính là các nhà gia công hàng đầu cho các hãng công nghệ tên tuổi hàng đầu thế giới như Apple, Sony, IBM, HP…
Đã có các ý kiến cho rằng, dịch bệnh bùng phát ở châu Á, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng có thể khiến xu thế dịch chuyển Trung Quốc + 1 hiện nay bị đảo ngược. Bởi thế, bên cạnh việc chống dịch, các nền kinh tế châu Á cũng đang nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, bảo vệ chuỗi cung ứng không chỉ cho mình, mà còn cho kinh tế toàn cầu.
Dù vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu chưa lớn, nhưng những ảnh hưởng cũng đã được ghi nhận, nhất là khi ở tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh đang tập trung không ít nhà sản xuất có vai trò lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu như Foxconn, Canon, như Luxshare, rồi Goertek, Samsung…
Việt Nam đang rất nỗ lực trong thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất. Thủ tướng Chính phủ trong chuyến công tác đi vào tâm dịch cuối tuần trước đã chỉ đạo rõ, cần đặt ưu tiên cao nhất, dồn tổng lực hỗ trợ Bắc Giang và Bắc Ninh, với quan điểm rất cụ thể rằng “sức khỏe của người dân là trên hết”, nhưng vẫn cố gắng đảm bảo sản xuất - kinh doanh, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng.
Trong nỗ lực ấy, hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vừa đẩy nhanh việc khoanh vùng, cách ly để chống dịch, vừa nỗ lực tiêm vắc-xin cho công nhân trong khu công nghiệp. Trong khi đó, việc đưa hoạt động sản xuất trở lại cũng đang được thực hiện.
Tính tới cuối tháng 5/2021, đã có 10 doanh nghiệp ở 4 khu công nghiệp tại Bắc Giang quay trở lại hoạt động. Bên cạnh đó, có khoảng 40 doanh nghiệp đã đăng ký và xây dựng phương án trở lại hoạt động. Trong số này, Bắc Giang sẽ ưu tiên hướng dẫn, hỗ trợ 34 doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm thấp, nguy cơ lây nhiễm trung bình nằm trong chuỗi sản xuất toàn cầu và các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng thiết yếu hoạt động trở lại.
Tất nhiên, hoạt động sản xuất tại đây chưa bình thường trở lại và chắc chắn chưa thể sớm bình thường trở lại, bởi dịch bệnh Covid-19 ở Bắc Giang, Bắc Ninh còn căng thẳng, số lượng công nhân là F0, F1 nằm trong vùng cách ly, phong tỏa còn lớn. Nhưng làm sao vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa duy trì sản xuất, bảo vệ chuỗi cung ứng chính là đòi hỏi sống còn hiện nay.
Điều này chắc chắn không chỉ có ý nghĩa đối với riêng Bắc Ninh hay Bắc Giang. Bài học của Hải Dương trong đợt dịch thứ ba vẫn còn đó. Điều đó càng có ý nghĩa hơn, khi dịch bệnh đang lan rộng ở đầu tàu kinh tế TP.HCM và diễn biến phức tạp ở một số địa phương khác trong cả nước.
Bài viết triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.
Xem thêm nội dung TẠI ĐÂY!
-
Hòa Phát góp gần 8.000 tỷ đồng vào chủ đầu tư khu đô thị đa mục tiêu; Nhựa Tiền Phong báo lãi đậm -
50 năm phụng sự Khát vọng Việt, Vinamilk đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần hai -
Cấm đứng tên thay người khác để góp vốn vào doanh nghiệp -
Những chuyển động phía sau từng điều luật - Bài cuối: Cánh cửa kiến tạo
-
Công ty Điện lực Lào Cai kiến nghị gỡ vướng cơ chế giá và đầu tư lưới điện -
VietinBank và BIDV tài trợ 7.300 tỷ đồng cho Petrovietnam xây Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV -
EVNNPT kiến nghị Điện Biên gỡ vướng mắc cho các dự án truyền tải trọng điểm -
DHL đầu tư 1.900 tỷ đồng xây khu logistics lớn nhất Đông Nam Á tại Hưng Yên -
PC1 kiện toàn quản trị - kiến tạo tương lai -
Khi thương mại điện tử trở thành kênh tăng trưởng của ngành âm thanh -
Nhà máy Suntory PepsiCo tại Tây Ninh: Một dự án FDI, nhiều giá trị cộng hưởng
-
Agribank triển khai chương trình "Vốn ưu đãi - Kinh doanh bứt phá", đa dạng giải pháp vốn đồng hành cùng khách hàng -
TTA LAND trở thành đối tác chiến lược phân phối The Agula -
Lương Sơn chuyển mình: Đất nền Hoà Sơn hút dòng tiền nhờ hạ tầng đột phá -
Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác phát triển nhân lực số -
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu công nghệ lò phản ứng hạt nhân module nhỏ -
Bánh Trung thu Kinh Đô chính thức khởi động chiến dịch mùa Trăng 2026

